Thiệt hại lớn nếu không cấm sử dụng amiăng

Dựa trên con số tiêu thụ 60.000 tấn amiăng/năm hiện nay của Việt Nam có thể ước tính, 25 năm tới sẽ có 300 ca ung thư trung biểu mô mỗi năm; 1.200 - 1.800 ca ung thư phổi do tiếp xúc với amiăng trắng. 
thiet hai lon neu khong cam su dung amiang Không sử dụng amiăng sẽ tránh được nhiều bệnh
thiet hai lon neu khong cam su dung amiang Thịt đỏ gây nguy cơ ung thư ngang với thuốc lá
thiet hai lon neu khong cam su dung amiang Sẽ cấm sử dụng hoàn toàn Amiăng tại Việt Nam

Bên cạnh những thiệt hại về người, Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức về chi phí, môi trường... Đó là những cảnh báo mới nhất về tính nguy hiểm của amiăng (gồm cả amiăng trắng), nếu Việt Nam không sớm có lộ trình tiến tới nghiêm cấm sử dụng amiăng.

thiet hai lon neu khong cam su dung amiang
Tại hội thảo, các đại biểu đều cho rằng: Việc sử dụng amiăng cần sớm loại bỏ. (Ảnh Lan Ngọc)

Doanh nghiệp và người lao động: Còn thờ ơ

Tại Hội thảo “Chia sẻ thông tin nhằm tiến tới dừng sử dụng amiăng trắng tại Việt Nam vào năm 2020” do Tổng LĐLĐVN phối hợp Tổ chức Nhân dân Úc về Y tế, Giáo dục và Phát triển hải ngoại (APHEDA) tại Hà Nội tổ chức, với sự tham dự của các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Canada, Úc, Nhật và Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính cho biết: Thời gian gần đây, vấn đề amiăng và sức khoẻ con người được đưa ra bàn thảo rất nhiều, nhất là sau khi Bộ Y tế có Tờ trình gửi Chính phủ về “Kế hoạch hành động quốc gia loại trừ các bệnh liên quan đến amiăng giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”.

Đồng thuận với quan điểm cần nâng cao dần nhận thức của cộng đồng về nguy hại của amiăng và đánh giá sự cần thiết của cuộc hội thảo do Tổng LĐLĐVN tổ chức, GS.TS Lê Vân Trình- Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động nhấn mạnh:

“Dù sớm hay muộn, dù muốn hay không, chắc chắn Việt Nam chúng ta phải theo xu hướng của thế giới, tiến tới không sử dụng amiăng trong sản xuất.

Trong đó, Bộ Y tế đề nghị Chính phủ có lộ trình tiến tới cấm sử dụng amiăng trắng trong sản xuất tấm lợp fibroximăng ở Việt Nam vào năm 2020.

Báo cáo của Ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐVN) cho thấy: Amiăng được con người biết đến khai thác và sử dụng rộng rãi từ rất lâu trong sản xuất, đời sống. Ước tính, amiăng trắng có mặt trong hơn 3.000 loại sản phẩm ứng dụng như tấm lợp fibroximăng, má phanh, miếng đệm, đóng tàu biển, chế tạo vỏ bọc cho các thiết bị chịu nhiệt độ cao (nồi hơi, lò nung) các đường ống ngầm….

Còn theo tài liệu nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tới nay, amiăng được coi là một trong những chất gây ung thư có liên quan nghề nghiệp độc hại nhất với hơn một nửa số ca tử vong do ung thư nghề nghiệp.

Ước tính cứ 170 tấn amiăng được sản xuất và tiêu thụ sẽ gây ra ít nhất 1 ca tử vong do ung thư trung biểu mô.... WHO cảnh báo, hiện có khoảng 125 triệu người trên thế giới đang bị phơi nhiễm amiăng tại nơi làm việc và mỗi năm, thế giới có 107.000 người chết do các bệnh liên quan tới amiăng, bao gồm: 41.000 người chết vì ung thư phổi, 7.000 người chết vì bụi phổi và 59.000 người bị ung thư trung biểu mô. Trong đó, 80% các trường hợp bệnh ung thư trung biểu mô có liên quan tới amiăng.

