Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội:

Thiết thực hoạt động chăm lo cho đoàn viên

(LĐTĐ) Thời gian qua, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội làm tốt công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ giáo viên, nhân viên (CBGVNV) trong toàn ngành.
thiet thuc hoat dong cham lo cho doan vien Thiết thực các hoạt động chăm lo cho đoàn viên
thiet thuc hoat dong cham lo cho doan vien Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho đoàn viên

Theo bà Trần Thị Thu Hà – Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội, năm học 2017 – 2018, công đoàn các cấp đã thường xuyên phối hợp với chuyên môn tham mưu đề xuất với cơ quan chức năng về ban hành chế độ, chính sách đối với nhà giáo; an toàn vệ sinh lao động trong các trường học, đơn vị; chế độ khen thưởng, chế độ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

thiet thuc hoat dong cham lo cho doan vien
Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội trao hỗ trợ nhà ở Mái ấm công đoàn.

Tích cực giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, các quy định đối với CBGVNV; kiến nghị với chính quyền đồng cấp giải quyết các chế độ như khen thưởng, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích CBGVNV đã được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế của cơ quan, đơn vị.

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã phối hợp với Sở GD&ĐT Hà Nội quan tâm tới các CBGVNV có khó khăn về nhà ở. Theo đó, ngành GD&ĐT Hà Nội đã tham mưu và trình Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội ra Quyết định hỗ trợ 3 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khối trực thuộc (Trường THPT Thanh Oai B, THPT Mỹ Đức B và Trường THPT Bắc Thăng Long) và 35 giáo viên khối quận, huyện, thị xã được nhận Mái ấm Công đoàn của LĐLĐ Thành phố mỗi giáo viên 10 triệu đồng.

Trong năm học vừa qua, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã phối hợp với Sở GD&ĐT Hà Nội trao hỗ trợ cho 16 tỉnh bị thiên tai và vùng mà công tác giáo dục còn gặp nhiều khó khăn, xây nhà công vụ giáo viên với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng.

Đặc biệt, hỗ trợ tại chỗ xây nhà công vụ Trường THPT Minh Quang (huyện Ba Vì) với số tiền hỗ trợ 1,5 tỷ đồng. Cuối tháng 7/2018, cơn bão số 3 và mưa lũ đã gây ngập lụt và thiệt hại nặng nề một số trường học của huyện Chương Mỹ và Quốc Oai, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã kịp thời phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức đoàn thăm và trao hỗ trợ 5 trường bị ngập úng của huyện Chương Mỹ mỗi trường 200 triệu đồng; hỗ trợ 35 CBGVNV bị thiệt hại do mưa lũ mỗi đồng chí 2 triệu đồng và hỗ trợ 2 trường của huyện Quốc Oai mỗi trường 100 triệu đồng.

Tại Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2017 – 2018 và triển khai hoạt động công đoàn năm học 2018 – 2019, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã trao hỗ trợ 20 Mái ấm đã khánh thành với tổng số tiền 200 triệu đồng.

Ngoài ra, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội còn phối hợp với Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức thành công Ngày hội Văn hóa -Thể thao CBGVNV ngành GD&ĐT Hà Nội năm học 2017 - 2018. Ngày hội được tổ chức ở cấp trường, cấp cụm trường và cấp quận, huyện, thị xã.

Các phòng GD&ĐT đã phối hợp với LĐLĐ quận, huyện, thị xã để tổ chức tốt ngày hội. Ở các đơn vị, công đoàn đã tích cực phối hợp với chính quyền tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao như thi bóng chuyền da, bóng chuyền hơi, cờ tướng, bóng bàn, cầu lông, bóng đá, nhảy bao bố, kéo co, khiêu vũ.

Bên cạnh đó, cùng với hoạt động chỉ đạo của Sở GD&ĐT trong công tác khen thưởng Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã động viên tặng Giấy khen và thưởng 21 giáo viên có nhiều đổi mới, sáng tạo đạt hiệu quả trong các Hội thi cấp Thành phố năm học 2017-2018.

