Sắp diễn ra Kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – UAE

(LĐTĐ) Ngày 18/4/2019 tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh sẽ cùng với Ngài Sun-tan Bin Sa-ít Man-su-ri-ô, Bộ trưởng Bộ Kinh tế UAE sẽ đồng chủ trì Kỳ họp lần 4 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – UAE và Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – UAE.
sap dien ra ky hop lan thu 4 uy ban lien chinh phu viet nam uae Cần xây dựng khung tiêu chí đánh giá chất lượng từng đại biểu
sap dien ra ky hop lan thu 4 uy ban lien chinh phu viet nam uae Việt Nam sẵn sàng cung cấp gạo lâu dài và ổn định cho Philippines
sap dien ra ky hop lan thu 4 uy ban lien chinh phu viet nam uae Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam - Lào đạt trên 1 tỷ USD
sap dien ra ky hop lan thu 4 uy ban lien chinh phu viet nam uae
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Kinh tế UAE sẽ đồng chủ trì Kỳ họp lần 4 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – UAE và Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – UAE

Tại Kỳ họp lần này, hai Bộ trưởng dự kiến sẽ rà soát tình hình triển khai các nội dung đã thống nhất tại Biên bản Kỳ họp lần 3 UBLCP đã được tổ chức vào tháng 5 năm 2016 tại Hà Nội như việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hợp tác liên doanh, đầu tư của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dầu khí và các lĩnh vực khác như năng lượng tái tạo, luyện kim (nhôm, thép), sửa chữa tàu biển..; tình hình đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác về hải quan, ngân hàng, nông nghiệp, dẫn độ và chuyển giao người bị kết án phạt tù; hoạt động của đường bay thẳng đã có giữa hai nước…

Về các biện pháp hợp tác cụ thể trong thời gian tới, hai bên dự kiến sẽ trao đổi về việc mở Tổng Lãnh sự quán UAE và các Văn phòng đại diện địa phương của UAE tại thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn khác; tạo thuận lợi hơn nữa cho công tác chứng nhận Halal cho sản phẩm thủy sản của Việt Nam xuất khẩu sang UAE; khuyến khích doanh nghiệp tham dự Hội chợ, triển lãm tại mỗi nước; thúc đẩy Quỹ phát triển Abu Dhabi phản hồi về đề nghị tài trợ cho dự án hạ tầng giao thông ở Cao Bằng; gia hạn Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực tài chính; đàm phán bổ sung điều khoản về trao đổi thông tin vào Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần giữa hai nước.

Bên cạnh đó, hai nước thúc đẩy đàm phán và ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương UAE; Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực văn hóa; khuyến khích các nhà đầu tư UAE tìm kiếm cơ hội đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam; đàm phán ký kết Thỏa thuận công nhận giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cho thuyền viên theo Công ước STCW 78/79 sửa đổi…

Ngoài ra, hai bên cũng sẽ thảo luận chi tiết về các biện pháp tăng cường hợp tác thu hút đầu tư, chia sẽ kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và công nghệ nâng cao hiệu suất, tiết kiệm năng lượng.

Kỳ họp lần 4 UBLCP được kỳ vọng sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần vào thành công chung trong thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại, công nghiệp và đầu tư giữa hai nước trong tương lai.

Trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – UAE, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Kinh tế UAE sẽ đồng chủ trì Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – UAE vào chiều ngày 18/4/2019 tại thủ đô Abu Dhabi, UAE.

Diễn đàn là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Việt Nam trực tiếp gặp gỡ, thảo luận, tiến hành giao thương, tìm kiếm các cơ hội hợp tác với các đối tác UAE trong nhiều lĩnh vực như thương mại, công nghiệp (lĩnh vực năng lượng tái tạo và dầu khí), ngân hàng, logistics, cơ sở hạ tầng…

UAE có dân số trên 6 triệu người, có vị trí địa lý thuận lợi cho việc trung chuyển hàng hóa đi các nước Trung Đông, Bắc Phi, Trung Á. UAE hiện là trung tâm tái xuất hàng hóa lớn thứ 3 trên thế giới, đồng thời là thị trường có sức mua lớn và khả năng thanh toán cao, có nhu cầu nhập khẩu lớn đối với nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến. Bên cạnh đó, UAE đang là một trong những nhà đầu tư lớn trên thế giới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, dầu khí, bất động sản, cơ sở hạ tầng, hàng không, đóng tàu, logistics ...

Về hợp tác thương mại, UAE hiện đang là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông – Châu Phi. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, năm 2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam sang UAE đạt 5,76 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 5,2 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu từ UAE đạt 468 triệu USD.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.

Tin khác

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Xem thêm
Phiên bản di động