Thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến”

(LĐTĐ) Sáng 20/12, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Tổng kết hoạt động của Ủy ban và phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến” trong đồng bào Công giáo Thủ đô năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và tổ chức mừng lễ Giáng sinh năm 2018. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam dự Hội nghị.
thi dua xay dung xu ho dao tien tien Đồng bào Công giáo Việt Nam góp sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Năm 2018, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu “Người Công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” lần thứ VII nhiệm kỳ 2017–2022 và chương trình công tác năm 2018, được sự quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và sự quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội đã đạt được những kết quả nổi bật.

thi dua xay dung xu ho dao tien tien
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và nhận được sự hưởng ứng tích cực của đồng bào Công giáo Thủ đô trong việc tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Nhà nước và MTTQ phát động, gắn với phong trào xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến”. Hoạt động của ủy ban đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội của Thủ đô, củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội và các xứ, họ đạo tại các quận, huyện, thị xã. Chính những hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Tại hội nghị, 18 tập thể, cá nhân được Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tặng Bằng khen; Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố cũng tặng Giấy khen cho 20 tập thể, 20 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước, thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến” năm 2018.

Đồng tình với 9 nhiệm vụ trọng tâm mà Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội đã đề ra trong năm 2019, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, Ủy ban tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền vận động đồng bào Công giáo Thủ đô ủng hộ, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cũng như các chủ trương của Trung ương và thành phố về các lĩnh vực liên quan đến đời sống xã hội.

Đồng thời, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến” gắn với các phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phát động như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh…

*Nhân Noel, chào đón Giáng sinh, sáng 20/12, thay mặt lãnh đạo Thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đã đến thăm, chúc mừng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) và Hội thánh Tin lành Hà Nội nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2018. Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đã gửi lời chúc mừng tới Mục sư Nguyễn Hữu Mạc - Hội trưởng Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) và Mục sư Bùi Quốc Phong - Quản nhiệm Hội Thánh Tin lành Hà Nội cùng toàn thể các Mục sư, tín hữu Hội thánh Tin lành một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn nhấn mạnh để đạt được những kết quả trên bình diện phát triển kinh tế- xã hội năm 2018 có sự đóng góp của đồng bào công giáo, trong đó có sự đóng góp của các mục sư, tín hữu Hội thánh Tin lành.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy cũng đánh giá cao những kết quả mà Hội thánh đã đạt được trên mọi lĩnh vực, nhất là trong công tác xã hội vì cộng đồng, giao lưu quốc tế, tham gia vào các phong trào, các cuộc vận động lớn do Thành phố phát động, đóng góp chung vào những kết quả tích cực của Thủ đô trong năm 2018.

Đồng thời, bày tỏ mong muốn Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc), Hội thánh Tin lành Hà Nội sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực trong thời gian tới; tích cực vận động các vị chức sắc, tín hữu hưởng ứng và tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động bác ái, thiện nguyện, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển.

Thay mặt Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) cùng bà con tín hữu và các vị chức sắc Tin Lành, Mục sư Nguyễn Hữu Mạc và mục sư Bùi Quốc Phong - Quản nhiệm Hội Thánh Tin lành Hà Nội cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo thành phố Hà Nội dành cho đồng bào theo đạo Tin Lành nhân mùa Giáng sinh 2018.

Các Mục sư cũng bày tỏ sự ấn tượng về những thành tựu đạt được của Thủ đô năm 2018, đồng thời cam kết, sẽ tiếp tục hướng dẫn bà con tín hữu thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động do thành phố phát động, đồng hành với nhân dân Thành phố chung tay góp sức, xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu mạnh.

Ng. Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Giáp Thìn), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân, đồng bào ta ở nước ngoài dự và dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

(LĐTĐ) Tối 17/4, tại Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba.
Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

(LĐTĐ) Sáng 17/4, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904 - 1/5/2024).
Thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động