Ra mắt Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội khóa VII

(LĐTĐ) Ngày 24/10, tại Cung Thanh niên Hà Nội (số 37 Trần Bình Trọng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã bước vào ngày làm việc thứ hai.  
ra mat ban chap hanh hoi sinh vien viet nam tp ha noi khoa vii Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và Vinpearl hợp tác hỗ trợ sinh viên
ra mat ban chap hanh hoi sinh vien viet nam tp ha noi khoa vii Hà Nội: Nâng cao hiểu biết về biến đổi khí hậu cho sinh viên
ra mat ban chap hanh hoi sinh vien viet nam tp ha noi khoa vii Ngành BHXH: Nỗ lực để 100% học sinh sinh viên tham gia BHYT

Đại hội vui mừng được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo trung ương, thành phố; thường trực Thành đoàn - Hội Sinh viên Thành phố qua các thời kỳ, Hội Sinh viên các tỉnh bạn. Đặc biệt, tham dự Đại hội còn có 400 đại biểu ưu tú đến từ 42 cơ sở Hội trực thuộc và các trường đại học, học viện trên địa bàn Hà Nội tiêu biểu cho sinh viên Thủ đô trên các lĩnh vực.

ra mat ban chap hanh hoi sinh vien viet nam tp ha noi khoa vii
Hội Sinh viên TP Hà Nội nhận cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội Chu Hồng Minh khẳng định: "Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội lần thứ VII là sự kiện chính trị đặc biệt của sinh viên Thủ đô, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác Hội và phong trào sinh viên Hà Nội. Đại hội diễn ra trong bối cảnh Thủ đô và đất nước đã hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, vươn mình ra biển lớn trước những thời cơ, vận hội và thách thức mới. Bối cảnh đó đặt ra cho sinh viên Thủ đô và tổ chức Hội những trăn trở, yêu cầu bức thiết phải tìm ra được hướng đi mới, phù hợp và thiết thực với thời đại ngày nay”.

Đại hội VII đề ra mục tiêu cho nhiệm kỳ tới là xây dựng thế hệ sinh viên thủ đô có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; có đạo đức, lối sống, thanh lịch, văn minh, nghĩa tình; tiên phong, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, tình nguyện, lập thân lập nghiệp, khởi nghiệp; chủ động hội nhập quốc tế; xây dựng tổ chức Hội Sinh viên thành phố Hà Nội vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt vai trò đồng hành góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên.

ra mat ban chap hanh hoi sinh vien viet nam tp ha noi khoa vii
Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội Chu Hồng Minh phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong đã khẳng định vai trò của sinh viên Thủ đô; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ 2013- 2018.

Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội cần đẩy mạnh tuyên truyền, phát triển phong trào "sinh viên 5 tốt" tới rộng rãi sinh viên, nhà trường, doanh nghiệp, xã hội; tổ chức các hoạt động tạo môi trường động lực cho sinh viên tự giáo dục, tự rèn luyện, phấn đấu hoàn thiện bản thân.

Bên cạnh đó, Hội Sinh viên các cấp cần tiếp tục giúp sinh viên giữ vững niềm tin vào Đảng, Nhà nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng, tinh thần lối sống đẹp; tạo môi trường để sinh viên nghiên cứu khoa học, phát huy tinh thần sáng tạo khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động tình nguyện, phối hợp với các địa phương tổ chức các đội sinh viên tình nguyện phát huy chuyên môn của sinh viên...

ra mat ban chap hanh hoi sinh vien viet nam tp ha noi khoa vii
Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong và Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tặng hoa, bằng khen cho 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã biểu dương, ghi nhận những thành tích, đóng góp của sinh viên Thủ đô cùng với tổ chức Hội Sinh viên trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời gửi lời chúc mừng tới 45 đồng chí đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Hội Sinh viên Thành phố, 15 đồng chí được bầu vào Ban Thư ký, đồng chí đồng chí tân Chủ tịch và các đồng chí phó chủ tịch Hội.

Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị Hội Sinh viên Thành phố thực hiện đồng bộ, toàn diện 10 chỉ tiêu, 3 nhóm nhiệm vụ - giải pháp, 2 khâu đột phá và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Quốc Phong - Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Bên cạnh đó, đề nghị tổ chức Hội Sinh viên từ thành phố đến cơ sở cần phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, tiếp tục đổi mới, năng động, sáng tạo, thu hút, tập hợp đông đảo hội viên, sinh viên; củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh trên cả 3 lĩnh vực chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức và phong trào hành động cách mạng; nâng cao hiệu quả hoạt động Hội sinh viên các cấp; hỗ trợ sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, trong cuộc sống, việc làm, nâng cao chất lượng đời sống văn hoá tinh thần, rèn luyện thể chất, phòng ngừa tệ nạn xã hội…

ra mat ban chap hanh hoi sinh vien viet nam tp ha noi khoa vii
Ra mắt Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội khóa VII.

