Thay đổi ý thức bảo vệ môi trường trong mỗi công nhân

(LĐTĐ) Thời gian qua, để nâng cao đời sống tinh thần, ý thức bảo vệ môi trường tại nơi làm việc cho nhân viên trong khối văn phòng và công nhân lao động tại các vị trí ngoài xưởng sản xuất, Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam đã triển khai mô hình “văn phòng xanh” và “góc sinh thái”. Sau hơn một năm triển khai các mô hình này được cán bộ, công nhân viên đánh giá cao, đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, giúp người lao động được thư giãn, nghỉ ngơi ngay tại xưởng, từng bước cải thiện không khí, góp phần tạo khí thế thi đua lao động sản xuất, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ngay trong công ty. 
thay doi y thuc bao ve moi truong trong moi cong nhan Phát huy vai trò của tuổi trẻ Thủ đô trong bảo vệ môi trường
thay doi y thuc bao ve moi truong trong moi cong nhan Tổ chức Lễ Khai giảng bảo đảm sức khỏe của học sinh và bảo vệ môi trường
thay doi y thuc bao ve moi truong trong moi cong nhan FE Credit tổ chức ngày hội hiến máu và kêu gọi bảo vệ môi trường

Công nhân lao động hào hứng với góc sinh thái

Được thiết kế theo lối không gian mở tự nhiên, yên bình, trải dài một màu xanh tươi mát, với những diện tích lớn nhỏ khác nhau, hàng chục góc sinh thái được trang trí những vườn hoa tiểu cảnh nhỏ như được khoác lên mình một chiếc áo mới, thêm phần lộng lẫy, văn minh và hiện đại hơn. Đó là những gì chúng tôi cảm nhận được khi ghé thăm góc sinh thái của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam (Khu Công nghiệp Nội Bài), xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

thay doi y thuc bao ve moi truong trong moi cong nhan
Từ mô hình văn phòng xanh, các góc làm việc của nhân viên trở nên tươi mới, không khí trong lành hơn

Bằng những kiến thức về môi trường, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây kết hợp với sự sáng tạo, tận dụng các nguyên vật liệu tái chế, thân thiện với môi trường cùng đôi bàn tay khéo léo, những người công nhân của công ty đã cùng nhau tạo ra những góc nghỉ ngơi giống như các khu vườn nhỏ mang lại diện mạo đẹp hơn cho khu vực làm việc.

Góc sinh thái làm nơi giải trí cho công nhân lao động được triển khai tại công ty hơn 1 năm nay. Tại đây công nhân tranh thủ phút nghỉ ngơi đến đọc báo, chuyện trò cùng nhau. Không gian góc sinh được sắp xếp vô cùng sạch sẽ, được đặt ở các góc của từng bộ phận sản xuất. Ngoài tủ sách, báo hữu ích cho công nhân lao động cập nhật kiến thức pháp luật, nơi đây còn trang trí thêm nhiều cây xanh, chậu cảnh xinh xắn…

Mặc dù chưa đến ca làm việc nhưng anh Nguyễn Minh Tuấn (công nhân nhóm bảo dưỡng thiết bị) thường đến xưởng sớm trước 20 phút để ghé vào góc sinh thái tưới nước cho mấy chậu cây xanh. Đặc biệt do đang có thắc mắc về kiến thức liên quan đến Luật Bảo hiểm xã hội nên mấy ngày nay anh đều tranh thủ ghé vào đọc vài tờ báo công đoàn và những cuốn sách liên quan đến lĩnh vực mà anh đang quan tâm.

Nhờ có góc sinh thái này anh vừa được ngồi nghỉ ngơi, thư giãn vừa cập nhật được thêm nhiều thông tin bổ ích trong đó đã rất nhiều lần anh được “vỡ lẽ” ra khi đọc những cuốn sách về bảo hiểm xã hội, pháp luật lao động…

Trò chuyện cùng chúng tôi, anh Tuấn cho biết anh đã làm việc tại công ty hơn 10 năm nay nhưng chưa lần nào anh có ý định chuyển công ty khác bởi môi trường làm việc tại đây rất tốt, công nhân nhận được sự quan tâm, chăm lo về mọi mặt của tổ chức Công đoàn công ty bằng từng việc làm cụ thể.

