Tân Á Đại Thành khởi công nhà máy thứ 12 tại Hà Nam

Ngày 28/12/2016, UBND tỉnh Hà Nam và Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã tổ chức Lễ Khởi công Nhà máy Tân Á Hà Nam - Nhà máy thứ 12 của Tập đoàn tại Cụm Công nghiệp Kiện Khê I, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. 
tan a dai thanh khoi cong nha may thu 12 tai ha nam Tập đoàn Tân Á Đại Thành vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng nhì

LĐTĐ - Ngày 25/9, tại Nhà hát lớn – thành phố Hà Nội, Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương lao động hạng nhì và kỷ niệm 20 năm thành lập (28/11/1994 – 28/11/2014).

Đây là dự án nhà máy công nghệ cao tiêu chuẩn Châu Âu, được xây dựng trên diện tích 136.800m2, có tổng vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng, dự kiến đi vào hoạt động từ quý IV năm 2017.

Tham dự buổi lễ có sự góp mặt của các cấp lãnh đạo cấp cao từ Trung Ương đến địa phương. Đặc biệt, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Trung Ương Đảng, Phó thủ tướng Chính Phủ Trịnh Đình Dũng và Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vì lý do công việc không tham dự đã gửi lẵng hoa chúc mừng Tập đoàn.

Ngoài ra, sự kiện còn có sự góp mặt của đại diện hơn 100 Nhà cung cấp trên toàn thế giới; đại diện hơn 100 cửa hàng đại lý thân thiết toàn quốc; Ban lãnh đạo Tập đoàn qua các thời kỳ và đông đảo các phóng viên báo chí, truyền hình và các cơ quan truyền thông thông tấn.

tan a dai thanh khoi cong nha may thu 12 tai ha nam
Ông Nguyễn Xuân Đông - Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND Tỉnh Hà Nam trao Quyết định chủ trương đầu tư dự án cho Bà Nguyễn Thị Mai Phương - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã được biết là Tập đoàn hàng đầu Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm kim khí gia dụng và thiết bị ngành nước. Nhu cầu sử dụng các sản phẩm Tân Á Đại Thành tiếp tục ngày càng gia tăng, các nhà máy hiện tại của Tân Á Đại Thành đã và đang bắt đầu rơi vào tình trạng quá tải.

Bên cạnh đó, với khát vọng khẳng định vị thế doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế, Ban lãnh đạo Tập đoàn quyết định tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, chuyển đổi công nghệ và hệ thống dây chuyền sản xuất tiên tiến bậc nhất trên thế giới để đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước.

tan a dai thanh khoi cong nha may thu 12 tai ha nam
Nghi lễ Khởi công Nhà máy Tân Á Hà Nam

Dự án xây dựng Nhà máy Tân Á Hà Nam - Nhà máy thứ 12 của Tập đoàn Tân Á Đại Thành không chỉ nhằm mục đích giảm tải cho các nhà máy hiện tại của Tân Á Đại Thành, mà còn nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược: nâng cấp các nhà máy của Tập đoàn Tân Á Đại Thành theo mô hình tiêu chuẩn Châu Âu, tiếp tục gia tăng thị phần nội địa và bước đầu xây dựng uy tín, năng lực của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Đây cũng sẽ là nhà máy thứ 2 đạt chuẩn Châu Âu của Tập đoàn Tân Á Đại Thành được đầu tư sau nhà máy Stroman Việt Nam. Nhà máy Tân Á Hà Nam dự kiến hoàn thành vào Quý IV năm 2017, nhà máy đi vào hoạt động sẽ nâng tổng công suất sản phẩm: Bình nước nóng 1,5triệu sản phẩm/năm, Máy nước nóng năng lượng mặt trời 300.000 sản phẩm/năm, Máy lọc nước R.O 800.000 sản phẩm/năm.

tan a dai thanh khoi cong nha may thu 12 tai ha nam
Phối cảnh tổng thể Nhà máy Tân Á Hà Nam

Dự án xây dựng Nhà máy Tân Á Hà Nam là công trình trọng điểm chào mừng Kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Hà Nam (01/01/1997 - 01/01/2017). Dự án mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo công ăn việc làm cho gần 1.000 lao động.

