Rumani đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người lao động Việt Nam

(LĐTĐ) Tiếp tục chuyến công tác tại các nước Châu Âu, từ ngày 6-7/3/2019, đồng chí Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, đã thăm Rumani với tư cách Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
rumani danh gia cao dong gop cua cong dong nguoi lao dong viet nam Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump
rumani danh gia cao dong gop cua cong dong nguoi lao dong viet nam Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ thăm Bangladesh
rumani danh gia cao dong gop cua cong dong nguoi lao dong viet nam Ký kết hợp tác trong lĩnh vực lao động và an sinh xã hội

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và đoàn đã đến chào Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế Rumani Viorel Stefan và Bộ trưởng Ngoại giao Teodor Melescanu, gặp và làm việc với Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Monica Gheorghita và Quốc vụ khanh Bộ Môi trường Kinh doanh, Thương mại và Doanh nghiệp Mihaela Voicila.

rumani danh gia cao dong gop cua cong dong nguoi lao dong viet nam

Đoàn Đặc phái viên đến chào Phó Thủ tướng Rumani Viorel Stefan. Ảnh: B.N.G

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn đã chuyển thư của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi Thủ tướng Rumani Viorica Dăncilă, đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác và hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Rumani trong thời gian qua, bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục các biện pháp củng cố và làm sâu sắc quan hệ, bao gồm các hoạt động trao đổi đoàn Cấp cao và hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có nhu cầu và tiềm năng như thương mại và đầu tư, lao động, đào tạo nghề, hợp tác trên các diễn đàn quốc tế.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn chúc mừng Rumani đảm nhiệm vị trí nước Chủ tịch luân phiên EU, đồng thời bày tỏ mong muốn Rumani sẽ góp phần tích cực thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam và EU trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cho rằng việc ký, phê chuẩn và thực thi Hiệp định Thương mại Tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (IPA) giữa Việt Nam và EU sẽ đem lại lợi ích kinh tế - thương mại to lớn cho cả hai bên và giúp thúc đẩy quan hệ của EU với các nước trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đề nghị Rumani tích cực phối hợp với các nước thành viên EU thúc đẩy việc sớm ký, phê chuẩn hai Hiệp định để nhanh chóng hiện thực hóa lợi ích mà các Hiệp định có thể đem lại.

rumani danh gia cao dong gop cua cong dong nguoi lao dong viet nam

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đến chào Bộ trưởng Ngoại giao Rumani Teodor Melescanu. Ảnh: B.N.G

Phó Thủ tướng và lãnh đạo các cơ quan Chính phủ Rumani bày tỏ trân trọng mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Rumani, mong muốn hai bên tăng cường trao đổi các đoàn Lãnh đạo Cấp cao trong năm 2019 và thời gian tới, nhất trí với đề xuất của đoàn về các biện pháp củng cố, tăng cường hợp tác song phương trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và hợp tác trên các diễn đàn quốc tế, khẳng định Chính phủ Rumani đánh giá cao đóng góp và sẽ quan tâm bảo vệ quyền lợi của cộng đồng người lao động Việt Nam tại Rumani.

Phía Rumani khẳng định coi trọng ý nghĩa của Hiệp định EVFTA và IPA đối với việc tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và các nước EU, trong đó có Rumani, mong muốn doanh nghiệp hai bên sẽ tận dụng hiệu quả những cơ hội từ hai Hiệp định để mở rộng các hoạt động kinh doanh, đầu tư tại thị trường của mỗi bên trong thời gian tới, cho biết sẽ tích cực phối hợp với các nước thành viên và các cơ quan EU thúc đẩy việc sớm ký hai Hiệp định trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên EU của Rumani.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Xem thêm
Phiên bản di động