Tăng cường kiểm tra, xử lý giải quyết các vi phạm về trật tự xây dựng

(LĐTĐ) Chiều nay (25/2), tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức, quận Ba Đình đã thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.    
tang cuong kiem tra xu ly giai quyet cac vi pham ve trat tu xay dung Tăng cường xử lý các công trình xây dựng trên đất nông nghiệp
tang cuong kiem tra xu ly giai quyet cac vi pham ve trat tu xay dung Không giao dự án mới hoặc điều chỉnh dự án đối với nhà đầu tư vi phạm về trật tự xây dựng
tang cuong kiem tra xu ly giai quyet cac vi pham ve trat tu xay dung Quyết liệt xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự đô thị

Thông tin về kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn năm 2019, ông Tạ Nam Chiến, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) quận Ba Đình cho biết năm 2019 giá trị sản xuất ngoài nhà nước toàn quận thực hiện là 67.870 tỷ đồng (tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước). Thu ngân sách là 8.387 tỷ, đạt 100,02% so với dự toán giao; chi ngân sách là 1.492 tỷ đạt 75,3% dự toán Thành phố giao, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ đột xuất của quận.

tang cuong kiem tra xu ly giai quyet cac vi pham ve trat tu xay dung
Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến thông tin tại Hội nghị (Ảnh: Nguyên Vũ)

Bên cạnh đó, quận xây dựng triển khai thực hiện các kế hoạch về công tác quản lý thị trường; phòng, chống buôn lậu và sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng... nhất là kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn mác, xuất xứ...

UBND quận đã chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát tốt công tác quản lý thị trường; xử lý trên 769 vụ với tổng tiền phạt hành chính, hàng hóa và truy thu thuế gần 21 tỷ 137 triệu đồng...

Trong năm 2019, quốc phòng, an ninh được đảm bảo, quận đã phối hợp với các lực lượng bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn háo quan trọng, hoạt động của các đoàn khách quốc tế diễn ra trên địa bàn quận, đặc biệt trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều,…

Lĩnh vực văn hóa – xã hội được quận chú trọng triển khai sâu rộng, thiết thực. Trên địa bàn quận tiếp tục thực hiện hiệu quả Bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động, duy trì kiểm tra xử lý đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa có điều kiện nhất là các điều kiện đảm bảo về công tác phòng cháy, chữa cháy.

Quận đã triển khai thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa được trên 1,5 tỷ đồng đạt 122,6% kế hoạch. Tiếp tục thực hiện các giải pháp duy trì, không để phát sinh hộ nghèo, hộ tái nghèo (trên địa bàn quận không còn hộ nghèo và đã hoàn thành chi tiêu giảm nghèo của cả nhiệm kỳ 2015-2020).

Đồng thời quận tăng cường quản lý lĩnh vực đầu tư xây dựng, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, trật tự xây dựng. Trong năm 2019, quận tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng 43 dự án trên địa bàn, tổng sổ công trình xây dựng phát sinh năm 2019 là 468 công trình; đã xử lý 8 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng sai phép với số tiền trên 165 triệu đồng.

Đặc biệt trong năm 2019, quận Ba Đình tăng cường kiểm tra, đôn đốc xử lý giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn quận. Trong năm, các lực lượng thuộc quận đã kiểm tra xử lý trên 16 nghìn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt với số tiền gần 5 tỷ đồng, xử lý hơn 2.000 trường hợp vi phạm trật tự đô thị với số tiền trên 500 triệu đồng, thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong hoạt động trông giữ phương tiện…

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2019, năm 2020, quận đặt một số mục tiêu như nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, chú trọng giáo dục mũi nhọn, phấn đấu năm trong tốp đầu Thành phố; quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và đảm bảo an sinh xã hội, tiếp tục thực hiện chỉnh trang đô thị, đặc biệt trên các tuyến đường mới mở và tập trung giải quyết các điểm đất “siêu mỏng, siêu méo”; triển khai quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc trên địa bàn, nghiêm túc việc kiểm tra, kiểm soát, kịp thời xử lý nghiêm, triệt để các vi phạm xây dựng trên địa bàn.

Tại Hội nghị, trả lời các câu hỏi về việc xử lý vi phạm tại công trình 8B Lê Trực, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến cho hay, thời gian xử lý vi phạm bị kéo dài do vướng mắc về mặt kỹ thuật. UBND quận Ba Đình đã mời khoảng 30 đơn vị tư vấn trong nước tham gia lập phương án phá dỡ giai đoạn hai nhưng các đơn vị này không mặn mà do kết cấu công trình phức tạp. Thành phố cũng đã có chỉ đạo các Sở, ngành phối hợp với quận Ba Đình để tháo gỡ những khó khăn nêu trên. Hiện nay, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch kiến trúc và các đơn vị liên quan đang phối hợp với quận Ba Đình để tìm giải pháp.

N. Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động