Thịt gà Việt trước ngưỡng cửa vào EU: Chủ động khi thời cơ đến

Sau lô hàng xuất khẩu thịt gà đầu tiên vào Nhật Bản, mới đây một tín hiệu lạc quan cho thịt gà Việt Nam khi Liên minh châu Âu (EU) một thị trường khó tính khác “bật” tín hiệu để thịt gà Việt vào thị trường này. Trước cơ hội trên, các chuyên gia kinh tế cho rằng thị trường đã có, song mối lo ngại nhất với ngành chăn nuôi Việt Nam là làm sao đáp ứng được các tiêu chuẩn của nước nhập khẩu, trong đó,  an toàn thực phẩm (ATTP) là vấn đề cần được ưu tiên hàng đầu.
chu dong khi thoi co den Gà Việt chính thức có mặt tại thị trường Nhật Bản
chu dong khi thoi co den Đùi gà Mỹ rẻ như rau, như khoai

Cơ hội mới

Tại cuộc họp mới đây giữa Bộ NN&PTNT với đại diện Công ty Jan Zandbergen (Hà Lan) và một số đối tác xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi sang các nước thành viên thuộc EU cho thấy, cơ hội để thịt gà Việt xuất khẩu vào thị trường khó tính này là rất lớn. Năm 2017, EU có nhu cầu nhập khẩu 950.000 tấn thịt gia cầm, trong đó 85% là ức gà. Riêng Công ty Jan Zandbergen, dự kiến năm 2017 nhập 85.000 tấn gia cầm, thịt lợn, bò (chủ yếu là gia cầm) với doanh thu khoảng 400 triệu Euro.

chu dong khi thoi co den
Cần xây dựng chuỗi khép kín đảm bảo ATTP để thịt gà Việt nắm bắt cơ hội xuất khẩu vào EU.

Đánh giá về cơ hội xuất khẩu thịt gà sang EU, đại diện Công ty Jan Zandbergen cho rằng, Việt Nam có cơ hội lớn về xuất khẩu sản phẩm chế biến sẵn sang EU – những sản phẩm này Công ty Jan Zandbergen hiện đang nhập khẩu chủ yếu từ Thái Lan (1 trong 3 nước xuất khẩu chính thịt gà vào thị trường EU cùng với Brazil và Ucraina – pv). Tuy nhiên, hiện thịt gà của Thái Lan xuất khẩu vào EU bị giới hạn mức và sản lượng quota (thuế nhập khẩu là 8%, nếu vượt hạn mức sẽ bị đóng thuế cao hơn).

“Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU nếu được thông qua, khi đó cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất và chế biến gia cầm là rất lớn. Theo lộ trình, thuế xuất khi đó sẽ giảm về 0%, quan trọng hơn EU sẽ không áp dụng hạn mức quota đối với sản phẩm thịt gà của Việt Nam. Vì thế, Việt Nam xuất khẩu sản phẩm gà chế biến đi EU được thì sẽ tốt hơn xuất ức đông lạnh”, ông Gabo đại diện Công ty Jan Zandbergen nhấn mạnh.

Trước cơ hội lớn cho sản phẩm thịt gà Việt chế biến vào thị trường EU, đại diện Bộ NN&PTNT cho rằng, đây là cơ hội không thể tốt hơn từ thị trường khó tính này, nhất là khi Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) giữa Việt Nam và EU được phí EU thông qua và có hiệu lực. Điều này cũng cho thấy, sau lô hàng thịt gà xuất khẩu đi Nhật Bản thì EU tiếp tục đặt niềm tin vào sản phẩm thịt gà của Việt Nam. Để có được điều này cho thấy, thời gian qua các doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực rất nhiều trong việc cải tiến khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm…Vì thế, các doanh nghiệp Việt cần nắm bắt thời cơ, cơ hội lớn này.

Thách thức cũ

Cơ hội cho thịt gà Việt Nam vào EU đã hiện hữu, thế nhưng, để hiện thực hóa cơ hội này theo ông Ngô Tiến Dũng – Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư công nghệ cao, để sản phẩm thịt gà của Việt Nam vào được thị trường EU hay bất kỳ thị trường nào khác trên thế giới thì đều phải đáp ứng được các tiêu chuẩn của các nước nhập khẩu, đây đều là những thách thức cũ đối với ngành chăn nuôi trong nước như: Giống gà, vùng chăn nuôi, tiêu chuẩn vệ sinh, tiêu chuẩn thức ăn, nước uống, vệ sinh giết mổ, vùng an toàn dịch bệnh….đặc biệt là vùng chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học, không có dịch bệnh, có thể truy xuất được nguồn gốc. Giải quyết được thách thức này, cơ hội thịt gà Việt xuất khẩu sẽ không chỉ giới hạn ở Nhật Bản hay EU.

