Rộn ràng làn điệu dân ca

Người đưa vào trường học những làn điệu dân ca, gieo niềm cảm hứng hồn nhiên trong trẻo cho học trò, là cô giáo Hứa Thu Huyền, Hiệu trưởng trường tiểu học Giang Biên- người được trao giải thưởng “Sáng tác ca khúc cho học sinh phổ thông” và đoạt giải B sáng kiến kinh nghiệm cấp thành phố với đề tài “Giáo dục âm nhạc cho học sinh tiểu học thông qua việc sáng tác và đặt lời mới cho các làn điệu dân ca quen thuộc”.

Cuộc “sinh ba” không hẹn trước

Những ai lần đầu tiếp xúc, nhìn cô giáo Hứa Thu Huyền có vóc dáng mảnh mai, ít người tin chị đã là bà mẹ của 4 đứa con, đã vượt qua muôn vàn khó khăn của đời thường để luôn giữ trong tim ngọn lửa tình yêu với sự nghiệp giáo dục. Năm 2005, khi con trai đầu được 10 tuổi, cô giáo Huyền mới sinh lần thứ hai. Nhưng lần này cô được các bác sĩ chỉ định phải mổ đẻ cấp cứu sớm hơn dự kiến 1 tháng vì cô mang đa thai, trong khi đó sức khỏe lại yếu. Cùng một lúc, ba cô con gái ra đời, trong hoàn cảnh khó khăn của gia đình lúc bấy giờ thì đó là một gánh nặng vô cùng lớn đối với Huyền mà không ai có thể san sẻ. Ba cháu sinh thiếu tháng nên nhẹ cân, Huyền vừa sức yếu lại bị mất sữa nên việc nuôi dưỡng cực kỳ gian nan. Tuy việc sinh 3 đứa con cùng lúc là ngoài ý muốn, nhưng khi đó cô không hề nhận được bất kỳ trợ cấp nào của các tổ chức xã hội ngoài sự quan tâm, giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp và người thân. Khó khăn chồng chất khiến có lúc cô hoang mang, vì có lúc không đủ tiền mua sữa, đồ dùng cho cả ba cháu. Có thời gian Huyền phải gửi bớt một cháu về Nghĩa Lộ nhờ chị gái nuôi dùm. Thấy vợ quá vất vả, anh Dương Văn Hùng, chồng của Huyền phải xin nghỉ hưu trước 5 năm để ở nhà chăm sóc các con.

Nhớ lại những năm tháng mới tốt nghiệp trường Sư phạm về dạy học tại xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn rồi chuyển về dạy học ở Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, cô gáo Huyền chia sẻ: “Chính sự rèn luyện  trong môi trường đày gian khổ khi dạy ở miền núi đã giúp em có được nghị lực, quyết tâm để vượt lên những khó khăn sau này, nhất là thời gian mới chuyển về ngôi trường đầu tiên là trường TH Diêm - Gỗ Cầu Đuống, sau này là trường TH Ngô Gia Tự”. Sau những năm tháng miệt mài, say mê và nỗ lực trong mọi mặt, cô Hứa Thu Huyền trở thành Phó Hiệu trưởng trường TH Ngô Gia Tự, phụ trách hoạt động chuyên môn. Mặc dù rất bận vì nuôi bốn con nhỏ, nhưng cô Huyền luôn đảm bảo nề nếp trong mọi hoạt động. Các giáo viên trong trường vẫn luôn nhận được những lời góp ý xác đáng và động viên chân thành về chuyên môn, tác phong lên lớp và nhiều kinh nghiệm quý báu khác từ hiệu phó Hứa Thu Huyền.

Trước đó, cô giáo Huyền được nhiều người biết đến với vai trò là một Chủ tịch Công đoàn giỏi, năng động trong công tác, quan tâm, động viên tới từng CB, GV, NV trong trường, được các đoàn viên công đoàn yêu quý. 17 năm công tác tại trường TH Ngô Gia Tự, cô Hứa Thu Huyền luôn là tấm gương sáng về vượt lên khó khăn, vừa làm trọn trách nhiệm của một nhà giáo (GV dạy giỏi cấp quận) vừa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, người vợ đảm đang.

Cô giáo Hứa Thu Huyền và 3 cô con gái sinh ba  

Nói về việc nuôi tới 3 con nhỏ, cô giáo Huyền cho biết, vì cùng một lúc vừa phải nuôi nấng, chăm sóc, dạy dỗ ba cháu và lại lo làm tròn trách nhiệm của một cán bộ quản lý, nên hầu như cô không có đủ thời gian tập trung kèm cặp học hành cho ba cô con gái. Tuy là chị em sinh ba, nhưng mỗi cháu lại có cá tính khác nhau. Hiện cả ba cháu cùng học lớp 4A1 của Trường TH Giang Biên, sức học cả ba cháu ở mức trung bình. “Ước mong lớn nhất  của em là cả ba cháu đều mạnh khỏe, ngoan ngoãn. Em cũng rất vui vì cả ba cháu gái đều yêu thích múa hát như mẹ, các cháu cùng tham gia nhiệt tình tại Câu lạc bộ năng khiếu múa của Trung tâm văn hóa quận Long Biên và tham gia các chương trình nghệ thuật do trường tổ chức”, cô giáo Hứa Thu Huyền nói.