Tại Việt Nam, theo thống kê, Việt Nam là quốc gia đứng trong tốp 10 nước tiêu thụ amiăng trắng nhiều nhất thế giới tính về khối lượng (với lượng nhập khẩu hàng năm khoảng 65.000-70.000 tấn amiăng trắng) và đứng thứ 7 trên thế giới về tỷ lệ bình quân đầu người sử dụng amiăng.

Cả nước có trên 40 cơ sở sản xuất tấm lợp fibroximăng, năng lực sản xuất khoảng 106 triệu m2/năm và tạo công ăn việc làm cho hơn 5.000 lao động. Thực trạng môi trường lao động trong các doanh nghiệp sản xuất tấm lợp fibroximăng ở Việt Nam đang bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như: Bụi, khí thải, nước thải và chất thải rắn.

Song, các doanh nghiệp chưa chủ động thực hiện quản lý sức khoẻ và đánh giá nguy cơ an toàn vệ sinh lao động, chưa thường xuyên tổ chức khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động, chưa doanh nghiệp nào quy định bắt buộc việc khử bụi amiăng sau ca sản xuất; đồng thời cũng chưa doanh nghiệp nào thực hiện cảnh báo cho người lao động về những ảnh hưởng của amiăng và biện pháp phòng tránh…

Cần tuyên truyền mạnh, tiến tới ngừng sử dụng

Các Tổ chức Y tế như: Cục Y tế môi trường (Bộ Y tế), WHO, Cơ quan Nghiên cứu Quốc tế về Ung thư (IARC) các nước công nghiệp phát triển như Mỹ, Đức, Nhật, Úc, Liên minh Châu Âu đã ban hành hàng loạt các chỉ thị, quy định cụ thể mang tính pháp lý đối với việc sản xuất và sử dụng amiăng và đều khẳng định tất cả các loại amiăng bao gồm cả amiăng trắng là chất gây ung thư cho con người và không có ngưỡng an toàn trong việc sử dụng amiăng. Cách thức hiệu quả nhất để loại trừ các bệnh liên quan đến amiăng là ngừng sử dụng tất cả các loại amiăng.

Ông Phillip Hazelton- Điều phối viên chiến dịch cần loại bỏ các bệnh liên quan đến amiăng trắng của APHEDA tại Việt Nam cảnh báo: Dựa trên con số tiêu thụ 60.000 tấn/năm hiện nay của Việt Nam có thể ước tính, trong 25 năm tới sẽ có: 300 ca ung thư trung biểu mô mỗi năm; 1.200-1.800 ca ung thư phổi do tiếp xúc với amiăng trắng.

Bên cạnh những thiệt hại về người cho mỗi năm trì hoãn cấm amiăng, ông Phillip Hazelton cũng chỉ ra những chi phí lớn mà Việt Nam phải đối mặt nếu trì hoãn cấm amiăng tại Việt Nam: Hơn 10 năm có thể dự đoán được 15.000-21.000 ca chỉ ung thư phổi/ung thư biểu mô.

Trong khi đó, chi phí gia đình chăm sóc và điều trị cho 1 bệnh nhân ung thư trung biểu mô ở Hà Nội hiện nay là 200 triệu đồng. “Nếu Việt Nam cấm vào năm 2020 và tuyên truyền cho người dân việc dỡ bỏ và loại bỏ an toàn các vật liệu chứa amiăng thì nhiều ca tử vong sẽ tránh được và tiết kiệm được chi phí liên quan”, ông Phillip Hazelton khẳng định.

Là đơn vị đầu tiên trong hệ thống Công đoàn, cũng là hoạt động duy nhất được thực hiện tại Nghệ An về thí điểm mô hình thay thế tấm lợp fibroximăng từ tháng 2/2017, ông Nguyễn Chí Công- Trưởng Ban Chính sách pháp luật LĐLĐ tỉnh Nghệ An cho biết: Sau tuyên truyền, mặc dù nhận thức được tác hại của amiăng, tuy nhiên, phần lớn các hộ sử dụng tấm lợp fibroximăng là lao động tự do, thu nhập thấp, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của APHEDA, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã thay thế tấm lợp fibroximăng bằng mái tôn cho 10 hộ gia đình ở khối 3 phường Trung Đô, TP Vinh. Hiệu quả của hoạt động này đã góp phần thay đổi nhận thức của người dân và cơ quan chức năng trên địa bàn về việc sử dụng tấm lợp fibroximăng và amiăng.

