Giao lưu trực tuyến “Chính sách mới liên quan đến người lao động” do báo Lao động Thủ đô tổ chức

Sôi nổi, thiết thực, hiệu quả

Các câu hỏi dồn dập, nóng bỏng từ phía người lao động; sự giải đáp cởi mở, tận tình, thấu đáo của các chuyên gia; không khí phấn khởi, hồ hởi, vui tươi trong màn giao lưu, những tiết mục văn nghệ đan xen... Đó là không khí của buổi giao lưu trực tuyến “Chính sách mới liên quan đến người lao động” do báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội tổ chức ngày 16/10.
Giao lực trực tuyến "Chính sách mới liên quan đến người lao động"
Nhiều vấn đề "thầm kín" đã được giải đáp!

Hoạt động này nằm trong chủ trương của Ban biên tập báo Lao động Thủ đô nhằm phát huy vai trò cơ quan ngôn luận của tổ chức CĐ, diễn đàn của CNVCLĐ Thủ đô, tạo cầu nối giúp cho doanh nghiệp và NLĐ có tiếng nói đồng thuận, từ đó cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Được tổ chức vào thời điểm đang có sự giao thoa giữa Luật Bảo hiểm xã hội 2006 (có hiệu lực đến ngày 31/12) và Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (bắt đầu có hiệu lực từ 1/1/2016), buổi giao lưu càng ý nghĩa hơn khi nhằm giải đáp những thắc mắc, băn khoăn của người lao động về các quy định mới, đưa chế độ chính sách mới sớm đến với người lao động.

Tận tình, thấu đáo

Cũng chính với mục đích đưa chế độ, chính sách mới đến với người lao động, Ban tổ chức buổi giao lưu đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của các chuyên hàng đầu trong lĩnh vực luật lao động, bảo hiểm xã hội, Công đoàn, chế độ chính sách như: TS Nguyễn Xuân Thu, Phó giám đốc Học viện Tư pháp; ông Trần Đình Liệu, Trưởng ban Thu, Bảo hiểm xã hội Việt Nam; ông Mai Đức Thiện, Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ LĐTB&XH; ông Tạ Văn Dưỡng, Phó trưởng ban Chính sách pháp luật LĐLĐ thành phố Hà Nội; ông Hoàng Lâm, Trưởng phòng Tổ chức lao động Công ty môi trường đô thị Hà Nội.

Sôi nổi, thiết thực, hiệu quả
Các đại biểu và CNLĐ tham gia buổi giao lưu trực tuyến "Chính sách mới liên quan đến người lao động"

Đã nhiều lần tham gia giao lưu, trả lời câu hỏi cho người lao động tại các diễn đàn của báo Lao động Thủ đô, TS Nguyễn Xuân Thu, Phó giám đốc Học viện Tư pháp bộc bạch: “Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội (cũ và mới) là những bộ luật quan trọng liên quan trực tiếp tới người lao động. Việc tuyên truyền, tư vấn để người lao động hiểu rõ những chế độ chính sách này, từ đó thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong quan hệ lao động, đồng thời cũng có thể tự bảo vệ mình là một việc làm cần thiết. Qua tham gia các buổi giao lưu trực tuyến báo Lao động Thủ đô tổ chức, tôi thấy báo Lao động Thủ đô đã làm rất tốt hoạt động này. Vì thế tôi rất vui và mong muốn sẽ được đến với người lao động nhiều hơn thông qua các diễn đàn trực tuyến của báo Lao động Thủ đô”.

Ông Tạ Văn Dưỡng, Phó ban Chính sách Pháp luật, LĐLĐ thành phố Hà Nội, cũng cho biết: “Do trình độ học vấn và điều kiện công việc, cuộc sống nên hầu hết CNLĐ không có điều kiện tìm hiểu về các chế độ, chính sách mới liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Từ thực tế này, với vai trò đại diện cho NLĐ, tổ chức CĐ Thủ đô luôn coi trọng công tác tuyên truyền, tư vấn, nâng cao trình độ pháp luật cho NLĐ. Những buổi giao lưu trực tuyến do báo Lao động Thủ đô tổ chức thật sự là một cách tuyên truyền, tư vấn pháp luật hữu ích và tôi rất vui khi được tham gia”.

Với chung một tâm nguyện mang kiến thức pháp luật đến cho người lao động, trong buổi giao lưu, các chuyên gia khách mời đã trả lời những câu hỏi của người lao động với tất cả sự tận tình, thấu tháo, kín kẽ. Với những câu hỏi chưa rõ, chưa đầy đủ ý, chuyên gia lại gợi ý, hỏi đi hỏi lại để người lao động có thể diễn đạt thắc mắc của mình một cách rõ ràng. Với những câu hỏi hàm ý rộng, sau khi được một chuyên gia trả lời, các chuyên gia khác còn tiếp tục bổ sung cho câu trả lời thêm sâu sắc, đủ ý.

