Tạo điều kiện để thiếu nhi tiếp xúc với lãnh đạo các cấp

(LĐTĐ) Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng Đội thành phố Hà Nội trong năm học mới 2019 - 2020 là Đoàn Thanh niên và Hội đồng Đội quận, huyện, thị xã báo cáo các cấp chính quyền, tạo điều kiện để thiếu nhi tiếp xúc với lãnh đạo các cấp chính quyền, đại biểu nhân dân…
tao dieu kien de thieu nhi tiep xuc voi lanh dao cac cap Tiếp tục đổi mới hoạt động cho phù hợp với thực tiễn
tao dieu kien de thieu nhi tiep xuc voi lanh dao cac cap Hà Nội đi đầu trong thực hiện tự chủ đối với các bệnh viện
tao dieu kien de thieu nhi tiep xuc voi lanh dao cac cap Phát huy hơn nữa vai trò của kinh tế tập thể

Trong năm học 2018 - 2019, công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô đã được ghi nhận với nhiều cố gắng phấn đấu. Các chương trình của Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội quận, huyện, thị xã, 1.333 Liên đội và hơn 1 triệu thiếu nhi đã đạt được những chuyển biến tích cực với nhiều nội dung hoạt động phong phú thông qua các phong trào: Thiếu nhi Thủ đô thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, “kế hoạch nhỏ”, công tác "Trần Quốc Toản”, mô hình xây dựng, chỉnh trang “Nhà vệ sinh thân thiện”, “Thiếu nhi Thủ đô thanh lịch, văn minh”, chương trình “Tuyên truyền về phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em”.

tao dieu kien de thieu nhi tiep xuc voi lanh dao cac cap
Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội Nguyễn Khánh Bình phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: NC)

Các chương trình, hoạt động tình nguyện được Thành đoàn - Hội đồng Đội Thành phố triển khai, tổ chức hiệu quả như: Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” tại 30 quận, huyện, thị xã, tổ chức kết nghĩa giữa các Liên đội; thăm tặng quà Liên đội, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Hà Giang, Lâm Đồng, Điện Biên… tặng “Ngôi nhà Khăn Quàng Đỏ”, “sân chơi thiếu nhi”, cùng nhiều quà tặng khác đến thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, các huyện của Thủ đô Hà Nội và nước bạn Lào với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng…

Với những kết quả đạt được trong năm học qua, Hội đồng Đội Thành phố được vinh dự đón nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn với thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Trung ương Đoàn tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc tới 9 Liên đội, 95 tập thể và 153 cá nhân.Hội đồng Đội trung ương tặng Cờ thi đua xuất sắc tới 7 tập thể; tặng Bằng khen tới 128 tập thể, 159 cá nhân...

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng Đội Thành phố trong năm học mới 2019 - 2020 là Đoàn Thanh niên và Hội đồng Đội quận, huyện, thị xã báo cáo các cấp chính quyền, tạo điều kiện để thiếu nhi tiếp xúc với lãnh đạo các cấp chính quyền, đại biểu nhân dân…

tao dieu kien de thieu nhi tiep xuc voi lanh dao cac cap

Các em học sinh đạt giải Tin học trẻ Thành phố Hà Nội và giải Tin học trẻ toàn quốc được trao Bằng khen. (Ảnh: NC)

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội Nguyễn Khánh Bình nhấn mạnh nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trong năm học 2019 – 2020. Trong đó, các đơn vị tổ chức tốt Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ Thành phố lần thứ 14 và tiến tới Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ 9 năm 2020.

Hội đồng Đội các cấp cùng các Liên đội quan tâm tổ chức những hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng Thành phố lần thứ 16, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc và tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về Đại hội Đoàn các cấp…

Cùng với đó, các đơn vị quan tâm tập trung tổ chức cho thiếu nhi thực hiện tốt phong trào: “Thiếu nhu Thủ đô thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, tiếp tục phát huy mô hình Hội đồng trẻ em Thành phố giai đoạn 2017 – 2020 và huy động các nguồn lực để chăm lo, giúp đỡ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn; nâng cao chất lượng công tác thiếu nhi, nhi đồng, triển khai Chương trình rèn luyện thiếu nhi giai đoạn 2018 – 2022; tăng cường đào tạo, tập huấn và nâng cao kỹ năng cho đội ngũ giáo viên Tổng phụ trách Đội và Tổng phụ trách Thiếu nhi chỉ huy đội các cấp.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Xem thêm
Phiên bản di động