Đề cập đến những khó khăn đối với người chăn nuôi, ông Nguyễn Quốc Quân – Chủ tịch Hội chăn nuôi và tiêu thụ gà Mía Sơn Tây cho rằng, khó khăn nhất đối với người chăn nuôi hiện nay ở Việt Nam là chúng ta chưa có được các chuỗi sản xuất, chăn nuôi đạt tiêu chuẩn khắt khe của các nước nhập khẩu. Bởi, hầu hết các chuỗi chăn nuôi đáp ứng nhu cầu xuất khẩu vào Nhật Bản hay các nước khó tính khác, đều là chuỗi chăn nuôi kết hợp giữa Việt Nam và nước ngoài.

“Cái thiếu của doanh nghiệp chăn nuôi trong nước đó là việc chưa tạo dựng đước mối liên kết và xây dựng chuỗi giá trị bền vững. Để xây dựng được chuỗi giá trị này, theo tôi, các cơ quan chức năng cần có những chính sách mở hơn đối với các cơ sở chăn nuôi, chế biến thịt gà. Đặc biệt là việc hỗ trợ để các hộ, cơ sở chăn nuôi xây dựng chuỗi khép kín từ việc cung cấp thức ăn, con giống, nuôi thương phẩm, dây chuyền giết mổ theo các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình Tổ chức Y tế thế giới về phòng chống dịch bệnh…Như vậy mới tạo ra được chuỗi giá trị riêng và bền vững”- ông Quân cho hay.

Thách thức với ngành chăn nuôi của Việt Nam là không nhỏ, tuy nhiên cơ hội mở ra cũng rất lớn. Bên cạnh việc hiện nay trên thị trường Việt Nam đã có những mô hình chăn nuôi áp dụng công nghệ quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn GlobalGAP (tiêu chuẩn quốc tế - PV), thì các doanh nghiệp trong nước cũng cần đẩy mạnh việc đầu tư và xây dựng chuỗi giá trị đạt tiêu chuẩn quốc tế của riêng mình.

Tuy nhiên, để giải bài toàn khó khăn trước mắt, theo ông Phạm Văn Đông, Cục Trưởng Cục Thú y (Bộ NN&PTNT), để đảm bảo tiêu chuẩn thịt gà chế biến xuất khẩu vào thị trường EU rất cần sự phối hợp, tạo điều kiện của Công ty Jan Zandbergen hoặc các đối tác của công ty xem xét đầu tư, liên doanh với doanh nghiệp Việt Nam để xây dựng cơ sở giết mổ, chế biến đảm bảo theo tiêu chuẩn của EU và để cơ hội thịt gà Việt vươn xa.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Đồng thời, sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024.

Tin khác

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Đồng thời, sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi.
Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

(LĐTĐ) Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vừa được Tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024 (World’s Top 100 Airports 2024, tại đường link: https://www.worldairportawards.com/worlds-top-100-airports-2024) xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.
Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), sau ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, giá vàng miếng SJC chạm mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 77,55 triệu đồng/lượng.
Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

(LĐTĐ) Từ đầu tháng 4, xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng nhen nhóm trở lại với mức tăng 0,1-0,2% tại các kỳ hạn khác nhau. Theo các chuyên gia nguyên nhân bởi đang có xu hướng dòng tiền rút ra khỏi ngân hàng tìm đến các kênh đầu tư khác trong khi đó tín dụng bắt đầu khởi sắc.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.
Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4

(LĐTĐ) Từ ngày 25 - 28/4/2024, tại Bảo tàng Hà Nội (Đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) sẽ diễn ra Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp (IDC Hanoi) tổ chức thực hiện, với quy mô 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và một số sản phẩm OCOP của Thủ đô.
Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

(LĐTĐ) FTSE đã đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng lên Thị trường mới nổi từ năm 2018. Nếu được nâng hạng, dòng vốn đầu tư nước ngoài được kỳ vọng sẽ đầu tư mạnh mẽ vào thị trường.Tuy nhiên, thị trường có thể đối mặt với nguy cơ sụt giảm mạnh khi các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn.
Bộ Công Thương hoàn thành xây dựng cơ chế mua bán điện khí

Bộ Công Thương hoàn thành xây dựng cơ chế mua bán điện khí

(LĐTĐ) Theo Quy hoạch điện VIII thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023, tổng công suất đặt các nguồn điện đến 2030 là 150,489 GW (gần gấp đôi tổng công suất đặt hiện nay). Trong đó tổng công suất các nguồn điện khí phải đầu tư xây dựng mới là 30.424 MW (khí trong nước 10 dự án với tổng công suất 7.900 MW và LNG có 13 dự án với tổng công suất 22.824 MW);
42 doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối cung cầu tỉnh Ninh Thuận năm 2024

42 doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối cung cầu tỉnh Ninh Thuận năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 17/4, tại tỉnh Ninh Thuận diễn ra Chương trình kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận và Tập Đoàn Central Retail Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động