Thêm yêu trường từ những điệu dân ca

Cô giáo Hứa Thu Huyền, đã khiến nhiều đồng nghiệp phải sửng sốt trước niềm đam mê nghệ thuật của cô. Ai cũng hiểu ở đâu cũng có các thầy, cô giáo yêu âm nhạc theo cách riêng của mình, nhưng đáng nói là cô giáo Huyền không chỉ yêu thích mà cô còn truyền cho các học sinh tình yêu đối với âm nhạc nói chung và đặc biệt là âm nhạc dân tộc nói riêng. Cô khao khát biến những làn điệu dân ca ba miền Bắc- Trung -Nam thành niềm cảm hứng hồn nhiên, trong trẻo cho học trò của mình, với mong mỏi tâm hồn các em sẽ đẹp hơn, các em sẽ sống nhân văn hơn và biết yêu quê hương, đất nước.  Trong chuyên môn, Hứa Thu Huyền là tác giả của nhiều đề tài sáng kiến kinh nghiệm cấp Thành phố, nhưng cô còn là tác giả soạn lời của nhiều bài hát dân ca dành cho thiếu nhi như hồi còn làm Tổng phụ trách ở trường TH Ngô Gia Tự, dựa trên làn điệu bài “Cây trúc xinh”, cô giáo Huyền đã soạn thành bài hát ngợi ca mái trường Ngô Gia Tự. Bài hát nhanh chóng được học sinh và giáo viên yêu thích, làn điệu dân ca duyên dáng hòa lẫn vào lời bài hát đã vun đắp trong tâm hồn thầy và  trò tình yêu tha thiết đối với mái trường của mình.

Khi chuyển sang trường TH Giang Biên, với cương vị Hiệu trưởng dù bận rộn hơn rất nhiều nhưng cô Hứa Thu Huyền vẫn say mê đem tình yêu âm nhạc đến với học sinh. Năm học 2004-2005, cô giáo Huyền có đề tài “Giáo dục âm nhạc cho học sinh tiểu học thông qua việc sáng tác và đặt lời mới cho các làn điệu dân ca quen thuộc”, được Sở GD-ĐT Hà Nội xếp loại B cấp thành phố. Trên cơ sở đó, năm 2010 Sở GD-ĐT Hà Nội đã tuyển chọn và phát hành 15 bài hát “Thiếu nhi với dân ca” do cô giáo Huyền soạn lời: Nhớ ơn thầy cô giáo, Đêm hội Trung thu, Hát mừng Thăng Long- Hà Nội, Nụ cười  xinh, Trường em thân thiện, Khuyên em mười nhớ, Colgate người bạn thân, chúng em là măng non đất nước … Những bài hát này được dựa trên các làn điệu dân ca từ Quan họ Bắc Ninh, dân ca đồng bằng Bắc Bộ, dân ca Thanh Hóa, dân ca Nam Bộ cho đến dân ca Xê Đăng, dân ca Hrê (Tây nguyên).
Lòng say mê đưa âm nhạc và các làn điệu dân ca dân tộc vào môi trường giáo dục của cô giáo Huyền được nhiều người biết đến. Cô được mời tham gia trao đổi một số chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam như “Bàn tròn âm nhạc”, “Em yêu làn điệu dân ca”… Năm học 2011-2012, cô giáo Hứa Thu Huyền được Sở GD-ĐT Hà Nội và Hội âm nhạc Hà Nội trao tặng giải thưởng “Sáng tác ca khúc cho học sinh phổ thông”.

Nằm sát chân đê sông Đuống, trường TH Giang Biên vẫn giữ được dáng vẻ khiêm nhường, hồn hậu của một vùng quê hơn là một ngôi trường giữa đô thị ồn ào. Có lẽ chính nét độc đáo ấy đã giúp cho cô và trò của trường vững vàng trong hoạt động chuyên môn mà vẫn say mê với các làn điệu dân ca. Vừa lo làm tròn trách nhiệm quản lý, trách nhiệm của người mẹ có 4 con, cô giáo Huyền vẫn cố gắng thu xếp thời gian tham gia các hoạt động nghệ thuật phục vụ các sự kiện chính trị của thành phố, của quận Long Biên và của phường. “Âm nhạc chính là tình yêu, là nguồn động viên cho em vượt qua mọi khó khăn, cùng tập thể hội đồng giáo viên không ngừng đưa trường TH Giang Biên đi lên để không phụ lòng tin cậy của cha mẹ học sinh”, cô giáo Huyền chia sẻ.

Lan Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Xem thêm
Phiên bản di động