Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
Hàng rau quả tạo bứt phá nhờ Việt Nam tăng xuất khẩu sang Trung Quốc | |
Hà Nội và Tp. HCM quyết liệt xử lý hàng nhái, hàng giả dịp Tết | |
Quản lý thị trường: Lực lượng còn mỏng, trình độ chưa đồng đều |
Thời điểm gần tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, thị trường hàng hóa trở nên sôi động và nhộn nhịp hơn. Đây cũng là thời điểm dễ bị các gian thương lợi dụng trà trộn các loại hàng hóa kém chất lượng, hàng cấm, hàng giả nhằm trục lợi.
Để ngăn ngừa và hạn chế thấp nhất tình trạng trên, Ban chỉ đạo 389 huyện Phúc Thọ đã chỉ đạo các ngành thành viên đẩy mạnh tuyên truyền về các chủ trương của Chính phủ, Bộ Công thương và UBND huyện về tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bình ổn thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và cuộc vận động 3 sạch “Nước sạch, môi trường sạch và nông nghiệp sạch” nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người tiêu dùng trên địa bàn huyện trong việc chọn lựa các sản phẩm an toàn, có thương hiệu tin cậy những ngày Tết.
Phúc Thọ tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Ảnh Hồng Tươi |
Bên cạnh đó, huyện đã chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 20 triển khai các đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tập trung chủ yếu vào các mặt hàng thực phẩm, hàng công nghiệp thực phẩm tiêu dùng phục vụ cho dịp Tết như: rượu bia, bánh kẹo, thuốc lá, hàng cấm là pháo nổ, đồ chơi ảnh hưởng tới sức khỏe và nhân cách trẻ em; thịt gia súc, gia cầm nhập lậu; quần áo may sẵn; hàng điện tử điện lạnh; các nguyên liệu nhập lậu vi phạm an toàn thực phẩm dùng để sản xuất, chế biến hàng công nghiệp thực phẩm tại các chợ đầu mối, trung tâm mua sắm, các doanh nghiệp đầu mối.
Cùng với đó, huyện cũng đã chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 20 tổ chức cho các hộ sản xuất, kinh doanh, các công ty và doanh nghiệp đóng trên địa bàn ký cam kết không vi phạm pháp luật trong kinh doanh thương mại, không buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Thời gian qua, các ngành chức năng của huyện Phúc Thọ đã kiểm tra, phát hiện, bắt giữ và xử lý 140 vụ vi phạm về buôn bán, vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng hóa không niêm yết giá…Tổng số tiền phạt hành chính trên 231 triệu đồng, trị giá hàng tiêu hủy trên 37 triệu đồng, hàng sung công quỹ trên 20 triệu đồng. |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4
Tin khác
Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô 2024 sẽ diễn ra từ 25 - 28/4
Tiêu dùng 18/04/2024 15:38
Lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp
Tiêu dùng 16/04/2024 14:27
Vì sao tôm hùm nuôi ở Khánh Hòa chết hàng loạt?
Kinh tế 12/04/2024 22:05
Thủ đoạn và phương thức xâm phạm sở hữu trí tuệ đang diễn biến phức tạp
Tiêu dùng 10/04/2024 06:32
Những cách tiết kiệm điện hiệu quả trong gia đình mùa nắng nóng
Tiêu dùng 07/04/2024 11:30
Bộ Công Thương lên tiếng trước yêu cầu điều tra chống bán phá giá thép cán nóng
Tiêu dùng 02/04/2024 21:33
Sẽ không để xảy ra tình trạng thiếu điện trong năm 2024
Tiêu dùng 30/03/2024 22:39
Đề xuất biểu giá bán lẻ điện 5 bậc: Đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng?
Tiêu dùng 23/03/2024 20:25
Nhận diện hàng thật - hàng giả Made in Japan
Tiêu dùng 15/03/2024 12:45
Hà Nội phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024
Tiêu dùng 14/03/2024 18:14