Rau xanh mãi không hạ nhiệt, người tiêu dùng lo lắng

(LĐTĐ) Giá rau xanh không có dấu hiệu hạ nhiệt từ sau Tết Canh Tý khiến cho người tiêu dùng không khỏi lo lắng. Giờ đây, để có được đĩa rau xanh trong mỗi bữa ăn, người tiêu dùng cũng phải đong đếm từng đồng để có thể cân bằng chi phí sinh hoạt cho gia đình.
rau xanh mai khong ha nhiet nguoi tieu dung lo lang Mãn nhãn với vườn rau xanh trên đảo Trường Sa Đông
rau xanh mai khong ha nhiet nguoi tieu dung lo lang Ăn nhiều rau xanh giúp ngăn chặn chứng mất trí nhớ ở tuổi già
rau xanh mai khong ha nhiet nguoi tieu dung lo lang Hà Nội: Giá rau, thực phẩm tăng mạnh do ảnh hưởng mưa bão

Theo khảo sát của phóng viên, từ sau Tết nguyên đán, các mặt hàng rau xanh tại các chợ dân sinh luôn ở mức cao, nhiều loại rau xanh tăng giá gấp đôi, thậm chí gấp 3 so với thời điểm trước Tết. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tình trạng giá rau xanh tại các chợ dân sinh tăng là do thời điểm trong Tết xảy ra mưa đá khiến rau bị hỏng, nguồn cung rau xanh khan hiếm dẫn đến tình trạng rau xanh đồng loạt tăng giá tại hầu hết các khu chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

rau xanh mai khong ha nhiet nguoi tieu dung lo lang
Giá rau xanh tại các chợ dân sinh không có dấu hiệu hạ nhiệt sau Tết Nguyên đán.

Những tưởng giá rau xanh chỉ tăng trong một vài tuần sau Tết và dần ổn định trở lại. Thế nhưng, tới thời điểm hiện tại, giá rau xanh tại các chợ truyền thống, chợ dân sinh vẫn ở mức cao khiến người tiêu dùng không khỏi lo lắng. Để tìm hiểu kỹ hơn về thị trường rau xanh trong những ngày này, phóng viên đã có mặt tại một khu chợ dân sinh trên địa bàn phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Là khu chợ dân sinh nhỏ, thế nhưng, chợ Quỳnh Mai được cho là khu chợ khá sầm uất vì bày bán đa dạng các loại thực phẩm từ rau củ quả cho tới các loại thực phẩm tươi sống.

Theo ghi nhận của phóng viên, hầu hết các loại rau củ quả tại chợ đều đang được bán với giá cao nhiều lần so với dịp trước Tết. Cụ thể, rau muống có giá từ 20.000 -30.000 đồng/ bó tùy thuộc độ to nhỏ, xấu đẹp; súp lơ có giá 15.000 – 20.000 đồng/cây, cà chua có giá 30.000 đồng/kg; rau cải canh có giá10.000 đồng/ bó; bắp cải được bán với giá 20.000 đồng/ kg. Hầu hết các mặt hàng này đều tăng từ 10.000 - 20.000 đồng so với thời điểm trước Tết.

Cầm trên tay bó rau muống được mua với giá 30 nghìn đồng, ông Lượng (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) cho biết: “Từ Tết tới giờ giá rau tăng cao khiến cho chi phí sinh hoạt của gia đình tôi cũng tăng lên đáng kể. Nếu như trước Tết, gia đình tôi 4 người ăn một bữa chỉ hết khoảng 70.000 đồng thì tới nay phải tăng lên 100.000 đồng/ bữa. Mỗi khi đi chợ tôi cũng phải tính toán kỹ lưỡng để chi phí ăn uống thấp nhất có thể mà vẫn đảm bảo sức khỏe cho cả nhà.”

Còn bạn Lục Thị Tâm (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm) thì cho hay: “Trước Tết mình mua rau cải chỉ từ 4.000 – 5.000 đồng/ bó thì hiện tại mình phải mua gần 8.000 đồng/ bó nhỏ. Nhiều loại rau khác cũng tăng giá mạnh như rau muống, rau cần khiến những lao động thuê trọ như mình gặp phải khá nhiều khó khăn. Vừa lo tiền phòng, tiền điện, tiền nước, lại lo chi tiêu ăn uống sao cho cho cân đối với tiền lương hàng tháng là điều khá đau đầu.”

rau xanh mai khong ha nhiet nguoi tieu dung lo lang
Tại các siêu thị, rau xanh vẫn được giữ giá, thu hút người tiêu dùng.

Chia sẻ với phóng viên, một tiểu thương bán rau tại chợ Đức Diễn (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm) cho biết, giá rau xanh từ Tết tới giờ tăng 2 -3 lần so với thời điểm trước Tết. Hầu hết các tiểu thương ở chợ đều không dám nhập hàng với số lượng lớn vì hiện tại lượng tiêu thụ không được nhiều, khách mua hàng giảm mạnh vì giá rau quá cao. Hiện tại ở chợ chỉ bán một số loại rau khách mua thường xuyên chứ không nhập quá nhiều hàng, nếu không nhìn vào nhu cầu của khách thì có thể lỗ vốn bất cứ lúc nào.

Nếu như trước đây, người tiêu dùng lựa chọn mua rau ở các chợ dân sinh vì giá rau ở chợ dân sinh thường rẻ hơn các siêu thị thì hiện tại, người dân lại lựa chọn mua rau ở các siêu thị vì giá rau trong siêu thị vẫn giữ giá. Theo chị Kim Ngân (phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng), giá rau tại chợ dân sinh hiện tại cũng ngang bằng so với siêu thị, thậm chí nhiều mặt hàng còn có giá cao hơn. Đơn cử như bắp cải trong siêu thị niêm yết giá 20.000 đồng thì ngoài chợ mình phải mua với giá 25.000 đồng, cà chua siêu thị có giá 15.000 đồng thì ở chợ bán 30.000 đồng. Cũng do người tiêu dùng lựa chọn mua hàng tại siêu thị mà rau xanh tại nhiều siêu thị trên địa bàn Hà Nội luôn trong tình trạng hết hàng, tuy nhiên, để đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của khách hàng, các siêu thị cũng thường xuyên bổ sung rau, không để các quầy rau bị trống quá lâu.

Giá rau xanh tại các chợ truyền thống vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi đó, tại nhiều nơi, giá rau xanh lại rớt thảm hại vì không thể xuất khẩu. Phải chăng, nên có nhiều chính sách kích cầu để người Việt có thể dùng hàng Việt với giá phải chăng, từ đó người nông dân trồng trọt cũng không phải lo việc giá cả lên xuống thất thường, cũng không còn tình trạng phải giải cứu các loại nông sản khi có sự tác động từ những yếu tố khách quan.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.

Tin khác

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Là quận trung tâm của Thủ đô, quận Hoàn Kiếm luôn là một trong những điểm đến thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân và khách quốc tế đến tham quan, du lịch, Công an quận Hoàn Kiếm triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông... tạo thuận lợi nhất cho người dân.
Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, hạn chế sử dụng tiền mặt, đồng thời minh bạch trong công tác thu giá dịch vụ trông giữ xe tại các vị trí do Sở Giao thông vận tải cấp phép, từ 16/4 Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm đã cho phép triển khai thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại 16 điểm đỗ trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động