Thường trực Công đoàn ngành đã phối hợp với Sở GD&ĐT Hà Nội tham gia các Ban Chỉ đạo của Ngành: Thanh tra thi tuyển sinh vào lớp 10, thi THPT Quốc gia, cuộc thi HOMC, tham gia các đoàn kiểm tra Quy chế dân chủ cơ sở các đơn vị trực thuộc, kiểm tra trường Chuẩn Quốc gia.

Đặc biệt, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội còn phối hợp tổ chức có hiệu quả các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện; tuyên truyền, vận động đông đảo đội ngũ CBGVNV và học sinh tham gia các đợt ủng hộ, quyên góp.

Trong năm học vừa qua, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã phối hợp với Sở GD&ĐT Hà Nội trao hỗ trợ cho 16 tỉnh bị thiên tai và vùng giáo dục khó khăn, xây nhà công vụ giáo viên với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng. Đặc biệt, hỗ trợ tại chỗ xây nhà công vụ Trường THPT Minh Quang (huyện Ba Vì) với số tiền hỗ trợ 1,5 tỷ đồng.

Cuối tháng 7/2018, cơn bão số 3 và mưa lũ đã gây ngập lụt và thiệt hại nặng nề một số trường học của huyện Chương Mỹ và Quốc Oai, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã kịp thời phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức đoàn thăm và trao hỗ trợ 5 trường bị ngập úng của huyện Chương Mỹ mỗi trường 200 triệu đồng; hỗ trợ 35 CBGVNV bị thiệt hại do mưa lũ mỗi đồng chí 2 triệu đồng và hỗ trợ 2 trường của huyện Quốc Oai mỗi trường 100 triệu đồng.

Bên cạnh đó, một số đơn vị (phòng GD&ĐT quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Long Biên, Thanh Xuân, Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ) đã tích cực, chủ động quyên góp từ các đơn vị nhà trường tiền, bàn ghế, ti vi, sách vở, đồ dùng học tập, đồ chơi ủng hộ các trường thuộc 2 huyện Quốc Oai và Chương Mỹ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt.

Cùng với hoạt động hưởng ứng các cuộc vận động ủng hộ do Hội chữ thập đỏ, Mặt trận Tổ quốc phát động hàng năm; Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã phối hợp với Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo các đơn vị trường học trong ngành triển khai những hoạt động thiện nguyện của đơn vị để nhằm giúp đỡ chia sẻ với những giáo viên, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, vừa là dịp để thầy và trò ở các nhà trường giao lưu, học tập với các trường vùng khó khăn, trải nghiệm thực tế, thêm hiểu hơn về giá trị cuộc sống.

Phạm Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục khôi phục lại gói tín dụng 110.000 tỷ đồng, lãi suất 4,8-5%, thời hạn vay tối đa 25 năm mà Bộ Xây dựng đã đề xuất trước đó để thực hiện chính sách nhà ở xã hội (NƠXH) của Luật Nhà ở 2023 đối với chủ đầu tư dự án và người mua, thuê mua NƠXH nhằm thực hiện Chương trình phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH trong giai đoạn 2021-2030.
Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), sau ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, giá vàng miếng SJC chạm mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 77,55 triệu đồng/lượng.
Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

(LĐTĐ) Không ngừng làm khán giả căm phẫn vì lòng tham vô đáy và việc làm tàn ác, những nhân vật phản diện của "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" đang được K+ phát sóng song song với Hàn Quốc, cũng có lúc "quay xe" cực gắt, lần lượt bộc lộ ưu điểm.
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.

Tin khác

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

(LĐTĐ) Ngày 17/4, hơn 250 cán bộ, nhân viên cùng thành viên các đơn vị đối tác thân thiết của Công ty Cổ phần Daeha - Khách sạn Hà Nội Daewoo đã tham gia hiến máu tình nguyện.
Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) 100% người lao động tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam (thành phố Hải Phòng) đều là đoàn viên ngay những ngày đầu vào làm việc.
LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã phát huy vai trò, làm tốt công tác đại diện, bảo vệ và chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Chính thức khởi tranh Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

Chính thức khởi tranh Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Sân vận động Tây Hồ đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024. Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng đã tham gia tranh tài với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính.
Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 17/4, ngay sau lễ khai mạc, các cầu thủ của 22 đội bóng được chia thành 6 bảng đã tham gia thi đấu vòng bảng với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính. Dưới đây là kết quả 10 trận đấu đầu tiên của vòng bảng.
Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động