Thí điểm sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở 5 quận, huyện

(LĐTĐ) Ban Thường vụ Thành ủy đã lựa chọn 5 quận, huyện gồm: Long Biên, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Gia Lâm, Chương Mỹ để giao nhiệm vụ xây dựng các Đề án thí điểm về sắp xếp tổ chức bộ máy người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố.
thi diem sap xep nguoi hoat dong khong chuyen trach o 5 quan huyen Bầu bổ sung Trưởng, Phó ban chuyên trách HĐND thành phố Hà Nội
thi diem sap xep nguoi hoat dong khong chuyen trach o 5 quan huyen UBND TP Hà Nội trả lời cử tri về cơ chế, chính sách đối với cán bộ bán chuyên trách
thi diem sap xep nguoi hoat dong khong chuyen trach o 5 quan huyen Thảo luận 2 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6

Tại Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội sáng 10/4, ông Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đã trình bày báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng quý I/2019, phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng còn lại của Thành ủy Hà Nội.

thi diem sap xep nguoi hoat dong khong chuyen trach o 5 quan huyen
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội trình bày báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng quý I/2019. (Ảnh: Nguyễn Công)

Nội dung báo cáo nêu rõ, Ban Thường vụ Thành ủy đã lựa chọn 5 quận, huyện gồm: Long Biên, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Gia Lâm, Chương Mỹ để giao nhiệm vụ xây dựng các Đề án thí điểm về sắp xếp tổ chức bộ máy người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố.

Trên cơ sở này, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo khảo sát, đánh giá, hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện đề án để triển khai thực hiện. Với nội dung này, Thành ủy Hà Nội đã cụ thể hoá Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 29-11-2018 về “Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư theo Đề án số 06-ĐA/TU ngày 24/9/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội”; đồng thời khẳng định quyết tâm đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Báo cáo công tác xây dựng Đảng quý I/2019 cũng cho thấy những kết quả tích cực trên cả 5 lĩnh vực: Tuyên giáo, tổ chức cán bộ, kiểm tra-giám sát, nội chính và dân vận.

Trong quý I/2019, Thành ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cũng như các hoạt động chính trị, ngoại giao, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội, đặc biệt là bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội.

Thành ủy tiếp tục chỉ đạo giải quyết có hiệu quả một số vấn đề phức tạp, các vụ khiếu kiện đông người. Các cơ quan nội chính thường xuyên nắm chắc tình hình các vụ việc, vụ án xảy ra trên địa bàn, nhất là vụ việc, vụ án phức tạp, nhạy cảm, kéo dài, được dư luận xã hội quan tâm; theo dõi tiến độ giải quyết và đề xuất các vụ việc, vụ án tham nhũng, vụ án kinh tế có dấu hiệu tham nhũng thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy trực tiếp chỉ đạo. Đồng thời, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các vụ việc đã có kết luận thanh tra để chuyển cơ quan công an xử lý theo thẩm quyền.

thi diem sap xep nguoi hoat dong khong chuyen trach o 5 quan huyen
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Công)

Trong quý I/2019, Ban Thường vụ Thành ủy đã tiếp, làm việc với Đoàn kiểm tra của Trung ương về phòng, chống tham nhũng; trên cơ sở đó, chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung kết luận của Đoàn kiểm tra.

Cũng trong thời gian này, Thành ủy Hà Nội đã tập trung đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác dân vận; tăng cường đổi mới việc nắm bắt, theo dõi, kiểm tra tình hình công tác dân vận ở cơ sở; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện pháp luật và quy định về dân chủ ở cơ sở; củng cố, kiện toàn tổ chức và đổi mới hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở các cấp.

Đáng chú ý, Thành ủy đã chỉ đạo tổ chức đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018”, trên cơ sở đó xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019” bảo đảm thiết thực, hiệu quả, gắn với việc thực hiện quyết liệt chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2019”.

Để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 theo kế hoạch đề ra, trong quý 2/2019, Thành ủy sẽ tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm chất lượng, tiến độ quy định. Thực hiện tốt chương trình 20 về nghiên cứu khoa học trọng điểm của Thành phố, làm cơ sở để xây dựng Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố.

Chỉ đạo các cấp, các ngành từ Thành phố đến cơ sở tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2019 của Thanh phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đai hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị…

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

(LĐTĐ) Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Thanh Trì đã kết nạp 3 học sinh trung học phổ thông vào đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 3 học sinh đều trưởng thành từ những đoàn viên thanh niên xuất sắc của trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi.
Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

(LĐTĐ) Chiều nay (26/3), tại Hà Nội đã diễn ra Hội đàm giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hà Nội và Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc Thành phố Thượng Hải. Nhân dịp này, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024 - 2029.
Hà Nội: Chú ý việc đặt tên và sử dụng tài sản khi sáp nhập xã, phường

Hà Nội: Chú ý việc đặt tên và sử dụng tài sản khi sáp nhập xã, phường

(LĐTĐ) Phát biểu tại Hội nghị giao ban quý I/2024 giữa lãnh đạo thành phố Hà Nội với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh lưu ý, việc sắp xếp các đơn vị hành chính, cần đặc biệt chú ý đến việc đặt tên các đơn vị hành chính mới cũng như có kế hoạch sử dụng tài sản sau sáp nhập.
Xem thêm
Phiên bản di động