Tác giả Nguyễn Mỹ Trà, người “mang Trường Sa gần hơn với đất liền”

Cuốn sách ảnh “Trường Sa – Nơi ta đến” vừa được NXB Kim Đồng phát hành đã gây được ấn tượng mạnh mẽ đối với giới nghệ thuật nhiếp ảnh. Đặc biệt, cuốn sách được phát hành song ngữ, không chỉ giúp bạn đọc trong nước mà cả bạn đọc quốc tế có cái nhìn đẹp đẽ về Trường Sa. Báo Lao động Thủ đô có cuộc trò chuyện với nhà báo Nguyễn Mỹ Trà, tác giả cuốn sách ảnh Trường Sa – Nơi ta đến.
tac gia nguyen my tra nguoi mang truong sa gan hon voi dat lien Ra mắt cuốn sách ảnh song ngữ "Trường Sa - Nơi ta đến"
tac gia nguyen my tra nguoi mang truong sa gan hon voi dat lien Kỳ 2: Quê hương hải đội Hoàng Sa, Trường Sa
tac gia nguyen my tra nguoi mang truong sa gan hon voi dat lien

PV: Vì sao chị quyết định phát hành sách ảnh “Trường Sa- nơi ta đến”?. Chị muốn gửi gắm gì đến độc giả qua bộ sách ảnh đặc biệt này?

Nhà báo Nguyễn Mỹ Trà: Sau những lần triển lãm ở Hà Nội, TP HCM và tại các Trường học, tôi đón nhận những tình cảm vô cùng trong sáng và sự quan tâm sâu sắc đến biển đảo, đến Trường Sa từ các bạn học sinh, sinh viên. Bởi vậy, tôi đã nhận lời với Nhà xuất bản Kim Đồng làm sách ảnh về Trường Sa dành cho đối tượng này.

tac gia nguyen my tra nguoi mang truong sa gan hon voi dat lien
Nữ tác giả, nhà báo Nguyễn Mỹ Trà

Qua cuốn sách, bên cạnh việc chia sẻ những trải nghiệm của mình, tôi mong muốn các bạn trẻ thấy “Trường Sa không xa”. Hãy yêu Trường Sa – một mảnh đất tuyệt đẹp của Tổ quốc nơi cực Đông. Hãy học tập và góp sức cho đất nước ta trở nên giàu mạnh, cho Trường Sa sớm trở thành một địa chỉ du lịch yêu thích của không chỉ người Việt Nam mà còn cả thế giới.

Bộ sách ảnh “Trường Sa – Nơi ta đến” được rất nhiều người trong giới văn học, nhiếp ảnh quan tâm. Điều gì đã làm nên sức hấp dẫn của tác phẩm sách ảnh?

Khi được Nhà xuất bản Kim Đồng đã đặt vấn đề làm sách ảnh, tôi đã chần chừ đến 2 năm để suy nghĩ xem mình sẽ làm thế nào. Trường Sa vốn là đề tài của biết bao áng thơ ca và đã có nhiều nhiếp ảnh gia nổi tiếng đã thực hiện những bộ ảnh về mảnh đất này.

Chụp ảnh Trường Sa không dễ bởi biển chỗ nào cũng giống chỗ nào với một màu xanh thăm thẳm… Nhà thơ Hữu Thỉnh đã phải kêu lên: “Biển sinh ra đảo để không còn lặp lại mình”. Còn nhà thơ Trần Đăng Khoa – tác giả Đảo Chìm nổi tiếng thì nói: “Biển nhờ có đảo mà không bị lặp lại. Nhưng đảo thì lặp lại đấy, nếu chỉ đứng trên mặt cát. Đảo giống nhau lắm. Cũng một màu cát trắng. Những căn nhà lính y hệt nhau, những người lính mặc áo yếm, những cây bàng vuông… Chất liệu chỉ có thế. Dù “biến tấu” thế nào thì cùng lắm cũng chỉ chụp được chừng mươi bức là cùng.

Thời của nhà thơ Trần Đăng Khoa ra đảo khó khăn thế mà nhà thơ còn viết được truyện Đảo chìm – tạo ra một hiện tượng in nối bản nhiều nhất ở Việt Nam. Bởi vậy tôi đã quyết định hướng đi cuốn sách rất đơn giản: Kể lại hành trình và cảm xúc của chính mình. Đảo có thể lặp, những khuôn hình, bối cảnh, thậm chí là khoảnh khắc có thể lặp lại nhưng cảm xúc thì không ai có thể vay mượn được của ai.Và đây là một cuốn sách ảnh nhưng cũng là “nhật ký hành trình” của tôi. Bởi vậy, cuốn sách có hơi khác bởi nó khá… nhiều chữ.

Sách có gần 150 bức ảnh, dày hơn 150 trang với 5 chương: Thao thức Trường Sa, Vẻ đẹp Trường Sa, Quê em Trường Sa, Nhà Giàn DK1, Trường Sa – Nơi ta đến.

