Chăm lo đời sống văn hóa cho công nhân:

Tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển

Sau những giờ làm việc vất vả trong nhà xưởng, công nhân rất cần được nghỉ ngơi, thư giãn để tái tạo sức lao động. Do đó, bên cạnh việc bảo đảm đời sống vật chất thì việc chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân sẽ giúp họ có phấn khởi hơn trong lao động, sản xuất.
tao dong luc cho doanh nghiep phat trien Tổng Công ty May 10: Ra mắt điểm sinh hoạt văn hóa công nhân
tao dong luc cho doanh nghiep phat trien Sẽ có thêm 6 điểm sinh hoạt văn hóa công nhân

Công nhân mong được xả stress

Có mặt tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP Hà Nội - nơi thu hút số lượng lớn công nhân lao động đến làm việc, người viết được bạn là công nhân đang làm việc tại KCN Thăng Long đưa đi thăm quan khu nhà ở cho công nhân, các khu nhà trọ trong làng và trải nghiệm những hoạt động văn hóa trong nhà xưởng. Qua tìm hiểu, phần lớn công nhân đang thuê trọ không chỉ thiếu về vật chất mà còn “đói” cả tinh thần.

tao dong luc cho doanh nghiep phat trien
Góc sinh hoạt công nhân trong nhà xưởng của Công ty TNHH Canon Việt Nam

Chị Nguyễn Thị Hiền đang làm việc ở một công ty sản xuất linh kiện điện tử chia sẻ, thú vui đơn giản của những công nhân sau giờ làm việc là lang thang ra chợ mua sắm quần áo, đồ dùng sinh hoạt. Tuy nhiên, với đồng lương ít ỏi thì không phải ai hay lúc nào cũng đi chợ được. Mà chúng tôi thường tranh thủ ngủ sau ngày làm việc tăng ca mệt mỏi.

Ở cùng khu với chị Hiền, chị Lê Thị Huế, quê Thanh Hóa, lên Hà Nội làm công nhân từ năm 2011 cho biết, điều khiến những công nhân nhập cư như chị quan tâm là các điều kiện làm việc, tiền lương và những điều kiện sống tối thiểu như các hoạt động văn hóa thể thao, tinh thần để xả stress sau những giờ vất vả trong nhà xưởng, tuy nhiên vẫn còn rất hạn chế.

Theo ông Đinh Quốc Toản, nhu cầu được vui chơi, giải trí để giải tỏa stress, tái tạo sức lao động của công nhân ở các khu công nghiệp rất lớn. Tuy nhiên, khả năng đầu tư xây dựng các điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng từ ngân sách Thành phố còn hạn chế, đến nay mới chỉ đầu tư thí điểm được ở khu nhà ở thuộc xã Kim Chung, huyện Đông Anh.

Trước thực tế này đòi hỏi sự chung tay từ phía các doanh nghiệp. Bởi việc chăm lo cho sức khỏe, tinh thần của người lao động cũng chính là chăm lo cho “sức khỏe” và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

“Ngoài giờ làm việc, chúng tôi rất muốn có một chỗ để thư giãn thì phải di chuyển rất xa, có lẽ chỉ có thể vào trung tâm Hà Nội, nhưng như thế thì rất bất tiện, chưa kể chi phí tốn kém. Do vậy, dù đồng lương eo hẹp nhưng chúng tôi cũng cố gắng tiết kiệm để mua sắm phương tiện đi lại và điện thoại có chức năng lên mạng đọc tin tức, giải trí, lướt facebook, kết nối bạn bè” - chị Huế bày tỏ.

Ông Đinh Quốc Toản, Chủ tịch Công đoàn các KCN - CX Hà Nội cho biết, Hà Nội hiện có 9 KCN, KCX đang hoạt động với gần 150.000 lao động, trong số này, gần 70% là lao động ngoại tỉnh phải thuê nhà ở. Với tính chất công việc đặc thù, cơ hội để công nhân được học hỏi, giao lưu với xã hội bên ngoài rất hạn chế. Họ hầu như chỉ biết đến công ty và nhà trọ.

Mặc dù các cấp, các ngành và đặc biệt là tổ chức công đoàn các cấp đã, đang nỗ lực quan tâm, chăm sóc, bảo vệ quyền lợi cho công nhân lao động với nhiều hình thức, trong đó có việc thành lập các điểm sinh hoạt văn hóa cho công nhân. Tuy nhiên, theo ông Toản, hoạt động này vẫn còn hạn chế chưa đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo công nhân lao động.

Để làm việc hiệu quả

Với tâm niệm vui để làm việc hiệu quả hơn, Công ty TNHH Canon Việt Nam đã bố trí “góc sinh hoạt công nhân” ngay tại trong nhà xưởng để công nhân có thể nghỉ ngơi, giải trí sau mỗi ca làm việc. Sau bữa ăn ca, nhiều công nhân tranh thủ 15 phút nghỉ ngơi ngắn ngủi đến góc sinh hoạt chung trò chuyện, đọc báo, đánh cờ.

