Luồng gió mới đưa Thủ đô phát triển xứng tầm

Luồng gió mới đưa Thủ đô phát triển xứng tầm

Với phương châm “xây dựng Chính phủ kiến tạo, Chính phủ liêm chính”, những năm qua Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã, đang, sẽ tiếp tục rà soát mọi quy trình để tiếp tục dỡ bỏ những bất hợp lý về thủ tục hành chính nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp có môi trường đầu tư tốt nhất. Và Hà Nội đã trở thành địa phương tiên phong trong những nỗ lực này.  
Uôn Cắp và những bài học!

Uôn Cắp và những bài học!

- Nhân Uôn Cắp (World Cup) , ta có thể rút ra ối bài học. - Bác chắc lại “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” rồi. Tuổi bác mà thức đêm xem 4 trận cũng căng đấy nhỉ.
Kỳ cuối: Bảo vệ vững chắc chủ quyền

Kỳ cuối: Bảo vệ vững chắc chủ quyền

Dù là ở rừng hay tuyến biển, giữa điệp trùng rừng núi xa xăm hay bên cồn cát miệt mài trải dài theo chân sóng biếc, những chiến sỹ biên phòng luôn chắc tay súng bảo vệ sự vẹn toàn chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ sự bình yên cho “phên dậu” của Tổ quốc.
Đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Thủ tướng Chính phủ vừa ra Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Mỹ Đức

Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Mỹ Đức

Chiều 18/6, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV tại huyện Mỹ Đức.
Tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên huyện Phú Xuyên

Tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên huyện Phú Xuyên

Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Hà Nội phối hợp với Huyện đoàn Phú Xuyên vừa tham gia phiên giao dịch việc làm và tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên.
Nhật Bản: Động đất kinh hoàng, hơn 203 người thương vong

Nhật Bản: Động đất kinh hoàng, hơn 203 người thương vong

Ít nhất 3 người được xác định đã thiệt mạng và hơn 200 người bị thương sau khi một trận động đất mạnh 6,1 độ richter tấn công vào phía bắc của quận Osaka, phía tây Nhật Bản, báo chí địa phương đưa tin.
Gặp mặt 70 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt toàn quốc năm 2018

Gặp mặt 70 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt toàn quốc năm 2018

Hưởng ứng Tháng Hành động vì Trẻ em, với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em”, chiều 18/6, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (BTTEVN) tổ chức gặp mặt 70 đại biểu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt lần thứ 11 – năm 2018.
Báo chí đồng hành với Mặt trận củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

Báo chí đồng hành với Mặt trận củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tin tưởng các cơ quan báo chí sẽ chung tay với các cấp Mặt trận phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, truyền tải những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân kịp thời nhất góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.
Phó thủ tướng Trương Hòa Bình tiếp xúc cử tri Long An

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình tiếp xúc cử tri Long An

Sáng 18/6, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình và các đại biểu Quốc hội tỉnh Long An đã tiếp xúc cử tri huyện Bến Lức.
Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Nhân Tháng hành động vì trẻ em với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em” và kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, ngày 18/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi gặp mặt với 70 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt đến từ 14 tỉnh/thành trong cả nước.
Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội ký kết hợp tác

Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội ký kết hợp tác 1

Cục Phòng, chống TNXH (Bộ LĐ-TB&XH) và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công An) đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp trong công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về giai đoạn 2018 – 2020.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Hà Nội là trung tâm du lịch mới nổi của ASEAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Hà Nội là trung tâm du lịch mới nổi của ASEAN

Sáng 17/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị “Hà Nội 2018 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển” do UBND Thành phố Hà Nội tổ chức. Lãnh đạo một số bộ, ban, ngành và hơn 1.500 đại biểu cùng dự.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri tại 3 quận Hà Nội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri tại 3 quận Hà Nội

Hôm nay (17.6), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp xúc cử tri quận Thanh Xuân, Hà Đông và Cầu Giấy.
​Hà Nội cần đi đầu trong cách mạng công nghiệp 4.0

​Hà Nội cần đi đầu trong cách mạng công nghiệp 4.0

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhận định: Với những nỗ lực cao trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, Hà Nội đã khắc phục được câu “Hà Nội không vội được đâu” để biến thành “Hà Nội không vội không xong” và đề nghị Hà Nội cần đi đầu trong kỷ nguyên công nghệ số và cách mạng công nghiệp 4.0.
Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ

Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ

Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại “Hội nghị Hà Nội 2018 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển” diễn ra ngày 17/6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Bí thư Hoàng Trung Hải: Hà Nội luôn đồng hành cùng doanh nghiệp

Bí thư Hoàng Trung Hải: Hà Nội luôn đồng hành cùng doanh nghiệp

Sáng nay (17/6), phát biểu khai mạc Hội nghị “Hà Nội 2018 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển”, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết, Hà Nội luôn kiên định với mục tiêu “cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”, “đồng hành cùng doanh nghiệp” và “phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng tái cơ cấu kinh tế Thành phố”.
Đưa nhà đầu tư, doanh nghiệp đến với Hà Nội

Đưa nhà đầu tư, doanh nghiệp đến với Hà Nội

Sáng nay (17/6/2018), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị “Hà Nội 2018 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển”.
Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ACMES lần thứ 8

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ACMES lần thứ 8

Tối 16/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao Chiến lược Hợp tác Kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) lần thứ 8 và Hội nghị Cấp cao Hợp tác Campuchia– Lào– Myanmar– Việt Nam (CLMV) lần thứ 9 theo lời mời của Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động