Doanh nghiệp đảm nhận vai trò tiên phong

Doanh nghiệp đảm nhận vai trò tiên phong

(LĐTĐ) Với lợi thế về thổ nhưỡng và khí hậu, nền nông nghiệp vẫn là một trong những trụ cột chính trong chiến lược phát triển kinh tế đất nước. Ngoài chính sách tam nông (nông nghiệp - nông dân - nông thôn) để nông nghiệp thực sự phát triển, doanh nghiệp cũng phải đóng vai trò tiên phong. Nông nghiệp, nông thôn có phát triển, bài toán lao động và di dân cũng mói được giải quyết.
Đồng hành cùng dân tộc vì đất nước phồn vinh

Đồng hành cùng dân tộc vì đất nước phồn vinh

(LĐTĐ) 73 năm trước, ngày 13/10/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư gửi cho giới Công Thương Việt Nam, và ngày 20/9/2004 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 990/QĐ-TTg lấy ngày 13/10 hằng năm là Ngày Doanh nhân Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN

(LĐTĐ) Nhận lời mời của Tổng thống In-đô-nê-xi-a Giô-cô Uy-đô-đô, ngày 11/10/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN nhân dịp Hội nghị thường niên Quỹ Tiền tệ Quốc tế - Ngân hàng Thế giới (IMF-WB) tại Ba-li, In-đô-nê-xi-a.
Việt Nam-Philippines: Sớm hoàn thiện Chương trình hành động giai đoạn 2018-2023

Việt Nam-Philippines: Sớm hoàn thiện Chương trình hành động giai đoạn 2018-2023

(LĐTĐ) Ngày 11/10/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gặp song phương với Tổng thống Philippines Rodrigo Roa Duterte nhân dịp tham dự Cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN (ALG) và Hội nghị Thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới (IMF-WB) tại Bali, Indonesia.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 17

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 17

(LĐTĐ) Ngày 11/10/2018, tại Yerevan, Thủ đô nước Cộng hòa Armenia, Hội nghị Cấp cao các nước có sử dụng tiếng Pháp lần thứ 17 đã khai mạc trọng thể. Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu tham dự Hội nghị.
Hoạt động giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo được triển khai hiệu quả

Hoạt động giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo được triển khai hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 11/10, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện các chương trình phối hợp về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; giám sát, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở.
Việt Nam-Australia: Đối thoại Chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng

Việt Nam-Australia: Đối thoại Chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng

(LĐTĐ) Ngày 10/10/2018, Việt Nam và Australia đã tổ chức Đối thoại Chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng lần thứ sáu tại Hà Nội. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng làm Trưởng đoàn. Đoàn Australia do Thứ trưởng Ngoại giao Richard Maude và Quyền Thứ trưởng Quốc phòng Tom Hamilton làm Trưởng đoàn.
Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự hội nghị cấp cao hợp tác Mekong – Nhật Bản

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự hội nghị cấp cao hợp tác Mekong – Nhật Bản

(LĐTĐ) Tối 10/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao hợp tác Mekong – Nhật Bản lần thứ 10 và thăm Nhật Bản.  
Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(LĐTĐ) Ngày 10/10, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2018) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ hai).
Thấy mình lạc lõng mà tự thẹn!

Thấy mình lạc lõng mà tự thẹn!

(LĐTĐ) - Theo tớ là cứ phải phạt thật nặng. - Bác muốn phạt cái gì? - Thì phạt cái anh đốt vàng mã ấy. - Bác muốn nói đến vụ cháy hôm qua tại tòa nhà 9 tầng do đốt vàng mã phải không?
Xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền

Xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền

(LĐTĐ) Theo TTXVN, ngày 10/10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị góp ý vào dự thảo Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ. 
Khu du lịch Khuôn Thần được đầu tư 14 nghìn tỷ

Khu du lịch Khuôn Thần được đầu tư 14 nghìn tỷ 4

(LĐTĐ) Với thành công của Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển du lịch năm 2018, tỉnh Bắc Giang đã thu hút được gần 35,3 nghìn tỷ đồng để phát triển lĩnh vực du lịch trên địa bàn. Đáng chú ý là gần 14 nghìn tỷ đồng của Tập đoàn FLC đầu tư vào khu vực Khuôn Thần (huyện Lục Ngạn) với quy mô dự kiến gần 500ha.
Việt Nam tham gia duyệt binh hạm đội quốc tế tại Hàn Quốc

Việt Nam tham gia duyệt binh hạm đội quốc tế tại Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, các hoạt động trong khuôn khổ chương trình duyệt binh hạm đội quốc tế đã mở màn ngày 10/10 tại căn cứ hải quân Jeju của Hàn Quốc và sẽ kéo dài tới hết ngày 14/10.
Về Văn Giang thưởng thức đặc sản bánh răng bừa

Về Văn Giang thưởng thức đặc sản bánh răng bừa

(LĐTĐ) Bánh tẻ đặc sản Văn Giang, Hưng Yên được kết hợp từ nhiều nguyên liệu bình dị của làng quê vùng đồng bằng Bắc bộ, từ những nguyên liệu chính trong các bữa ăn như thịt, mộc nhĩ, hành, đỗ xanh… nhưng lại gây thương nhớ cho những thực khách nào đã từng thưởng thức.
Quy định mới về điều kiện kinh doanh đào tạo lái xe ô tô

Quy định mới về điều kiện kinh doanh đào tạo lái xe ô tô

(LĐTĐ) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 138/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.
Sửa quy định xử phạt vi phạm trong bán hàng đa cấp

Sửa quy định xử phạt vi phạm trong bán hàng đa cấp

(LĐTĐ) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 141/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Hà Nội sẽ đi từng bước chắc chắn

Hà Nội sẽ đi từng bước chắc chắn

(LĐTĐ) Sáng 8/10, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý của các Ban Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các Bộ, ban, ngành Trung ương vào dự thảo đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị (CQĐT) tại thành phố Hà Nội.
Nâng hợp tác giữa các nước Mê Công-Nhật Bản lên Quan hệ đối tác chiến lược

Nâng hợp tác giữa các nước Mê Công-Nhật Bản lên Quan hệ đối tác chiến lược

(LĐTĐ) Ngày 9/10/2018, tại Tokyo, đã diễn ra Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mê Công-Nhật Bản lần thứ 10, Hội nghị có sự tham dự của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith, Cố vấn Nhà nước Mianma Aung San Suu Kyi, Thủ tướng Vương quốcThái Lan Prayuth Chan-ocha và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham gia Diễn đàn Đầu tư Mê Công-Nhật Bản

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham gia Diễn đàn Đầu tư Mê Công-Nhật Bản

(LĐTĐ) Ngày 9/10, tại Tokyo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã cùng lãnh đạo các nước Mê Công yết kiến Nhà vua và Hoàng Thái tử Nhật Bản, gặp mặt Liên minh nghị sỹ hữu nghị Mê Công-Nhật Bản và Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (KEIDANREN).
    Trước         Sau    
Phiên bản di động