Không gian góc sinh hoạt tuy nhỏ hẹp nhưng vô cùng sạch sẽ, được bố trí ở một góc nhà ăn. Ngoài tủ sách với hơn 100 đầu sách, báo hữu ích cho người lao động, góc sinh hoạt còn có các phương tiện giải trí như cờ vua, cờ tướng, … “Chúng tôi chỉ mong có một góc nhỏ để có chỗ ngồi nghỉ ngơi, trò chuyện, đọc báo sau giờ ăn hoặc giờ nghỉ giữa giờ là vui rồi” - anh Nguyễn Văn Hùng, công nhân của công ty tâm sự.

Anh Hùng đã làm việc tại Công ty TNHH Canon Việt Nam hơn 5 năm. Hằng ngày, để đến công ty, anh phải đi quãng đường hơn 20 km nhưng chưa từng nghĩ sẽ chuyển công việc khác bởi môi trường làm việc tại công ty tốt, người lao động được quan tâm, chăm lo về mọi mặt.

Trao đổi về “góc sinh hoạt công nhân” tại nhà máy, chị Phạm Lan Hương là cán bộ phụ trách truyền thông nội bộ cho biết: Công nhân là lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng trong sự phát triển của công ty. Chăm lo tốt đời sống cho công nhân cả về vật chất và tinh thần cũng là nuôi dưỡng nguồn lực phát triển của công ty.

Do vậy, lãnh đạo công ty luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để công nhân có điều kiện được tiếp cận thông tin văn hóa, giải trí, được xả stress sau những giờ làm việc căng thẳng. Họ cũng rất hòa đồng với công nhân. Bữa ăn ca trong nhà ăn và các góc sinh hoạt công nhân đều không có sự phân biệt giữa lãnh đạo và công nhân. Mọi người đểu có quyền sử dụng như nhau, cùng vui chơi và cùng làm việc.

Ngoài góc sinh hoạt chung, Công ty TNHH Canon Việt Nam còn xây dựng góc sinh hoạt chung đặt tại trung tâm khu nhà ở công nhân ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh. Khu vực này được trang bị đầy đủ phương tiện giải trí như ti vi, dàn karaoke, cờ vua, cờ tướng, các trang thiết bị tập thể dục thể thao…

Đặc biệt, nơi đây còn có tủ sách dành riêng cho công nhân với nhiều đầu sách văn học, tạp chí, báo và các văn bản về pháp luật lao động, người lao động có thể nghiên cứu, tìm hiểu khi cần. “Đặc biệt, vào các ngày lễ hay các dịp kỷ niệm, công đoàn công ty còn tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao, các chương trình vui chơi có thưởng từ đó khích lệ tinh thần của anh chị em công nhân sau những giờ làm việc căng thẳng. Khi mọi người có tình thần thoải mái thì ca làm việc mới đạt hiệu quả cao nhất.” – chị Hương cho biết.

Theo ông Đinh Quốc Toản, nhu cầu được vui chơi, giải trí để giải tỏa stress, tái tạo sức lao động của công nhân ở các khu công nghiệp rất lớn. Tuy nhiên, khả năng đầu tư xây dựng các điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng từ ngân sách Thành phố còn hạn chế, đến nay mới chỉ đầu tư thí điểm được ở khu nhà ở thuộc xã Kim Chung, huyện Đông Anh. Trước thực tế này đòi hỏi sự chung tay từ phía các doanh nghiệp. Bởi việc chăm lo cho sức khỏe, tinh thần của người lao động cũng chính là chăm lo cho “sức khỏe” và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

(LĐTĐ) Mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện về tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

(LĐTĐ) Sau hơn một tháng triển khai, Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024 với chủ đề “Nét đẹp trong lao động, sản xuất” đã thu hút được nhiều tập thể, cá nhân tham gia dự thi.
Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

(LĐTĐ) Chiều 16/4, tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" năm 2024.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Chiều nay, tại Qatar, Huấn luyện viên (HLV) trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đã tham dự buổi họp báo trước Vòng chung kết U23 châu Á 2024. HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh giải đấu này là cơ hội tốt đối với các cầu thủ trẻ để hướng đến tương lai, vì vậy, toàn đội cần tập trung tối đa để thể hiện màn trình diễn tốt tại Qatar.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Trung tâm Chính trị quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Hội nghị tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn cho gần 100 cán bộ Công đoàn cơ sở.

Tin khác

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

(LĐTĐ) Năm qua, các vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội chủ yếu là tai nạn ngã cao, vật rơi từ trên cao trong ngành xây dựng; và nạn nhân của các vụ tai nạn lao động hầu hết là lao động phổ thông.
Tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại

Tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại

(LĐTĐ) Năm 2023, công tác an toàn, vệ sinh lao động trên toàn quốc đạt được một số kết quả nhất định nhưng vẫn còn một số tồn tại, như số vụ tai nạn lao động, số người mắc bệnh nghề nghiệp, sự cố nghiêm trọng vẫn còn ở mức cao và đáng lo ngại.
Nâng tầm Cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" thành Chương trình truyền thông

Nâng tầm Cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" thành Chương trình truyền thông

(LĐTĐ) Qua 3 năm diễn ra thành công, năm 2024, Cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” do báo Kinh tế & Đô thị, Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (ActionAid) và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp tổ chức đã được nâng tầm thành Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” để tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa thông điệp vì cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động