Thành tích đáng nể của chàng thanh niên trẻ Võ Văn Ngoạn

(LĐTĐ) Mặc dù mới chỉ mới đi làm được gần 4 năm, song Võ Văn Ngoạn (SN1993, quê Mê Linh, Hà Nội) đã có trong tay thành tích đáng nể khi 4 lần đạt giải cao ở các cuộc thi về tay nghề các cấp. Chính sự ham học hỏi, cố gắng không ngừng nghỉ đã giúp Ngoạn làm được điều đó.
thanh tich dang ne cua chang thanh nien tre vo van ngoan Nữ công nhân giỏi cả “hai vai” ở K.I.P Việt Nam
thanh tich dang ne cua chang thanh nien tre vo van ngoan Anh Nguyễn Văn Giáp: Người kỹ sư giám sát an toàn tận tâm, sáng tạo
thanh tich dang ne cua chang thanh nien tre vo van ngoan Người tổ trưởng hết lòng vì công việc

Ngoạn cho biết, anh tốt nghiệp Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thái Nguyên, chuyên ngành cơ khí chế tạo máy. Năm 2015, ra trường và bắt đầu nộp hồ sơ vào Công ty Canon Việt Nam, sau nhiều vòng tuyển chọn, em trúng tuyển.

“Thời điểm này, được làm việc ở Canon Việt Nam là niềm mơ ước của rất nhiều người, vì tiêu chí tuyển dụng của công ty rất khắt khe, muốn được tuyển dụng phải trải qua nhiều vòng thi, phỏng vấn.

Đối với em, được nhận vào công ty là một may mắn lớn. Nhưng đó cũng chỉ là bước đầu, để có thể trụ lại làm việc cũng là cả một quá trình không hề đơn giản. Các ứng viên sau đó phải nỗ lực hoàn thành công việc cũng như tự chứng minh mình có năng lực tốt”, Ngoạn cho biết.

thanh tich dang ne cua chang thanh nien tre vo van ngoan
Chàng thanh niên trẻ Võ Văn Ngoạn tại công ty Canon Việt Nam.

Bước thuận lợi đầu tiên của cậu thanh niên trẻ lúc đó là được đi làm gần nhà, nhờ thế nên em có được một tinh thần thoải mái và có thời gian để dành cho việc trau dồi kỹ năng, luyện tay nghề.

Em bảo, lợi thế của mình chỉ được phát huy khi bản thân biết tự vận dụng. Thay vì dành thời gian rảnh rỗi của mình để đi chơi, đi “la cà” quán xá thì em dành để ở lại công ty làm thêm giờ, học hỏi anh chị em đồng nghiệp.

Hiện tại công việc chính của Ngoạn ở công ty là đứng máy sản xuất các chi tiết đo lường và phụ trợ cho sản xuất linh kiện máy móc (Jig). Ngoài ra còn theo dõi quá trình vận hành của Jig để tìm ra lỗi và khắc phục.

Ngoạn cho biết, mặc dù ngay từ khi bắt đầu công việc, em đã tự xác định cho mình một tinh thần làm việc tốt nhất, với trách nhiệm cao nhất để đáp ứng yêu cầu của công ty cũng như lãnh đạo cấp trên.

Tuy nhiên, khi bắt tay vào làm, bản thân em gặp rất nhiều khó khăn, nhiều kỹ thuật liên quan đến thực tế không giống như kiến thức chuyên môn đã từng học. Em vừa phải mày mò, vừa phải cố gắng làm đi, làm lại nhiều lần từ sai cho đến đúng, hoàn thiện chất lượng sản phẩm theo yêu cầu.

Sau 4 năm làm việc tại Công ty Canon Việt Nam, được Công đoàn cũng như lãnh đạo công ty chăm lo về vật chất, tinh thần, đảm bảo thu nhập ổn định cũng như đáp ứng các chế độ, quyền lợi liên quan nên bản thân em rất hài lòng về điều kiện, cũng như môi trường làm việc.

Ngoạn tự nhủ, bản thân mình phải cố gắng để làm việc thật tốt, một phần là trách nhiệm với công ty, với chính bản thân mình. Phần khác cũng là góp sức để cống hiến cùng công ty cho ra những sản phẩm tốt nhất đến tới tay người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Với tinh thần đó, nhiều năm liền Võ Văn Ngoạn đăng ký tham gia dự thi các cuộc thi tay nghề được tổ chức ở các cấp. Mới đây nhất, cuối năm 2018, Ngoạn ghi danh tại cuộc thi Tay nghề Jica của Nhật Bản ngành cơ khí đo đạc với quy mô toàn quốc.

Võ Văn Ngoạn chia sẻ: “Đạt được những thành tích này là nhờ vào sự hướng dẫn tận tình của các anh đi trước, nếu không có sự giúp đỡ của các anh chị đồng nghiệp, bản thân em không có được những kết quả đó.

Ngoài ra, em cũng đã phải nỗ lực hết mình, dành mọi tâm sức cho công việc, cố gắng tìm hiểu các kiến thức bổ trợ, tìm tòi trên các trang mạng nhiều kiến thức bổ sung không có trong sách vở đã được học trước đó, ghi chép tỉ mỉ để không quên, từ đó tích lũy và áp dụng vào công việc”.

Cũng theo Ngoạn, động lực để em phấn đấu là nhờ sự động viên, khích lệ của lãnh đạo công ty. Mỗi lần làm ra một sản phẩm đạt chất lượng, em đều được lãnh đạo công ty ghi nhận, khen thưởng kịp thời, các chế độ đi kèm cũng được quan tâm hơn.

Anh Hoàng Chí Thanh, đồng nghiệp và cũng là người hướng dẫn Ngoạn từ những ngày đầu mới vào công ty đánh giá: “Ngoạn là một người chăm chỉ, chịu khó làm việc và học hỏi. Mỗi thao tác trong công việc đều rất cẩn thận, tỉ mỉ, không để xảy ra sai sót.

Ngoạn luôn là người thực hiện được tốt nhất những gì được hướng dẫn, với thời gian tiếp thu và thực hiện nhanh chóng, không bao giờ xảy ra chậm trễ, lỡ hẹn.

Bên cạnh đó, Ngoạn còn rất chủ động tìm hiểu những kiến thức mới, năng nổ nhiệt tình hướng dẫn những bạn đồng nghiệp mới, có trách nhiệm với từng khâu công việc. Trong phân xưởng, em được bạn bè, đồng nghiệp tin tưởng và rất yêu quý”.

Khi nói về mình, Ngoạn khiêm tốn cho rằng đó mới chỉ là bước khởi đầu, trong tương lai em còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để có nhiều sáng kiến, giúp cải thiện năng suất lao động, làm ra được những sản phẩm tốt nhất.

Em mong muốn sẽ có nhiều hơn nữa các cuộc thi tay nghề trong và ngoài nước được tổ chức để em cũng như các đồng nghiệp được thử sức và ghi danh ở các cấp cao hơn.

CMT

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.

Tin khác

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy tới 503 điểm cầu với hơn 11.000 đại biểu tham dự.
Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở

Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở

(LĐTĐ) Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư, việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị được duy trì thường xuyên, liên tục, giúp diện mạo đô thị Thủ đô ngày càng “Xanh - Văn minh - Hiện đại”.
Xem thêm
Phiên bản di động