Sinh viên Hà Nội lập chiến dịch “giải cứu” dưa hấu

Hiểu được hoàn cảnh cũng như nhằm san sẻ bớt khó khăn cho người dân trồng dưa miền Trung, nhiều nhóm sinh viên trên địa bàn Hà Nội đã đứng lên tổ chức vận chuyển dưa ra Bắc để tiêu thụ giúp bà con nông dân. Điều đáng nói, trong cuộc "giải cứu" dưa hấu lần này, không chỉ có sự xuất hiện của 1 - 2 điểm bán hàng mà trở thành một chiến dịch rộng khắp trong giới sinh viên.
sinh vien ha noi lap chien dich giai cuu dua hau Vỉa hè vẫn chưa được “cứu”
sinh vien ha noi lap chien dich giai cuu dua hau Lối thoát nào cho nông sản Việt
sinh vien ha noi lap chien dich giai cuu dua hau Trò chuyện cùng thủ lĩnh “biệt đội giải cứu dưa hấu“

Trong khi người dân trồng dưa hấu ở hàng loạt các tỉnh miền Trung không thể tiêu thụ được dưa, giá thành lại quá rẻ, liên tục bị thương lái ép giá, có thời điểm, giá dưa hấu mua tại vườn chưa đến 1.000 đồng/kg. Vì vậy, dưa chín ngoài đồng cũng không được thu hoạch, người dân như ngồi trên đống lửa. Trước tình cảnh đó của bà con nông dân, nhiều nhóm sinh viên bắt đầu thực hiện chiến dịch "giải cứu" dưa hấu góp phần tiêu thụ bớt lượng dưa cho người dân.

sinh vien ha noi lap chien dich giai cuu dua hau
Điểm bán dưa tại cổng chào huyện Hoài Đức

Những ngày qua, nhiều nhóm sinh viên trên khắp mọi miền Tổ quốc đã đứng lên chung tay, thành lập điểm mua - bán dưa hấu miền Trung, từ sinh viên Hà Nội, Nha Trang, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh...

sinh vien ha noi lap chien dich giai cuu dua hau
Từ đầu tháng 4 - 7/4, riêng điểm bán dưa của bạn Trần Thị Liên (tại cổng chào Hoài Đức) tiêu thụ được hơn 100 tấn.

Đặc biệt ở Hà Nội, lần "giải cứu" dưa hấu thứ 2 này, so với lần "giải cứu" dưa hấu mùa lũ năm 2015 có tổ chức và quy mô rộng hơn rất nhiều. Nếu như trước kia, chỉ có 1 - 2 nhóm đứng lên thu mua và bán tại những điểm nhỏ hẹp thì đợt này, hàng loạt các nhóm, cá nhân sinh viên đã ý thức san sẻ khó khăn với người dân, đứng lên thu mua, lập điểm bán dưa cứu trợ. Điển hình như sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Thủy lợi, Đại học Kinh tế Quốc dân... chưa kể tới là còn vô số những tổ chức tình nguyện khác.

Bạn Trần Thị Liên (cựu sinh viên trường Học viện Nông Nghiệp), cá nhân đứng lên tổ chức thu mua dưa hấu bán tại điểm cổng chào huyện Hoài Đức cho biết: "Do năm trước tôi cũng hoạt động trong chiến dịch "giải cứu" dưa lũ cho nên năm nay, khi bên Đoàn kêu gọi, tôi đứng lên thực hiện. Tính ra từ ngày 1/4 cho đến thời điểm tối ngày 6/4, tôi cùng các bạn tình nguyện viên đã vận chuyển được 6 chuyến xe với tổng số lượng khoảng 120 tấn. Có thể nói, trong đợt "giải cứu" dưa lần này, quy mô tổ chức của các nhóm, cá nhân phát triển rất nhiều, đặc biệt là về số lượng".

Cũng từ việc có nhiều cá nhân, tổ chức đứng lên giúp đỡ bà con nông dân cho nên năm nay, không chỉ có một vài điểm bán dưa như trước mà xuất hiện nhiều điểm, nằm rải rác rộng khắp địa bàn Thành phố: Ngã tư Kim Mã - Đê La Thành, nhà A8 - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, phía sau Trung tâm Hội nghị quốc gia, cổng chào huyện Hoài Đức...

Nhờ có nhiều điểm tiêu thụ, đã giúp cho người dân Thủ đô dễ dàng tiếp cận mua dưa miền Trung, chung tay san sẻ khó khăn với đồng bào. Tại điểm bán dưa cổng chào huyện Hoài Đức, chị Ngọc Anh (Tây Tựu, Bắc Từ Liêm) chia sẻ: "Tôi đi làm qua đây thấy các bạn sinh viên mặc áo tình nguyện bán dưa hấu, có bảng biển nhằm giúp đỡ người dân miền Trung nên ghé vào mua ủng hộ. Tôi còn nhớ, đợt "giải cứu" dưa hấu lần trước tôi không có cơ hội mua vì số điểm bán rất ít, tôi đã rất tiếc. Năm nay, được cùng chung tay với mọi người, mua dưa ủng hộ đồng bào, tôi thực sự cảm động".

Được biết, dưa hấu nhập tại vườn cộng thêm chi phí vận chuyển, hỏng nát... giá dưa rơi vào khoảng 4.000 đồng/kg. Mang ra Hà Nội, các nhóm sinh viên sẽ bán lẻ với mức giá từ 5.500 - 8.000 đồng/ cân tùy từng điểm bán. Ngoài ra, giá bán của dưa tròn và dưa dài cũng có sự chênh lệch.

Với quy mô rộng như hiện nay, lần "giải cứu" dưa hấu lần này trở thành một chiến dịch rộng lớn trong giới sinh viên trên địa bàn Hà Nội. Chưa kể tới việc, nhiều nhóm, cá nhân tình nguyện còn thực hiện rao bán trên các nhóm, trang mạng xã hội nhằm nâng số lượng tiêu thụ dưa.

Đề cử như nhóm các bạn sinh viên trường Đại học Công nghiệp, trước khi tiến hành vận chuyển dưa ra Hà Nội, nhiều đại diện đã đứng lên nhận đặt hàng trên nhóm của trường. Và những nhóm này cũng nhận giao dưa tận tay người có nhu cầu. Theo các bạn, việc bán song hành tại các điểm bán và trực tuyến sẽ góp phần nâng cao mức tiêu thụ dưa lên gấp nhiều lần. Chưa kể tới, việc bán trực tuyến cũng góp phần để nhiều người có nhu cầu ủng hộ biết tới chiến dịch này.

Trước những hành động thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn với người dân miền trung, không những cần biểu dương tinh thần của những bạn trẻ khoác áo xanh tình nguyện mà chúng ta cũng cần ghi nhận sự đồng cảm, san sẻ của người dân Thủ đô.

Hồng Hải

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
Xem thêm
Phiên bản di động