Thủ tướng thăm và làm việc tại huyện Hải Hậu, Nam Định

Thủ tướng thăm và làm việc tại huyện Hải Hậu, Nam Định

Ngày 21/2, ngày làm việc đầu tiên sau Tết Nguyên đán, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, làm việc với huyện Hải Hậu (Nam Định), một trong 3 huyện được Trung ương chọn để xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu.
Đoàn đại biểu MTTQVN dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu MTTQVN dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng nay (21/2, tức mùng 6 Tết Mậu Tuất), Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn cán bộ Ủy ban Trung ương MTTQVN đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 - Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.
[Infographics] Độc đáo lễ hội Cầu Ngư của ngư dân Nam Trung Bộ

[Infographics] Độc đáo lễ hội Cầu Ngư của ngư dân Nam Trung Bộ

Lễ hội Cầu Ngư (hay còn gọi là Lễ hội Cá Ông) là nét đẹp văn hóa của ngư dân các làng chài ven biển Nam Trung bộ. Lễ hội tái hiện lại một cách sinh động phong tục truyền thống thờ cúng Cá Ông theo những truyền thuyết mang đậm nét văn hóa dân gian.
Kỳ 2: Thi gói bánh chưng xanh - Lưu giữ hương vị Tết truyền thống của dân tộc

Kỳ 2: Thi gói bánh chưng xanh - Lưu giữ hương vị Tết truyền thống của dân tộc

Trong không khí vui tươi, nhộn nhịp đón năm mới, những chiếc bánh chưng được các cán bộ, chiến sĩ ở Trạm Rada 485 (Bản Sen) gói càng tô đậm thêm hương vị Tết ở nơi đảo xa. Những chiếc bánh xanh màu của lá, mang hương vị chát mặn của biển, càng thể hiện tinh thần vượt khó, kiên cường của các chiến sĩ hải quân nơi đây.
Nam Định: Nhộn nhịp Hội chợ Xuân Liễu Đề

Nam Định: Nhộn nhịp Hội chợ Xuân Liễu Đề

Đến hẹn lại lên, cứ vào ngày mồng 6 tháng Giêng hàng năm, tại Thị trấn Liễu Đề, Nghĩa Hưng, Nam Định lại diễn ra Hội chợ Xuân Hoa – Cây cảnh. Hội chợ vừa là nơi buôn bán vừa là nơi giao lưu, gặp gỡ của những người yêu thích sinh vật cảnh và cũng là địa điểm du xuân thú vị của du khách thập phương.
Việt Nam được bầu làm Chủ tịch Nhóm Đại sứ Pháp ngữ tại Thụy Sĩ

Việt Nam được bầu làm Chủ tịch Nhóm Đại sứ Pháp ngữ tại Thụy Sĩ

Ngày 19/2, tại thủ đô Bern, Trưởng các Cơ quan đại diện ngoại giao tham gia phiên họp toàn thể lần thứ 8 của Nhóm Đại sứ Pháp ngữ tại Thụy Sĩ (GAF) đã nhất trí bầu Việt Nam làm Chủ tịch GAF nhiệm kỳ năm 2018.
[Infographics] Một số đền, chùa nổi tiếng ở miền đất Phật Yên Tử

[Infographics] Một số đền, chùa nổi tiếng ở miền đất Phật Yên Tử

Mỗi độ Tết đến Xuân về, mỗi người con đất Việt đều hướng lòng mình về trung tâm Phật giáo Yên Tử, nơi gắn liền với tên tuổi Phật hoàng Trần Nhân Tông, vị vua từng lãnh đạo quân dân thời Trần hai lần đánh thắng quân Nguyên-Mông, rồi từ bỏ ngai vàng, lên Yên Tử tu hành, sáng lập ra Thiền phái Trúc Lâm đậm màu sắc Việt./.
Kỳ 1: Xuân ấm no trên xã đảo Bản Sen

Kỳ 1: Xuân ấm no trên xã đảo Bản Sen

Những ngày đầu năm 2018, con tàu Hải quân mang số hiệu 285 đưa chúng tôi cùng đoàn công tác của Bộ tư lệnh Vùng 1 Hải quân vượt sóng tới thăm, tặng quà và chúc tết các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ và nhân dân tại xã đảo Bản Sen (Vân Đồn, Quảng Ninh). Ở đó chúng tôi đã được hòa chung không khí hân hoan đón năm mới Xuân Mậu Tuất cùng quân, dân xã đảo và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm mới của những người lính canh biển.
Khách du lịch từ Anh đến Hà Nội đón Tết tăng mạnh

