Tạo niềm tin, cùng NLĐ vượt khó

LĐTĐ - Suy thoái kinh tế vẫn tiếp tục ảnh hưởng tới các DN cũng như đời sống việc làm của NLĐ. Tuy nhiên, với nhiều biện pháp, trong đó quan trọng nhất tạo được niềm tin cho NLĐ, các cấp CĐ Thủ đô đã giúp NLĐ có động lực để vượt qua khó khăn.

Trong những tháng đầu năm 2014,  đời sống, việc làm của một bộ phận không nhỏ CNVCLĐ còn khó khăn, không ổn định, thu nhập không đủ sống. Bên cạnh đó, quyền lợi về BHXH, BHYT và một số quyền lợi khác còn bị vi phạm. Đặc biệt vấn đề nhà ở, dịch vụ công cộng và các thiết chế văn hóa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của CNLĐ tại KCN vẫn còn là một bài toán khó giải. Đa số CNLĐ vẫn phải thuê trọ trong các khu dân cư với diện tích nhỏ, môi trường vệ sinh không đảm bảo, đời sống văn hóa tinh thần nghèo nàn… Tất cả những hạn chế đó, đã và đang gây ảnh hướng tới chất lượng cuộc sống và cũng là nguyên nhân phát sinh các tệ nạn xã hội trong CNLĐ. Chính vì vậy trong cuộc họp giao ban cán bộ chủ chốt CĐ thành phố   mới đây,  Chủ tịch LĐLĐ thành phố Trần Văn Thực yêu cầu  LĐLĐ các quận, huyện hướng mạnh hơn nữa về cơ sở, đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi NLĐ. Đồng thời, LĐLĐ TP ký kết với Sở LĐTBXH chương trình công tác giai đoạn 2014  2015 với 9 nội dung cụ thể, trong đó hai bên tăng cường ba vấn đề. Đó là, nắm tình hình hoạt động của DN, việc làm, đời sống của CNVCLĐ kịp thời đề xuất thành phố có biện hỗ trợ; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp Luật Lao động, Luật CĐ (từ 200 đơn vị, DN trở lên); đẩy mạnh đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho NLĐ.

CĐ Thủ đô khám sức khỏe miễn phí cho CNLĐ…

Trên thực tế, hiện các cấp CĐ thành phố đang tích cực đổi mới phương thức hoạt động theo hướng phá rào cản, tạo niềm tin, giúp cho NLĐ dựa vào chính mình để vượt qua khó khăn. Ông Hà Đông, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy cho biết,  căn cứ thực tế, CĐ quận xác định được “gốc” của mọi khó khăn đối với NLĐ chính là tư tưởng không ổn định, khi thấy lương giảm do DN gặp khó, NLĐ tự ý bỏ việc, không nâng cao trình độ tay nghề, nỗ lực vươn lên, dẫn đến mất việc, cuộc sống bấp bênh hơn. Đây chính là rào cản cho hoạt động CĐ. Do đó, LĐLĐ quận lấy việc ổn định tư tưởng NLĐ là nhiệm vụ hàng đầu. LĐLĐ quận đã phối hợp chặt với UBND quận chỉ đạo các đơn vị tổ chức hội nghị CBCC, hội nghị NLĐ đạt kết quả cao.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh Nguyễn Mạnh Hà cũng chia sẻ, để giảm bớt  khó khăn cho NLĐ, LĐLĐ huyện phối hợp với UBND huyện vận động các đơn vị, DN ủng hộ quỹ “Công nghiệp hỗ trợ nông nghiệp” mua bò giống, vật tư tặng NLĐ các xã nghèo. Thí điểm chuyển giao công nghệ về vật nuôi, cây trồng chất lượng cao. Qua đó, giúp NLĐ thêm việc làm, thu nhập để cải thiện cuộc sống.     Đặc biệt, phong trào “Ở đâu CN khó, ở đó có CĐ” của LĐLĐ huyện đã và đang được triển khai đã phát huy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng xã hội để cùng chăm lo cho con CNLĐ và cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó tạo dựng được niềm tin với NLĐ để họ yên tâm lao động sản xuất. Đơn cử ở ngành giáo dục huyện, triển khai phong trào mỗi giáo viên mầm non công lập làm một đồ dùng hoặc đồ chơi theo từng chủ đề, tập hợp lại thành bộ để tặng cho nhóm trẻ tư thục, dự kiến trao 42 bộ đồ chơi cho các nhóm trẻ vào dịp phát động “Tháng công nhân 2014”. Cử đội giáo viên mầm non tham gia chương trình hỗ trợ công tác giáo dục tại các cơ sở mầm non tư thục, nhóm trẻ gia đình.  

Còn với LĐLĐ huyện Mỹ Đức, xác định, DN bất ổn do kinh tế khó khăn, nên LĐLĐ huyện một mặt động viên NLĐ bình tĩnh chia sẻ với DN, kiên trì rèn luyện nâng cao tay nghề, tích cực học tập để có khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ mới. Mặt khác, LĐLĐ tăng cường tổ chức tư vấn pháp luật, trực tiếp tại đơn vị, DN và đối thoại giữa DN với NLĐ, để tìm tiếng nói chung giữa hai bên.

Khó khăn còn hiện hữu, nhưng với hàng loạt biện pháp mới, các cấp CĐ thành phố đang hết sức nỗ lực để xây dựng niềm tin, giúp NLĐ có động lực, ra sức thi đua, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển Thủ đô, đất nước.

Linh –Vũ
 

Nên xem

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Đồng thời, sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tin khác

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

(LĐTĐ) Ngày 17/4, hơn 250 cán bộ, nhân viên cùng thành viên các đơn vị đối tác thân thiết của Công ty Cổ phần Daeha - Khách sạn Hà Nội Daewoo đã tham gia hiến máu tình nguyện.
Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) 100% người lao động tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam (thành phố Hải Phòng) đều là đoàn viên ngay những ngày đầu vào làm việc.
LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã phát huy vai trò, làm tốt công tác đại diện, bảo vệ và chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động