Sợ Tết, dân thời thượng xuất ngoại Âu, Mỹ

Dồn vào kỳ nghỉ dài 9 ngày của Tết âm lịch, năm nay, du khách đổ xô xuất ngoại. Thay vì đi loanh quanh các nước gần, xu hướng đi tour xa như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc... đang là thời thượng.

Ngày càng thích đi xa

Lý do khiến khách du lịch, nhất là khách phía Nam, năm nay chọn đi nước ngoài, theo đại diện truyền thông của BenThanh Tourist, là bởi thời tiết ở phía Bắc mỗi khi Tết đến khá lạnh nên du khách Nam cũng có sự dè chừng. Hơn nữa, kỳ nghỉ Tết dương lịch ngắn nên khách có hướng dồn thời gian cho kỳ nghỉ 9 ngày vào dịp Tết âm.

Đến thời điểm này, các tour Tết dương lịch đã khóa sổ. Năm nay, khi còn 2 tháng nữa mới đến Tết âm, nhiều hành khách đã í ới gọi hỏi nhau xem Tết này đi đâu, chơi gì và rục rịch đặt mua tour.

Căn cứ vào lượng khách đăng ký, đến thời điểm này, các tour Tết Nguyên đán ở BenThanh Tourist đang dần tăng tốc, tỷ lệ booking đã đạt 60%. Thời gian còn lại (7 tuần), hãng lữ hành này ước tính lượng khách sẽ tăng 15% so với cùng kỳ năm 2014. Con số này cũng là mức tăng dự báo của công ty du lịch Vietravel.

Các công ty lữ hành lớn tung ra tới 300 tour bán trong dịp Tết âm lịch tới

56139

Tại Hanoi Redtours, khách đăng ký đi du lịch Tết dương lịch cơ bản đã chốt, khoảng 1.000 người, trong đó du lịch nước ngoài chiếm 2/3. Tết Âm lịch, công ty có kế hoạch nhận khoảng 1.800 khách, trong đó khách outbound khoảng 1.200 người, đến nay số lượng đăng ký đạt 30%.

Đối với Công ty Du lịch Việt, lượng khách năm nay tăng mạnh, lên tới 30-40%. Dự kiến Tết này, công ty có khoảng 6.000-8.000 khách, tăng mạnh so với con số dưới 5.000 khách của năm ngoái.

Bà Trần Thị Việt Hương, quyền Giám đốc Ban Tiếp thị truyền thông Vietravel, cho hay, điểm khác biệt năm nay là lượng khách tại thị trường Bắc Á như Nhật Bản, Hàn Quốc tăng vượt trội. Các thị trường xa như châu Âu, Hoa Kỳ có số lượng đoàn khởi hành nhiều hơn trong dịp Tết, do đúng vào mùa hoa anh đào nở.

Tại phía Bắc, ông Nguyễn Công Hoan, Giám đốc Công ty Cổ phần Hanoi Redtours, cũng nhận xét, nếu những năm trước, du khách tập trung đi các tuyến gần như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Hongkong, Campuchia... thì năm nay, tỷ lệ các tuyến này giảm chỉ còn khoảng 50%, thay vào đó là các tuyến xa như Mỹ, Úc, Dubai; châu Âu các điểm đến Đông Nam Á mới như Philippins; Bali (Indonesia); Myanmar. Đặc biệt, 2 điểm đến nổi lên là Nhật Bản và Hàn Quốc cũng được nhiều khách lựa chọn.

“Tết âm này, Hanoi Redtours có 2 chuyến bay chuyên cơ cho khách đi Hàn Quốc, với tổng số chỗ 340 người khởi hành 29 Tết”, ông Hoan nói.

Ông Nguyễn Văn Long, giám đốc Công ty du lịch Việt, phân tích, giá tour giảm và dễ xin visa hơn là những lý do khiến các tuyến trên ngày càng hút khách.

Chẳng hạn, giá tour đi Mỹ chỉ còn hơn 70 triệu thay vì 100 triệu như trước; tour đi châu Âu giá 80-90 triệu, giảm còn 60 triệu đồng. Giá tour Nhật Bản có công ty chào 50 triệu, giảm 10 triệu đồng. Trước đó, một công ty khá uy tín cũng gây xôn xao khi bán tour đi Mỹ, mức giá đặc biệt khi chỉ còn 45-50 triệu đồng tương ứng chương trình 4 hoặc 5 đêm, khởi hành tháng 3/2015.