Khách du lịch từ Anh đến Hà Nội đón Tết tăng mạnh

Dịp Tết Nguyên đán 2018, khách du lịch đến Hà Nội tăng khá so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt khách du lịch quốc tế tăng đáng kể. Trong 5 ngày 14-18/2/2018 (tức 29 đến mùng 3 âm lịch), Thủ đô Hà Nội đón tổng số 246.207 lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2017.
Hà Nội phát động Tết trồng cây

Hà Nội phát động Tết trồng cây

Ngày 19/2 (mùng 4 Tết), đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, tại xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì (Hà Nội).
Kỳ cuối: Tự hào những người con Thủ đô cắm chốt tiền tiêu

Kỳ cuối: Tự hào những người con Thủ đô cắm chốt tiền tiêu

Trong hành trình mang hương Xuân, không khí Tết quê nhà đến với quân dân các đảo tiền tiêu cực Tây Nam của Tổ quốc, tôi có dịp gặp và trò chuyện với những người con của Thủ đô Hà Nội. Cũng như những người lính trên khắp mọi miền quê hương, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, họ đang từng ngày, từng giờ góp một phần công sức vào việc gìn giữ từng tấc đất, tấc biển của quê hương.
Cảnh sát 141 giúp cụ ông đi lạc về nhà

Cảnh sát 141 giúp cụ ông đi lạc về nhà

Khoảng 23h ngày 18/2 (tức mùng 3 Tết), tổ công tác Y7/141 - Công an TP Hà Nội khi làm nhiệm vụ tại ngã tư Yên Phụ - Cửa Bắc phát hiện một cụ ông có biểu hiện lo lắng đang đi bộ trên đường.
Dự thảo Bộ quy tắc đạo đức Thẩm phán

Dự thảo Bộ quy tắc đạo đức Thẩm phán

Tòa án nhân dân tối cao đang dự thảo Bộ quy tắc đạo đức Thẩm phán áp dụng đối với Thẩm phán công tác tại các Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp cả trong trường hợp chưa được bổ nhiệm lại hoặc đã nghỉ hưu; được áp dụng để đánh giá về phẩm chất đạo đức của những người được tuyển chọn, đề nghị bổ nhiệm làm Thẩm phán.
Cách phân loại tai nạn giao thông đường sắt

Cách phân loại tai nạn giao thông đường sắt

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt (TNGTĐS). Trong đó, Bộ đề xuất quy định phân loại TNGTĐS theo 2 cách.
Hàng trăm gia đình dự sự kiện đặc biệt chào đón Tết tại Mỹ

Hàng trăm gia đình dự sự kiện đặc biệt chào đón Tết tại Mỹ

Hòa chung không khí đón Tết Nguyên đán của người Á Đông ở nhiều nơi trên thế giới, Trung tâm Nghệ thuật biểu diễn Kenedy tại thủ đô Washington của Mỹ đã tổ chức một sự kiện đặc biệt chào đón Tết Mậu Tuất 2018. 
Bổ sung chế độ, chính sách cho trẻ mẫu giáo và giáo viên mầm non

Bổ sung chế độ, chính sách cho trẻ mẫu giáo và giáo viên mầm non

Từ ngày 20-12-2018, Nghị định 06/2018/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó, trẻ mẫu giáo và giáo viên mầm non sẽ được bổ sung thêm nhiều chế độ.  
“Công bằng nhất là thước đo lòng dân”

“Công bằng nhất là thước đo lòng dân”

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho rằng, cái đích cuối cùng mà Chính phủ muốn đến nhất, đó là lòng dân...
Du khách nô nức chiêm bái đền Chúa Thác Bờ đầu xuân

Du khách nô nức chiêm bái đền Chúa Thác Bờ đầu xuân

Mỗi độ Tết đến xuân về, người dân Hòa Bình cùng phật tử thập phương lại nô nức đổ về dâng hương tại đền Chúa Thác Bờ với mong muốn cầu tài lộc, bình an và hạnh phúc cho năm mới.
Văn Miếu đông nghẹt người xin chữ đầu Xuân

Văn Miếu đông nghẹt người xin chữ đầu Xuân

Trong những ngày Tết, khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám thu hút rất đông người dân tới du xuân và xin chữ ông đồ với mong ước một năm nhiều may mắn, học hành đỗ đạt.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động