“Nhiệm vụ chính của sinh viên là học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học; chuẩn bị tốt hành trang để khởi nghiệp và lập nghiệp. Vì vậy, tổ chức Hội cần phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham mưu với các bộ, ngành trung ương, các địa phương, Đảng uỷ, lãnh đạo các trường đại học, học viện, cao đẳng quan tâm tạo điều kiện, giúp sinh viên được bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng; có bản lĩnh, tự tin, chủ động trong xu thế hội nhập quốc tế” - Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị.

Thành công của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội lần thứ VII cổ vũ mạnh mẽ sinh viên Thủ đô vững vàng tiến lên phía trước, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng Hội Sinh viên TP Hà Nội ngày càng vững mạnh. Những quyết định của Đại hội thể hiện ý chí, nguyện vọng của hội viên, sinh viên Thủ đô – lực lượng quan trọng trong công cuộc xây dựng, phát triển, hội nhập của Thủ đô và đất nước.

Đại hội sẽ phát huy trí tuệ, nhiệt huyết, chung sức, đồng lòng để làm nên một kỳ Đại hội thành công, mở ra những trang mới trong công tác Hội và phong trào sinh viên Thành phố; góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với sự kỳ vọng và niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, nhân dân cả nước, cũng như của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã dành cho sinh viên và Hội Sinh viên Hà Nội.

Dưới đây là một số hình ảnh PV báo Lao động Thủ đô ghi lại tại Đại hội:

ra mat ban chap hanh hoi sinh vien viet nam tp ha noi khoa vii
ra mat ban chap hanh hoi sinh vien viet nam tp ha noi khoa vii
Tiết mục văn nghệ chào mừng.
ra mat ban chap hanh hoi sinh vien viet nam tp ha noi khoa vii
Đại biểu Nguyễn Hữu Dũng - Sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tham luận với nội dung "Sinh viên Thủ đô khởi nghiệp".
ra mat ban chap hanh hoi sinh vien viet nam tp ha noi khoa vii
Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong tặng hoa chúc mừng Đại hội.
ra mat ban chap hanh hoi sinh vien viet nam tp ha noi khoa vii
Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng thay mặt Thành ủy Hà Nội tặng sinh viên Thủ đô và Đại hội bức tranh Khuê Văn Các.
ra mat ban chap hanh hoi sinh vien viet nam tp ha noi khoa vii
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phạm Tất Thắng và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao thưởng cho các mô hình tiêu biểu của các Hội Sinh viên.
ra mat ban chap hanh hoi sinh vien viet nam tp ha noi khoa vii
Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội ra mắt ứng dụng “thanhnienday"
ra mat ban chap hanh hoi sinh vien viet nam tp ha noi khoa vii
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Bài và ảnh: P.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

Khoảnh khắc tự hào của hơn 1.800 học viên VUS tại buổi lễ trao bằng Cambridge

(LĐTĐ) Hơn 1.800 học viên và phụ huynh của hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã cùng nhau hoà vào không khí của buổi lễ đặc biệt vừa vinh danh cột mốc học tập Anh ngữ, vừa khơi dậy lòng tự hào về quê hương đất nước qua chương trình hè 2024.
Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

Tăng cường bay đêm, VNA nỗ lực "hạ nhiệt" giá vé máy bay

(LĐTĐ) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines mở bán nhiều vé hạng phổ thông với mức giá hấp dẫn trong khung giờ tối muộn.
TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.

Tin khác

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

Khai mạc Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân (HĐND) khóa X có ý rất nghĩa quan trọng nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, phát triển nguồn lực địa phương. Đặc biệt kỳ họp sẽ xem xét thông qua nghị quyết về quy hoạch tỉnh Đồng Nai.
Nhu cầu điện dự kiến tăng kỷ lục, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt đảm bảo cung ứng điện

Nhu cầu điện dự kiến tăng kỷ lục, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt đảm bảo cung ứng điện

(LĐTĐ) Năm 2024 vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ thiếu điện, nhu cầu tiêu thụ điện trong thời gian mùa khô (tháng 5 đến tháng 7) được dự báo tăng trưởng rất cao (lên đến 13%, cao hơn nhiều so với kế hoạch khoảng 9,6%), riêng miền Bắc dự kiến tăng kỷ lục 17% so với cùng kỳ năm 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động