“Đơn cử như ngay tại xưởng sản xuất, chúng tôi được công ty tạo điều kiện, bố trí cho những góc sinh thái để ngồi nghỉ ngơi, đọc báo sau giờ ăn, giờ nghỉ giải lao hay nghỉ chân trước khi bước vào ca làm việc. Công nhân chúng tôi ngoài giờ làm việc tại xưởng, cũng chẳng có tiền và thời gian để mua sách, báo đọc thường xuyên tại nhà, nhờ những tập sách, báo, tài liệu được bố trí đặt tại góc sinh thái mà mỗi ngày tôi có cơ hội cập nhật thêm nhiều thông tin kinh tế, xã hội, hiểu thêm nhiều kiến thức pháp luật”.

Không những thế, góc sinh thái còn là nơi để các chị em trong công ty có cơ hội được ngồi lại với nhau, chia sẻ những thắc mắc, tâm tư trong cuộc sống để mọi người gần nhau hơn. Đang mang bầu ở tháng thứ 6, công nhân Phạm Thị Đoan, thường xuyên nghỉ chân tại góc sinh thái chia sẻ: “Kể từ ngày góc sinh thái ra đời, chị em công nhân rất phấn khởi, thoải mái, dễ chịu. Không chỉ mang tính chất trang trí, góc sinh thái còn là điểm dừng chân của công nhân, giúp chúng tôi nghỉ ngơi, thư giãn sau những giờ làm việc vất vả. Từng vườn hoa tiểu cảnh nhỏ được trang trí tại đây đã xua tan mệt mỏi và căng thẳng trong giờ làm, tiếp thêm năng lượng tinh thần cho chúng tôi. Đó cũng là nơi để chúng tôi giao lưu, sinh hoạt và đặc biệt là chụp ảnh lưu niệm. Tôi rất hài lòng với cách làm này của lãnh đạo công ty”.

Trong thời gian qua, với quan niệm không thể bỏ qua việc xây dựng một môi trường làm việc vui tươi cho nhân viên bởi càng thoải mái bao nhiêu, họ càng làm việc hiệu quả bấy nhiêu, thời gian qua, công ty có những chế độ chính sách rất tốt đối với người lao động. Đặc biệt, từ năm 2018, Ban Môi trường công ty phối hợp với công đoàn triển khai mô hình góc sinh thái tại các vị trí ngoài xưởng sản xuất.

Chia sẻ về mô hình góc sinh thái đã và đang được công ty triển khai thời gian qua, bà Bùi Thị Thu Huyền, kỹ sư môi trường, phòng bảo dưỡng và quản lý thiết bị Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam cho biết: “Khi đến nhà máy không khí làm việc công nghiệp rất bận rộn, liên tục, các góc sinh thái thường được chọn là các góc nghỉ của công nhân để trang trí, sử dụng các nguyên vật liệu tái chế như gỗ, giấy, những gì có thể tái chế được.

Mô hình đó được công nhân hào hứng đón nhận bởi thay vì chỉ ngồi nghỉ ở những ghế gỗ thông thường thì bây giờ họ đã có thể ngồi nghỉ ở những nơi có chim, có cá, cây hoa lá. Với những góc làm việc khắc nghiệt ví dụ như khu vực xử lý chất thải, công ty đã biến những khu vực đó thành những góc sinh thái bằng việc bố trí trồng thêm cây xanh, chính người lao động làm việc tại những vị trí đó họ thêm yêu thích, hăng say với công việc hơn”, bà Bùi Thị Thu Huyền cho hay.

Nâng cao chất lượng làm việc ngay tại khối văn phòng

Không chỉ tại các vị trí ngoài xưởng sản xuất, trong văn phòng làm việc của công ty cũng được chú trọng xây dựng các “mảng xanh”. Trái với suy nghĩ nhân viên văn phòng sẽ làm trong môi trường chỉ có giấy tờ, máy móc khô khan, khối văn phòng tại Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam khiến chúng tôi không khỏi bất ngờ khi ngoài công việc chuyên môn, mỗi nhân viên đều nhiệt tình, hồ hởi thực hiện nhiệm vụ chăm sóc cây mỗi ngày. Trong không gian làm việc hàng nghìn m2 là tươi mát những hàng cây xanh được bố trí dọc các lối đi. Tại góc bàn làm việc của mỗi nhân viên đều có 1 -2 cây, tất cả tạo nên một màu xanh thân thiện.