Khách du lịch Việt Nam chụp ảnh lưu niệm khi đi Mỹ

56140

Một số điểm đến mới cũng được du khách hào hứng đón nhận, điển hình là Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Nguyễn Trung Sơn Hải, Trưởng phòng Kinh doanh mạng đặt vé máy bay Gotadi, tiết lộ, đã có 50% trong số gần 100 khách mua tour đi Thổ (10 ngày 9 đêm, giá gần 40 triệu đồng), vào các ngày 26 và mùng 2 Tết. Trong khi đó, tháng 11-12, Gotadi chào bán mà rất ít khách hỏi.

Tour dễ bán, giá dễ chịu

Ông Nguyễn Công Hoan cho hay, trên thực tế, tổng lượng khách dịp Tết năm nay không tăng hơn năm trước nhưng phân hóa đa dạng về nhu cầu, tuyến điểm và thành phần đối tượng khách. Đây cũng là năm dễ bán đối với những đơn vị lớn, có uy tín.

Song, do nhiều công ty lữ hành chưa hết bàng hoàng vì suy thoái kinh tế gây ra với ngành, không quá kỳ vọng vào dịp Tết nên chẳng dám “ôm” quá nhiều, như đặt sớm vé máy bay (thường trước Tết cả 4-5 tháng), đặt phòng khách sạn... nên số lượng không quá tải, tăng giá không quá mức và sát Tết không còn tình trạng vỡ tour, bán phá giá gây lộn xộn thị trường.

Ví như, năm ngoái, có công ty du lịch “ôm” vé máy bay, do lượng khách biến động giảm bất thường, đã lỗ vài trăm đến cả tỷ đồng tiền vé. Năm nay, các lữ hành không dám bỏ tiền nhiều để đặt cọc nữa. Đến thời điểm này, giá vé máy bay Tết một số chặng phổ biến từ TP.HCM đi Đà Nẵng, Nha Trang, Hà Nội... vẫn còn khá nhiều, hay bay từ đầu Hà Nội thì giá khá rẻ.

Hiện giá tour đi các nước Đông Nam Á giá hầu như không thay đổi, nếu có cũng chỉ tăng nhẹ tùy thuộc vào thời điểm khởi hành trước, trong hay sau Tết của khách. Tuy nhiên, lượng khách ra sao vẫn là một ẩn số vì việc đặt tour dễ dàng, thuận tiện, không phải xin visa, lại có thể đi bằng đường bộ.

Với các tour trong nước, giá tour dịp Tết năm nay rất dễ chịu, thậm chí còn giảm thấp so với những năm trước. Nhiều tour vẫn duy trì mức giá như bình thường.

Du lịch trong nước: Chọn điểm mới lạ

Năm nay, các điểm đến hấp dẫn trong nước vẫn là đi biển, như Phú Quốc, Nha Trang, Côn Đảo, Phan Thiết - Mũi Né... và các điểm khác ở miền Trung. Nhiều công ty du lịch cho hay Phú Quốc và Sa Pa đang đắt khách, với số lượng tăng đến 25-30% vào dịp Tết dương lịch ở một số đơn vị.

Ngoài ra, một số điểm đến mới cũng hút khách dịp Tết. Chẳng hạn, tour từ TP.HCM đi Đak Nông, khởi hành mùng 2/1, 4/1 Tết dương lịch, với hành trình 3 ngày 2 đêm khám phá các thác nước huyền bí, một phần của hang ngầm Gia Nghĩa mới được phát hiện,... khách đăng ký khá đông.

Một trong những công ty miền Nam hiếm hoi tổ chức tour ra Bắc đúng dịp Tết là công ty Thế Hệ Trẻ (TP.HCM), với các tour đi Đông Bắc (khởi hành 2, mùng 9 Tết) và Tây Bắc (khởi hành mùng 9 Tết) dành cho những du khách thích khám phá. Tuy nhiên, giá tour trong Tết đắt thêm hơn 3 triệu do giá vé đắt đỏ (từ 2,6 triệu đồng/khứ hồi tăng lên 6 triệu), dịch vụ cũng tăng 10-12% nhưng công ty chấp nhận lỗ, giữ giá land cho khách. Đến nay, khách booking cũng đạt 50% so với số lượng đặt ra.

Theo Ngọc Hà/ Vietnamnet

Nên xem

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.

Tin khác

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Là quận trung tâm của Thủ đô, quận Hoàn Kiếm luôn là một trong những điểm đến thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân và khách quốc tế đến tham quan, du lịch, Công an quận Hoàn Kiếm triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông... tạo thuận lợi nhất cho người dân.
Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, hạn chế sử dụng tiền mặt, đồng thời minh bạch trong công tác thu giá dịch vụ trông giữ xe tại các vị trí do Sở Giao thông vận tải cấp phép, từ 16/4 Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm đã cho phép triển khai thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại 16 điểm đỗ trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động