Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu thu kinh phí, đoàn phí công đoàn

(LĐTĐ) Đây là chỉ đạo của Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến, tại hội nghị giao ban công tác tài chính quý III, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018 do LĐLĐ Thành phố tổ chức mới đây. 
quyet tam hoan thanh cac chi tieu Giao ban Cụm thi đua số 1 LĐLĐ thành phố Hà Nội
quyet tam hoan thanh cac chi tieu Sơ kết chương trình phối hợp công tác giữa LĐLĐ huyện Ba Vì với Phòng giáo dục và Đào tạo

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Đông, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tài chính LĐLĐ thành phố Hà Nội đã báo cáo kết quả thực hiện quyết toán 6 tháng đầu năm 2018, thực hiện một số chỉ tiêu đến 31/8/2018 và triển khai nhiệm vụ quí 4/2018.

quyet tam hoan thanh cac chi tieu
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2018, kết quả thu đoàn phí công đoàn đạt 45,9% dự toán được giao, trong đó khu vực hành chính sự nghiệp đạt 45%, khu vực sản xuất kinh doanh đạt 46%. Đối với thu kinh phí công đoàn, trong 6 tháng đầu năm toàn thành phố thực hiện đạt 45% dự toán, trong đó thu kinh phí công đoàn ở doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn đạt 48%. Đến 31/8, thu kinh phí công đoàn toàn thành phố đạt 69%.

Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, tại hội nghị, các đại biểu là Chủ tịch, kế toán công đoàn LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở đã sôi nổi thảo luận, phát biểu ý kiến phản ánh tình thực hiện thu kinh phí, đoàn phí công đoàn tại đơn vị, trong đó tập trung nêu những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đưa ra các kinh nghiệm, giải pháp trong quá trình thực hiện thu, chi tài chính công đoàn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của các cấp công đoàn Thủ đô trong thực hiện công tác tài chính công đoàn, nhất là thu kinh phí, đoàn phí công đoàn trong 8 tháng đầu năm.

Chia sẻ với các cấp công đoàn về những khó khăn trong công tác thu kinh phí, đoàn phí công đoàn song Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cũng nhấn mạnh, thu kinh phí, đoàn phí công đoàn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng vì thế dù khó khăn đến mấy, các cấp công đoàn Thủ đô cũng phải nỗ lực quyết tâm để thực hiện tốt.

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các đơn vị cần tìm mọi biện pháp phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị mình để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu thu kinh phí, đoàn phí công đoàn đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện thu kinh phí công đoàn khu vực SXKD qua một tài khoản tại Ngân hàng Vietinbank.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng cần quan tâm công tác quản lý quỹ tiền mặt, tiết kiệm chi hành chính, phong trào để thực hiện đúng Nghị quyết 9c của TLĐ; thực hiện chi đúng, chi đủ, đảm bảo nguyên tắc quản lý tài chính, thực hiện kiểm kê, quản lý tài sản theo đúng qui định.

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các cấp công đoàn thành phố cần tăng cường công tác tuyên truyền đến các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện nghiêm túc Nghị định 191 của Chính phủ; Phối hợp với BHXH cùng cấp đề nghị cung cấp danh sách quỹ lương đóng BHXH của các đơn vị làm cơ sở xây dựng dự toán và đôn đốc thu kinh phí công đoàn.

Đặc biệt, các đơn vị cần tăng cường phối hợp với các ban ngành cùng cấp thanh tra, kiểm tra các đơn vị về thực hiện chế độ chính sách pháp luật trong đó có thu kinh phí công đoàn; đối với những đơn vị trây ỳ, cố tình không thực hiện, đề nghị lập danh sách gửi về UBND cùng cấp để đề xuất biện pháp giải quyết, hoặc có thể khởi kiện ra tòa.

Các đơn vị cần phối hợp với Chi cục Thuế cùng cấp để thực hiện khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phối hợp năm 2017 – 2018, bàn biện pháp triển khai thực hiện 2018 – 2019; báo cáo về LĐLĐ Thành phố để tổng hợp và thành phố sẽ tiến hành khảo sát một số đơn vị để phục vụ cho công tác sơ kết chương trình phối hợp giữa LĐLĐ Thành phố và Cục Thuế Hà Nội năm 2018.

Trước mắt, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện xây dựng dự toán năm 2019 theo số lao động, đoàn viên và quỹ lương đóng BHXH trên địa bàn quản lý, phấn đấu hoàn thành dự toán của LĐLĐ Thành phố giao về thu, chi tài chính công đoàn năm 2018.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.

Tin khác

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

(LĐTĐ) Ngày 17/4, hơn 250 cán bộ, nhân viên cùng thành viên các đơn vị đối tác thân thiết của Công ty Cổ phần Daeha - Khách sạn Hà Nội Daewoo đã tham gia hiến máu tình nguyện.
LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã phát huy vai trò, làm tốt công tác đại diện, bảo vệ và chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Chính thức khởi tranh Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

Chính thức khởi tranh Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Sân vận động Tây Hồ đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024. Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng đã tham gia tranh tài với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính.
Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 17/4, ngay sau lễ khai mạc, các cầu thủ của 22 đội bóng được chia thành 6 bảng đã tham gia thi đấu vòng bảng với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính. Dưới đây là kết quả 10 trận đấu đầu tiên của vòng bảng.
Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

(LĐTĐ) Sau hơn một tháng triển khai, Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024 với chủ đề “Nét đẹp trong lao động, sản xuất” đã thu hút được nhiều tập thể, cá nhân tham gia dự thi.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Trung tâm Chính trị quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Hội nghị tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn cho gần 100 cán bộ Công đoàn cơ sở.
Xem thêm
Phiên bản di động