Thỏa nguyện

Trong suốt thời gian hơn 3 giờ diễn ra giao lưu trực tuyến (từ 8h30 đến 11h30), hội trường công viên Bách Thảo, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, luôn sôi động, nóng bỏng. Ngoài các câu hỏi gửi về hộp thư điện tử của báo Lao động Thủ đô, câu hỏi của công nhân tại hội trường cũng dồn dập, những cánh tay liên tục giơ lên, những tràng pháo tay vang lên giòn giã. Sau mỗi câu trả lời, giải đáp của các chuyên gia, nét mặt của người hỏi và cả những người không trực tiếp hỏi đều tỏ ra phấn khởi, mãn nguyện. Nguyễn Thúy Hằng, công nhân chi nhánh URENCO Hoàn Kiếm cho biết: “Dù công việc bận rộn nhưng khi báo Lao động Thủ đô và Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội tổ chức buổi giao lưu trực tuyến về chính sách đối với người lao động, lãnh đạo công ty đã sắp xếp công việc, tạo điều kiện để nhiều công nhân được tới tham dự…Khi tham dự chương trình, tuy không phải ai cũng trực tiếp đặt câu hỏi, nhưng những vấn đề đã được hỏi và được giải đáp đều là thắc mắc chung của mọi người lao động. Thắc mắc nào cũng được các chuyên gia trả lời cặn kẽ khiến chúng tôi càm thấy rất vui, thỏa nguyện”. Còn công nhân Dương Văn Thiệp- URENCO chi nhánh Đống Đa, thì chia sẻ: “Đời sống CNLĐ trực tiếp còn nhiều khó khăn, vất vả, ít có điều kiện để tìm hiểu, nâng cao kiến thức pháp luật nên có người chịu thiệt thòi về quyền lợi, có người lại hành xử không đúng. Hôm nay tham dự chương trình, chúng tôi rất phấn khởi vì được sáng tỏ ra nhiều điều cả về quyền lợi và nghĩa vụ. Từ đây chúng tôi sẽ mạnh dạn đấu tranh nếu quyền lợi bị vi phạm nhưng cũng sẽ nhắc nhở nhau thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ của mình với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp”.

Sôi nổi, thiết thực, hiệu quả
Công nhân Công ty môi trường đô thị Hà Nội đặt câu hỏi

Đến dự buổi giao lưu, đồng chí Đặng Minh Thuần, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của buổi giao lưu cũng như những cố gắng, nỗ lực của báo Lao động Thủ đô khi tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động. Phó chủ tịch Đặng Minh Thuần đánh giá: “Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cho CNLĐ là một nhiệm vụ được Tổng LĐLĐ Việt Nam đặc biệt coi trọng. Thời gian qua, các cấp công đoàn đã có nhiều hoạt động đổi mới, thiết thực để thực hiện nhiệm vụ này và các buổi tọa đàm, giao lưu trực tuyến do báo Lao động Thủ đô tổ chức là một trong những hoạt động ý nghĩa. Tại buổi giao lưu, các công nhân đã có nhiều câu hỏi hay, sát thực là những vấn đề thường diễn ra trong quan hệ lao động và là những vấn đề mà nhiều người lao động đang băn khoăn, thắc mắc khi Luật BHXH mới sắp có hiệu lực thi hành. Những câu hỏi đã được các chuyên gia giải đáp thỏa đáng”. Cũng theo Phó chủ tịch Đặng Minh Thuần, buổi giao lưu trực tuyến cũng là một cách làm mới của các cấp CĐ nhằm đổi mới nội dung, hình thức các hoạt động để bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của người lao động

Tổng kết buổi giao lưu, bà Lê Thị Bích Ngọc, Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô, cho biết: “Tại buổi giao lưu, các anh chị em công nhân đã đưa ra khá nhiều câu hỏi hay, thiết thực, liên quan trực tiếp đến công việc diễn ra hằng ngày. Với hơn 100 câu hỏi đã được các chuyên gia giải đáp, hy vọng người lao động và bạn đọc sẽ hiểu hơn các văn bản, chính sách mới liên quan đến quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp, người lao động”. Tổng Biên tập Lê Thị Bích Ngọc cũng khẳng định: Vì điều kiện thời gian có hạn, nên vẫn còn khá nhiều những câu hỏi, thắc mắc chưa được giải đáp hết trong buổi giao lưu. Những câu hỏi, thắc mắc này sẽ được báo Lao động Thủ đô tiếp nhận, chuyển tới các chuyên gia và tiếp tục giải đáp trên chuyên mục “Tư vấn pháp luật” thường kỳ của báo Lao động Thủ đô.

Ngọc Tú

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

(LĐTĐ) Sau hơn 1 ngày xét xử, Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã trình bày quan điểm luận tội và đưa ra mức án đề nghị đối với các bị cáo trong vụ án sai phạm về đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội).
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp khi cải cách tiền lương

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp khi cải cách tiền lương

(LĐTĐ) Từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương sẽ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công; thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT).
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

(LĐTĐ) Ngày 18/4, Bảo tàng Hà Nội đã khai mạc trưng bày chuyên đề "Tiếng vọng" nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.

Tin khác

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân (HĐND) khóa X có ý rất nghĩa quan trọng nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, phát triển nguồn lực địa phương. Đặc biệt kỳ họp sẽ xem xét thông qua nghị quyết về quy hoạch tỉnh Đồng Nai.
Nhu cầu điện dự kiến tăng kỷ lục, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt đảm bảo cung ứng điện

Nhu cầu điện dự kiến tăng kỷ lục, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt đảm bảo cung ứng điện

(LĐTĐ) Năm 2024 vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ thiếu điện, nhu cầu tiêu thụ điện trong thời gian mùa khô (tháng 5 đến tháng 7) được dự báo tăng trưởng rất cao (lên đến 13%, cao hơn nhiều so với kế hoạch khoảng 9,6%), riêng miền Bắc dự kiến tăng kỷ lục 17% so với cùng kỳ năm 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động