Tết Canh Tý ấm áp của người Việt Nam tại Tây Ban Nha

(LĐTĐ) Nhân dịp Tết Nguyên đán, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã tưng bừng tổ chức đón Tết Canh Tý 2020 cho khoảng 400 bà con kiều bào và gia đình, các cán bộ và sinh viên đang sinh sống, làm việc và học tại Tây Ban Nha cùng  nhiều bạn bè, gia đình Tây Ban Nha là bố mẹ nuôi của các cháu Việt Nam.
tet canh ty am ap cua nguoi viet nam tai tay ban nha Đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội thăm và làm việc tại Tây Ban Nha, Thụy Sỹ
tet canh ty am ap cua nguoi viet nam tai tay ban nha Khai mạc Triển lãm ảnh “Góc nhìn về Việt Nam” tại Tây Ban Nha
tet canh ty am ap cua nguoi viet nam tai tay ban nha Giới thiệu quảng bá du lịch Việt tại Tây Ban Nha

Trong tiết trời se lạnh của Madrid, buổi lễ đã diễn ra vui vẻ, ấm áp mang đậm không khí Tết cổ truyền với các món ăn Việt Nam.

tet canh ty am ap cua nguoi viet nam tai tay ban nha
Buổi lễ diễn ra vui vẻ, ấm áp mang đậm không khí Tết cổ truyền Việt Nam. Ảnh: B.N.G

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Tây Ban Nha Ngô Tiến Dũng nhiệt liệt chào mừng và bày tỏ cám ơn bà con và các bạn bè Tây Ban Nha đã nhiệt thành tới dự sự kiện thường niên của cộng đồng người Việt, đồng thời gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả các vị khách quý đã đến chia vui, đón Tết cổ truyền Việt Nam.

Đại sứ Ngô Tiến Dũng đã điểm lại những thành tích nổi bật của đất nước trong năm 2019, nhất là tăng trưởng kinh tế đạt mức cao nhất trong hơn 10 năm qua là 7,08%, lạm phát duy trì mức thấp… Đáng chú ý về đối ngoại, ngoại giao Việt Nam đã góp phần giữ vững độc lập chủ quyền và môi trường quốc tế ổn định để phát triển, nhất là vị trí và uy tín của Việt Nam không ngừng được tăng cường với việc Liên hợp quốc đã bầu Việt Nam làm ủy viên không Thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu cao kỷ lục (192/193) và ngày đầu năm 2020 Việt Nam đã chính thức làm Chủ tịch luân phiên các nước ASEAN và Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

Đại sứ cũng vui mừng thông báo năm 2019 đánh dấu 10 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Tây Ban Nha với nhiều hình thức hoạt động phong phú và đã để lại dấu ấn trong lòng nhân dân hai nước. Năm 2019, nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đã thăm và làm việc tại Tây Ban Nha và hai bên đã có nhiều cuộc gặp trao đổi bổ ích thiết thực, nổi bật là chuyến thăm của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình và Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, góp phần thúc đẩy và tăng cường hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực.

Năm 2019, thương mại song phương đạt hơn 3,5 tỉ đô la Mỹ và Việt Nam đón gần 80 nghìn khách du lịch Tây Ban Nha Năm 2020 hai nước đón chào việc Hiệp định Tự do Thương mại và Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - EU có hiệu lực. Đại sứ mong rằng hai bên sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ nhiều mặt, nhất là về kinh tế, phấn đấu tăng trao đổi thương mại hai chiều tăng lên 5 tỉ USD vào năm 2021 và Tây Ban Nha sẽ đầu tư sâu rộng vào Việt Nam, trong đó có nhiều dự án về hạ tầng cơ sở, xử lý chất thải và năng lượng tái tạo…

tet canh ty am ap cua nguoi viet nam tai tay ban nha
Tết Canh Tý 2020 của cộng đồng người Việt đã diễn ra trong không khí đầm ấm, thân thiết và gắn bó. Ảnh: B.N.G

Đại sứ Ngô Tiến Dũng cũng cho biết các gia đình Tây Ban Nha nhận nuôi các cháu Việt Nam trong nhiều năm qua, thông qua Đại sứ quán đã kết nối và gắn bó với nhau như một hội đoàn mamg tên “Nhóm cầu nối Việt Nam” và thực sự đã trở thành cầu nối phát triển quan hệ hữu nghị Tây Ban Nha - Việt Nam: Bạn đã tổ chức các lớp học tiếng Việt cho các cháu và bố mẹ Tây Ban Nha quan tâm, Nhóm đã đi vào hoạt động hiệu quả và tham gia tích cực vào các sự kiện quan trọng của Đại sứ quán và cộng đồng Việt tại Tây Ban Nha.

Đồng thời, Đại sứ Ngô Tiến Dũng đã nhắn nhủ bà con đang làm ăn và định cư cũng như các cháu sinh viên đang học tập tại Tây Ban Nha tiếp tục phát huy tính cần cù, chịu khó đoàn kết tương trợ nhau trong cuộc sống và học tập, chấp hành tốt luật phát sở tại, hội nhập và là những nhà ngoại giao nhân dân thân thiện, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tốt đẹp tại Tây Ban Nha.

Tết Cộng đồng Canh Tý 2020 đã diễn ra trong không khí đầm ấm, thân thiết và gắn bó. Nhân dịp này, Đại sứ quán đã trao một số giấy khen cho các cá nhân và tập thể Việt Nam và Tây Ban Nha vì đã có thành tích phát triển cộng đồng, văn hóa Việt và góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị song phương.

Tham dự buổi gặp mặt vui Xuân, bà con cộng đồng còn tham dự chương trình bốc thăm trúng thưởng với các phần thưởng giá trị từ đại diện VietnamAirlines tại Tây Ban Nha và một số doanh nghiệp Việt Nam vừa và nhỏ tại Tây Ban Nha, tham gia chơi các trò chơi có thưởng do Hội Thanh niên và Sinh viên Việt Nam tại Tây Ban Nha tổ chức, thưởng thức chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn” của các kiều bào.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.

Tin khác

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Xem thêm
Phiên bản di động