Anh Phạm Bảo Anh (nhân viên khối văn phòng) hào hứng: “Từ khi triển khai văn phòng xanh, mỗi buổi sáng khi bước vào giờ làm việc không khí luôn trong lành, mát mẻ, tươi mới hơn. Khi làm việc trong nơi có nhiều cây xanh bản thân tôi thấy có hứng khởi hơn trong công việc.

Ngay khi công ty phát động mỗi nhân viên chọn và chăm sóc 1cây xanh, tôi đã mua chậu cây trầu bà đế vương, tên loại cây này rất hay lại hợp phong thủy với tôi nên tôi đã mang cây này đặt tại bàn làm việc ở công ty. Để giữ gìn, chăm sóc cho những cây xanh chúng tôi đã có rất nhiều hoạt động, hàng tuần sẽ phân công nhau bón phân, tắm nắng cho cây, ai nấy đều vui vẻ với những công việc này”.

Chia sẻ về ý nghĩa của mô hình văn phòng xanh, bà Bùi Thị Thu Huyền cho biết: Đây là hoạt động do nhóm môi trường của công ty kết hợp với Công đoàn và ban an toàn vệ sinh lao động triển khai. Cuộc thi văn phòng xanh khi triển khai đã tổng hợp được rất nhiều ý tưởng, tuy nhiên dựa trên tính khả thi và hiệu quả, chúng tôi đã quyết định triển khai 7 nội dung chính với 23 ý tưởng mới.

Trong đó công ty đã triển khai trồng cây xanh tại văn phòng, tiết kiệm nước, phân loại rác, giảm thiểu sử dụng đồ nhựa dùng một lần, tái sử dụng in lại giấy một mặt… Bên cạnh đó, chúng tôi có kế hoạch triển khai “ giờ khỏe đẹp”, mỗi quý sẽ trích ra một giờ tắt hết các thiết bị trong phòng, nhân viên ra ngoài làm vệ sinh môi trường, trồng cây, chạy thể dục…

Kết quả bước đầu mà mô hình này đem lại, bà Bùi Thị Thu Huyền cho hay: “Cùng với việc triển khai góc sinh thái giúp công nhân được thư giãn, nghỉ ngơi ngay tại nơi làm việc, chương trình văn phòng xanh hướng tới 3 mục tiêu thay đổi ý thức, hành vi của cán bộ, công nhân viên, tăng diện tích xanh hóa văn phòng, giảm thiểu chất thải hướng đến tiêu dùng bền vững.

Trước đây khi đến đầu giờ làm việc, không khí trong văn phòng thường có chút ngột ngạt vì là văn phòng khép kín sử dụng điều hòa, nhưng từ khi triển khai mô hình ai cũng cảm nhận được sự thay đổi theo hướng tích cực. Theo số liệu đo lường mới nhất, lượng khí thải CO2 trong phòng đã giảm được 30% so với trước đây.

Những hiệu quả đó đã giúp mỗi cán bộ, nhân viên, công nhân lao động hiểu được và thay đổi ý thức hành vi của bản thân trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường làm việc lành mạnh”.

Hoa Nguyễn – Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.
Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2023, quận Thanh Xuân đã thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động đối với 55 lượt doanh nghiệp, hộ gia đình có công trình xây dựng trên địa bàn quận, tiến hành xử phạt 12 cơ sở với tổng số tiền trên 215 triệu đồng.
Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân có 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo” đại diện cho trên 18 nghìn đoàn viên của 268 Công đoàn cơ sở được tôn vinh, biểu dương cấp quận và 3 công nhân giỏi được Thành phố tuyên dương.
Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa có khuyến cáo giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, trong thời điểm diễn ra hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức, hạn chế phương tiện có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên quốc lộ 6, quốc lộ 279 và quốc lộ 12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại.

Tin khác

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại trụ sở Báo Kinh tế Đô thị đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề Giảm nguy cơ “lọt lưới an sinh”. Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” do Báo Kinh tế & Đô thị cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp triển khai.
Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Xem thêm
Phiên bản di động