Thay đổi nhận thức để phát triển bền vững

Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, vùng sản xuất nhỏ, manh mún…là một trong những hạn chế khiến vấn đề sản xuất, tiêu thụ RAT còn gặp nhiều khó khăn.
thay doi nhan thuc de phat trien ben vung Đồng thuận, đồng lòng xây dựng nông thôn mới

RAT đáp ứng nhu cầu 60% người dân Hà Nội

Sau 7 năm thực hiện đề án sản xuất, tiêu thụ RAT trên địa bàn Hà Nội, diện tích canh tác RAT trên địa bàn Thủ đô đã tăng lên rõ rệt với 12.000ha diện tích RAT, phân bố rộng khắp trên 22 huyện, thị xã. Bên cạnh đó, chủng loại rau cũng đa dạng hơn với trên 40 loại, sản lượng đạt 600.000 tấn/năm, đáp ứng khoảng 60% nhu cầu người dân trên địa bàn Hà Nội.

thay doi nhan thuc de phat trien ben vung
Mô hình sản xuất RAT ở Thanh Xuân (Sóc Sơn).

Theo Sở NN&PTNT Hà Nội, hiện trên địa bàn Thủ đô đã có 5000 ha diện tích trồng RAT được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP); rau cơ bản đảm bảo ATTP: chỉ 1-2% số mẫu kiểm nghiệm vượt giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), các loại bao bì thuốc BVTV sau khi sử dụng được thu gom, tiêu hủy đảm bảo vệ sinh môi trường. Đặc biệt, thói quen canh tác và sử dụng thuốc BVTV của người dân đã thay đổi rõ rệt.

Là một trong những xã đi đầu trong việc thực hiện, triển khai đề án sản xuất, tiêu thụ RAT trên địa bàn Hà Nội, trong những năm qua, được sự hỗ trợ của Sở NN&PTNT Hà Nội, Chi cục Bảo vệ thực vật TP Hà Nội, xã Thanh Xuân (Sóc Sơn), việc phát triển mô hình RAT trên địa bàn xã thay đổi mạnh mẽ. Với diện tích ban đầu 7.700m (năm 2008), đến nay diện tích RAT trên địa bàn xã đã tăng lên 21ha. Qua đó, mỗi tháng cung cấp cho thị trường Hà Nội bình quân từ 30-50 tấn RAT. Ông Hoàng Văn Mót – CTHĐQT, Giám đốc HTX Bái Thượng (xã Thanh Xuân, Sóc Sơn) cho biết, trong quá trình sản xuất RAT việc phát triển, nâng cao cơ cấu tổ chức hoạt động của các nhóm, liên nhóm là một trong những vấn đề hết sức quan trọng. Bởi trong quá trình sản xuất, các nhóm và liên nhóm sẽ có nhiệm vụ tự giám sát lẫn nhau. Qua đó, nâng cao hiệu quả kinh tế, nâng cao ý thức và chủ động hơn trong sản xuất, đồng thời hạn chế sử dụng thuốc các loại thuốc BVTV.

Là một trong những đơn vị phân phối rau hữu cơ Thanh Xuân (Sóc Sơn), ông Trần Quân, Giám đốc chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch Sói Biển cho hay, đề án sản xuất, tiêu thụ RAT là rất tốt, nó không chỉ mang lại niềm tin cho người nông dân, mà thông qua các cửa hàng phân phối, hệ thống siêu thị, các loại RAT, thực phẩm sạch sẽ đến gần hơn với người tiêu dùng. Điều quan trọng đó là, đề án giúp người nông dân, người tiêu dùng thay đổi thói quen, nhận thức và phong tục tập quán về trồng trọt, mua sắm. “Bên cạnh việc thực hiện tốt chỉ đạo của đề án sản xuất, tiêu thụ RAT; chúng tôi đã có nhiều chương trình, kế hoạch nhằm tăng cường chuỗi liên kết với người dân, vùng trông RAT. Trong quá trình hợp tác, phát hiện những sai sót hoặc cách làm chưa hiệu quả, chúng tôi đưa ra ý kiến, phối hợp cùng bà con cải thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm, quy chế đóng gói, tem nhãn…làm sao để mang lại nguồn thu nhập tốt nhất cho người nông dân, cũng như cho chính các doanh nghiệp, các nhà phân phối, đồng thời đảm bảo lợi ích cho người tiêu dùng” – ông Trần Quân nói

Khắc phục những bất cập

Việc thành công của đề án sản xuất, tiêu thụ RAT trên địa bàn Hà Nội trong thời gian qua cho thấy, đề án đã và đang đi đúng hướng và mang lại nhiều lợi ích cho người nông dân, cũng như người tiêu dùng. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất, tiêu thụ RAT, người nông dân gặp không ít khó khăn, đặc biệt là vấn đề đầu ra cho sản phẩm, bên cạnh việc thu hút lao động vào lĩnh vực nông nghiệp cũng là một trong những vấn khó khăn, bất cập.

Ông Hoàng Văn Mót, Giám đốc HTX Bái Thượng cho rằng, hiện nay việc sản xuất nông nghiệp, cụ thể là phát triển RAT ở địa phương vẫn còn gặp nhiều khó khăn, trong đó việc chưa có quy chuẩn chung, quy chuẩn quốc tế về RAT, khiến cho người trồng gặp nhiều bất lợi. Ngoài ra, quỹ đất để phát triển loại hình này còn thiếu, người dân, HTX vẫn còn thiếu đất, sản xuất manh mún, hệ thống kênh mương nội đồng chưa phát triển, khiến cho việc sản xuất, giao thương gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt lao động địa phương tham gia vào mô hình này chủ yếu là lao động già, không thu hút được lao động trẻ. Điều này cho thấy, mặc dù RAT đang phát triển mạnh, nhưng sản xuất còn gặp nhiều rủi do, thu nhập còn bấp bênh, khiến lao động trẻ không mặn mà với đồng ruộng.

Cùng chung quan điểm với ông Mót, ông Trần Quân, Giám đốc chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch Sói Biển chia sẻ, hiện nay chưa có tổ chức nào được nhà nước thành lập, hoặc chỉ định hoạt động chứng nhận sản phẩm hữu cơ cho thị trường nội địa, đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm nông nghiệp còn nhiều hạn chế. Do vậy, dù doanh nghiệp, HTX tuân thủ tuyệt đối quy trình sản xuất theo phương pháp hữu cơ vẫn chưa được công nhận. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm…

Trước những khó khăn trên, ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, thời gian tới Sở sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, tăng cường hỗ trợ đạo tạo, chuyển giao kỹ thuật để người dân không sử dụng thuốc BVTV khi cạnh tác, đồng thời đẩy mạnh kiểm tra ATTP và xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, sẽ kiến nghị Chính phủ sớm ban hành qui định về kiểm soát nguồn gốc xuất xứ, sửa đổi những bất cập trong vấn đề chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP, ban hành quy chế sản xuất rau hữu cơ…để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nông dân, người tiêu dùng, doanh nghiệp phát triển, thay đổi ý thức hướng đến thực phẩm sạch, thực phẩm an toàn.

Đạt Đỗ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động