“Diễn đàn trao đổi khoa học khu vực ASEAN” của DAAD tại Hà Nội

“Diễn đàn trao đổi khoa học khu vực ASEAN” của DAAD tại Hà Nội

Chiều 26/5/2017, tại  Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Diễn đàn trao đổi khoa học khu vực Đông Nam Á do Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) tổ chức, đã được khai mạc. Khoảng 200 nhà khoa học trong khu vực tham dự hoạt động này.
Xử lý nợ xấu nên theo hướng nào?

Xử lý nợ xấu nên theo hướng nào?

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều nay (26/5) các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về Nghị quyết xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng. Vấn đề mà nhiều ĐB đặt ra là phải xử lý nợ xấu như thế nào để phù hợp với xu thế phát triển kinh tế và lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng?
Thủ tướng đề nghị Google xử lý tin xấu độc trên Youtube

Thủ tướng đề nghị Google xử lý tin xấu độc trên Youtube

Trưa 26/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Eric Schmidt, Chủ tịch điều hành Tập đoàn Alphabet (công ty mẹ của Google).
Quản lý nợ công: Sửa luật để giảm nợ

Quản lý nợ công: Sửa luật để giảm nợ

Vấn đề nợ công, áp lực trả nợ đang là vấn đề thời sự được dư luận đặc biệt quan tâm. Do đó, việc Quốc hội tiến hành thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) được kỳ vọng sẽ quản lý, sử dụng hiệu quả hơn nguồn vốn vay trong thời gian tới.
Nhát khoan đầu tiên của robot “quái vật” 300 tấn dưới lòng Sài Gòn

Nhát khoan đầu tiên của robot “quái vật” 300 tấn dưới lòng Sài Gòn

Sáng 26/5, máy khiên đào TBM đã khoan nhát đầu tiên vào lòng đô thị Sài Gòn để mở ra hai ống ngầm dài 781m, kết nối nhà ga Ba Son và ga Nhà hát TP của tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên). Đây là lần đầu tiên công nghệ khiên đào dạng cân bằng áp lực đất được ứng dụng trong đô thị Việt Nam.
Làm rõ cần hỗ trợ những gì

Làm rõ cần hỗ trợ những gì

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang khẩn trương lấy ý kiến vào dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa (DNNVV), trên cơ sở đánh giá cao những quan điểm, chính sách cụ thể, mang tích đổi mới, cải cách rất mạnh mẽ của dự thảo luật, nhiều chuyên gia đã thẳng thắn góp ý kiến tại hội thảo phản biện và góp ý dự thảo luật do Viện Nghiên cứu và đào tạo doanh nhân APEC tổ chức mới đây ở Hà Nội. 
Chắc phải tính đã

Chắc phải tính đã

Sao “trăm dâu cứ đổ đầu tằm” thế bác nhể? Chú lại có chuyện gì mà than thở thế?
Chỉ một đầu mối quản lý nợ công

Chỉ một đầu mối quản lý nợ công

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV, sáng 25/5, Quốc hội đã nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật Quản lý ngoại thương; Tờ trình Dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi); Báo cáo thẩm tra Dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi). 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ

Trong chuyến thăm chính thức Hợp chúng quốc Hoa Kỳ từ ngày 29-31/5 theo lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có nhiều hoạt động quan trọng, trong đó có cuộc gặp gỡ và hội đàm với Tổng thống Donald Trump.
Sẽ cấm sử dụng xe ô tô biếu tặng không đúng tiêu chuẩn, định mức

Sẽ cấm sử dụng xe ô tô biếu tặng không đúng tiêu chuẩn, định mức

Trao đổi với báo chí chiều ngày 25/5, ông Nguyễn Tân Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính cho biết, dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công vừa có thêm quy định về cấm sử dụng xe ô tô và các tài sản khác do tổ chức, cá nhân biếu tặng không đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ.
Từ 1/6, TP.HCM áp dụng chữ ký điện tử trong việc phát hành văn bản qua mạng

Từ 1/6, TP.HCM áp dụng chữ ký điện tử trong việc phát hành văn bản qua mạng

Từ ngày 1/6/2017, các sở, ban, ngành và UBND các quận/huyện trên địa bàn TP.HCM sẽ ứng dụng chữ ký điện tử trong việc phát hành văn bản điện tử qua mạng.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Cộng hòa Sudan chào từ biệt

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Cộng hòa Sudan chào từ biệt

Sáng 25/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Ngài Sayed Altayed Ahmed, Đại sứ Cộng hòa Sudan tại Việt Nam tới chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.
Nên hay không xử lý hình sự trẻ dưới 16 tuổi?

Nên hay không xử lý hình sự trẻ dưới 16 tuổi?

Mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người ở độ tuổi từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi cũng là một vấn đề được tranh luận khá gay gắt trong phiên họp thảo luận liên quan đến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (BLHS) 2015. 
Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

Sáng 24/5, Ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm (ATTP) thành phố Hà Nội đã báo cáo kết quả triển khai kế hoạch “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017”, với những kết quả khả quan sau một thời gian thực hiện nghiêm túc.
Đúng quá còn gì!

Đúng quá còn gì!

Có lẽ trong mấy ngày qua, chúng ta cảm nhận được đầy đủ những cảm xúc vui, buồn, yêu, ghét, bác nhể.
Tránh "hình sự hóa" quan hệ lao động hay tạo kẽ hở "trốn tội"

Tránh "hình sự hóa" quan hệ lao động hay tạo kẽ hở "trốn tội"

Sáng 24/5, Quốc hội (QH) thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015. Trong đó, bổ sung tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp có thể tạo kẽ hở "trốn tội" hay quy định xử lý hình sự khi sa thải lao động ... có thể dẫn tới hình sự hoá quan hệ lao động là những thông tin đáng chú ý khi có nhiều đại biểu QH tham gia góp ý kiến cho dự án Luật này
Thủ tướng chỉ thị tăng cường chăm sóc người có công với cách mạng

Thủ tướng chỉ thị tăng cường chăm sóc người có công với cách mạng

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị 21/CT-TTg về việc tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).
Điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang để ghi âm, ghi hình

Điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang để ghi âm, ghi hình

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 66/2017/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị.
Phó Thủ tướng chỉ đạo không cần cấp phép phổ biến bài hát đã quen thuộc

Phó Thủ tướng chỉ đạo không cần cấp phép phổ biến bài hát đã quen thuộc

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chấn chỉnh việc cấp phép phổ biến tác phẩm âm nhạc và hoạt động biểu diễn nghệ thuật.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động