“Đến nay, trong các hoạt động của mình, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã quyết định nói không với tấm lợp có sử dụng amiăng khi triển khai các dự án hỗ trợ xây dựng nhà công vụ, nhà ở bán trú cho học sinh miền núi cao. Cụ thể, LĐLĐ tỉnh đang hỗ trợ xây dựng nhà bán trú cho học sinh tại huyện Kỳ Sơn - nơi phong tục hay sử dụng tấm lợp fibroximăng, nhưng LĐLĐ tỉnh đã quyết định thay thế bằng tấm lợp tôn thay thế dù giá thành cao hơn”, ông Nguyễn Chí Công cho biết.

Từ kinh nghiệm của địa phương, ông Công kiến nghị: Cần tiếp tục sử dụng nhiều hình thức để tuyên truyền sự ảnh hưởng của amiăng đến với cộng đồng dân cư và người lao động. Bên cạnh đó, đề nghị Chính phủ ban hành quy trình xử lý chất thải có chứa amiăng để thuận lợi cho việc triển khai trong thực tế bởi hiện nay các công ty môi trường đô thị chưa có quy trình xử lý các chất thải có chứa amiăng.

Đồng thuận với quan điểm cần nâng cao dần nhận thức của cộng đồng về nguy hại của amiăng và đánh giá sự cần thiết của cuộc hội thảo do Tổng LĐLĐVN tổ chức, GS.TS Lê Vân Trình- Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động nhấn mạnh: “Dù sớm hay muộn, dù muốn hay không, chắc chắn Việt Nam chúng ta phải theo xu hướng của thế giới, tiến tới không sử dụng amiăng trong sản xuất. Vấn đề cần quan tâm chính hiện nay là sức khỏe của người lao động và hậu quả sau này, vì vậy, mặc dù việc đưa ra kế hoạch hành động lúc này đã muộn, nhưng rất đáng được trân trọng vì tính cần thiết của nó trong việc bảo vệ sức khỏe người lao động và cộng đồng”.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

MILO rèn sức bền cho trẻ qua chuỗi hoạt động online

MILO rèn sức bền cho trẻ qua chuỗi hoạt động online

(LĐTĐ) Sau chuỗi sự kiện “Trạm sạc sức bền 24h khổng lồ”, từ ngày 20/4/2024, Nestlé MILO sẽ lần lượt triển khai các hoạt động thú vị trên nền tảng số nhằm tạo sân chơi cho phụ huynh và trẻ em trên khắp cả nước dễ dàng tham gia để khám phá về sức bền và cách cải thiện sức bền, bao gồm “Thử thách bền bỉ hơn” trên Tiktok, “Thử thách 7 ngày bền bỉ hơn” trên Zalo cũng như ra mắt bài hát bền bỉ trên Youtube.
Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Tại buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”, các chuyên gia đã giải đáp cho đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội nhiều câu hỏi liên quan đến các chế độ, chính sách đối với người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu, chế độ thai sản, thời giờ làm việc, chính sách đối với người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, các quy định bảo đảm an toàn vệ sinh lao động...
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
Tạo thuận lợi để người dân tiếp cận nhà ở xã hội

Tạo thuận lợi để người dân tiếp cận nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Góp ý vào Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị cân nhắc bỏ quy định “Khách hàng là hộ gia đình, cá nhân khi vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua, thuê mua nhà ở xã hội phải thực hiện việc gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội hàng tháng, với thời gian tối thiểu 12 tháng và mức gửi theo quy định của bên cho vay”...
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...

Tin khác

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

(LĐTĐ) Mặc dù chưa bước vào mùa sốt xuất huyết, nhưng từ đầu năm tới nay, trên địa bàn Thành phố đã ghi nhận 570 ca mắc, tăng so với cùng kỳ năm 2023. Ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh chủ động, trong đó, cần đặc biệt chú ý diệt loăng quăng, bọ gậy.
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

(LĐTĐ) Để chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, kiểm soát sự gia tăng số ca mắc mới và không để xảy ra trường hợp tử vong, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng chống căn bệnh này trên địa bàn huyện Ba Vì và huyện Đông Anh.
Xem thêm
Phiên bản di động