Trong khuôn khổ sự kiện, Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã trao tặng 200 bộ bàn ghế trị giá 200 triệu đồng cho trường Tiểu học và trường Mầm non Thanh Tuyền, Thành phố Phủ Lý.

tan a dai thanh khoi cong nha may thu 12 tai ha nam
Bà Nguyễn Phương Anh - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quốc tế Tân Á Hà Nam trao tặng 200 bộ bàn ghế

Dự án Nhà máy Tân Á Hà Nam tiếp tục được coi là một bước tiến quan trọng, một dự án được kỳ vọng sẽ đáp ứng được các yêu cầu cấp thiết của việc tăng trưởng sản lượng, thể hiện vị thế doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế, tiếp tục góp phần khẳng định vị thế tập đoàn sản xuất và cung cấp giải pháp tổng thể về nguồn nước hàng đầu Việt Nam và hướng tới dẫn đầu trong khu vực của Tập đoàn Tân Á Đại Thành.

PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.
Đảm bảo đúng đối tượng mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Đảm bảo đúng đối tượng mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo đúng đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa ban hành Quyết định về Quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế Thành phố, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện trong công tác cung cấp thông tin của đối tượng mua, thuê, thuê mua NƠXH và chế độ hậu kiểm.
Thảo luận về Luật Đất đai và Dự thảo Nghị định quy định về giá đất

Thảo luận về Luật Đất đai và Dự thảo Nghị định quy định về giá đất

(LĐTĐ) Ngày 23/4, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo “Góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai và Dự thảo Nghị định quy định về giá đất”. Đáng chú ý, nhiều ý kiến đã đề nghị làm rõ các quy định về việc cưỡng chế thu hồi đất và quy định về giá đất…
Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục khôi phục lại gói tín dụng 110.000 tỷ đồng, lãi suất 4,8-5%, thời hạn vay tối đa 25 năm mà Bộ Xây dựng đã đề xuất trước đó để thực hiện chính sách nhà ở xã hội (NƠXH) của Luật Nhà ở 2023 đối với chủ đầu tư dự án và người mua, thuê mua NƠXH nhằm thực hiện Chương trình phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH trong giai đoạn 2021-2030.
Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.
“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản, đặc biệt các chung cư có dấu hiệu tăng giá bất thường.
Nên mua vàng hay mua đất?

Nên mua vàng hay mua đất?

(LĐTĐ) Vàng và bất động sản đều là những lựa chọn đầu tư truyền thống, và trong bối cảnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm đang chạm đáy, thì giá vàng và nhà chung cư tăng nóng từng ngày.
Bất động sản đang bị "ngáo giá" hay khủng hoảng phân khúc?

Bất động sản đang bị "ngáo giá" hay khủng hoảng phân khúc?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây khi câu chuyện bất động sản “phi mã” vẫn đang nóng từng ngày, thì câu chuyện chung cư “một mình một đường tăng giá” lại đáng chú ý hơn. Theo các chuyên gia kinh tế, chuyện “thổi giá” là một phần khiến chung cư “phi mã”, nhưng phần lớn do khủng hoảng phân khúc khi nhu cầu của người dân ngày càng tăng, nhưng dự án chung cư giá “bình dân” lại vắng bóng.
Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

(LĐTĐ) Với tính pháp lý rõ ràng, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, mức giá phù hợp, đất đấu giá tại nhiều địa phương của Hà Nội đang ngày càng được nhiều người dân quan tâm tìm hiểu. Trong điều kiện lý tưởng, việc hoàn thành các phiên đấu giá đất không những tạo nguồn thu cho ngân sách mà còn giúp dẫn dắt thị trường; ngược lại, nếu làm không tốt, dễ dẫn đến tình trạng đầu cơ, tạo bong bóng bất động sản.
Người mua “choáng” vì giá nhà

Người mua “choáng” vì giá nhà

(LĐTĐ) “Đua” cùng giá vàng, sau Tết, bất động sản bất ngờ tăng “phi mã” khiến những ai đang có nhu cầu mua đều “choáng”. Nếu như năm ngoái, nhiều người còn chần chừ chưa quyết định mua chung cư, nhà đất gần nội thành, thì đến nay, chung cư vùng ven cũng chỉ là “giấc mơ” xa vời.
Xem thêm
Phiên bản di động