Điều gì khiến chị cảm thấy tâm huyết nhất về cuốn sách?

Ở Trường Sa, tôi may mắn được Chuẩn đô đốc Phạm Văn Vững, Phạm Văn Sơn cùng thủy thủ đoàn tàu Trường Sa 571, Kiểm Ngư 490 và các thành viên đoàncông tác hết sức tạo điều kiện tác nghiệp. Chỉ để chụp được khoảnh khắc hoa bàng vuông nở về đêm, chị Lan Hương hiệu trưởng trường tiểu học Trung Văn, anh Vũ Quang Tiệp cùng nhiều người khi lên các đảo đã phải chia nhau ra tìm giúp tôi.

Vào những khoảnh khắc cuối cùng khi tôi đã trở về tàu chuẩn bị rời đảo trở về đất liền, thì chị Lan Hương gọi báo đã tìm thấy một bông hoa đang nở. Hoa ở tít trên cao, đảo về đêm tối om, cả chục anh chị đã đồng loạt bật đèn điện thoại để soi cho tôi bắc ghế tác nghiệp. Bức ảnh chưa phải là một tác phẩm tuyệt vời do bối cảnh khó, ánh sáng khó… nhưng đó là bức ảnh ấm áp nhất mà tôi có trong đời.

tac gia nguyen my tra nguoi mang truong sa gan hon voi dat lien
Bức ảnh trong cuốn sách Trường Sa - Nơi ta đến của tác giả Nguyễn Mỹ Trà.

Nhờ dự án Trường Sa – Nơi ta đến, tôi được may mắn làm việc với các nhiếp ảnh gia nổi tiếng như Nguyễn Hữu Bảo, Nguyễn Việt Thanh trong khâu biên tập ảnh, được đích thân Chủ tịch Hội đồng Lý luận văn học, nghệ thuật trung ương Nguyễn Thế Kỷ - Tổng giám đốc VOV biên tập, chỉnh sửa từng câu từng chữ. Ngoài ra tôi vô cùng vui mừng khi được làm việc với ê kíp thực hiện sách ảnh chuyên nghiệp của NXB Kim Đồng như họa sĩ Bùi Thắng, Tô Chiêm và đội ngũ BTV Hoàng Thanh Thủy, Dương Trà My…

Dự án “Trường Sa – Nơi ta đến” ghi tên tác giả Nguyễn Mỹ Trà, nhưng thực sự đằng sau đó là công sức, sự giúp đỡ của biết bao nhiêu người. Tổng giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ nói rằng: “Mỹ Trà làm triển lãm không phải để khoe tay nghề chụp ảnh mà là để mang Trường Sa gần hơn với đất liền”.

Và bây giờ, với cuốn sách ảnh này, tôi mong muốn sẻ chia với các bạn những điều may mắn và lớn lao mà Trường Sa thiêng liêng đã mang lại cho tôi cùng những ai từng ra với quần đảo.

Trước khi phát hành bộ sách ảnh này, chị đã có cuộc triển lãm ảnh về Trường Sa. Chị có thể chia sẻ cảm xúc và ấn tượng đặc biệt của chị về Trường Sa?

Cảm xúc và ấn tượng đặc biệt về Trường Sa đã được gói gọn trong sách ảnh. Nhà nghiên cứu phê bình lý luận nhiếp ảnh Vũ Huyến bảo: “Tôi đã từng ra Trường Sa và cũng viết, chụp nhiều về Trường Sa rồi đấy. Tôi cần xem sách ảnh và xem cách em tiếp cận đề tài Trường Sa thế nào”. Sau khi xem rất kỹ cuốn sách, Nhà nghiên cứu Vũ Huyến bảo: “Em tiếp cận bằng trái tim”. Thế là đủ!

Cảm ơn nhà báo Nguyễn Mỹ Trà.

Lan Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng

(LĐTĐ) Xương rồng, xưa nay nhân gian nghĩ về sự gai góc, khô cằn. Loài cây này dường như sinh ra để vượt khó vươn lên, cả bản lĩnh cứng cỏi giữa đất trời nắng mưa. Xương rồng thường mọc hoang, mọc dại ở những vùng đất cát. Là loại cây chịu nắng chịu hạn, dai dẳng can trường. Có điều lạ, hễ chạm khẽ vào cây là nhựa chảy ra ròng ròng, thành dòng, như người mau nước mắt.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

(LĐTĐ) Hơn 300 tài liệu, hình ảnh phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố sẽ trưng bày tại triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

(LĐTĐ) Ngày 18/4, Bảo tàng Hà Nội đã khai mạc trưng bày chuyên đề "Tiếng vọng" nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

(LĐTĐ) Vừa qua, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Xem thêm
Phiên bản di động