Quy định nào không hợp lý phải sửa cho dân nhờ

(LĐTĐ) Trên là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sau khi nghe các Bộ trưởng trả lời chất vấn về các vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu Quốc hội nêu ra tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra chiều nay (30/10).  
quy dinh nao khong hop ly phai sua cho dan nho Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV: Sẽ bầu Chủ tịch nước và thông qua 9 dự án luật
quy dinh nao khong hop ly phai sua cho dan nho Ngăn chặn hoạt động “tín dụng đen”
quy dinh nao khong hop ly phai sua cho dan nho Kỳ cuối: Loại bỏ “tín dụng đen” phải có biện pháp tài chính căn cơ
quy dinh nao khong hop ly phai sua cho dan nho
Toàn cảnh phiên họp chiều nay 30/10 (ảnh TTXVN)

Khám xét phải đúng luật

Liên quan câu hỏi chất vấn về vụ một công dân tại TP Cần Thơ đi vào tiệm kinh doanh vàng bạc đổi 100 đô la bị phạt hành chính 90 triệu; chủ tiệm phạt ngoài bị phạt còn bị trịch thu tang vật là vàng và đá quý. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời: Việc khám xét căn nhà của chủ tiệm vàng Thảo Lực (Cần Thơ) Công an thành phố Cần Thơ đã có đủ căn cứ chứng minh vi phạm hành chính và UBND đã ra quyết định xử phạt hành chính. Công ty và gia đình ông Lực đã thi hành xong không có khiếu nại, khởi kiện.

quy dinh nao khong hop ly phai sua cho dan nho
Chủ tịch Quốc hội kết luận liên quan đến nội dung chất vấn

Ngay sau khi Bộ trưởng Tô Lâm trình bày vụ việc này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Vụ việc này gây bức xúc dư luận, mặc dù có Nghị định xử phạt. Nhưng theo Chủ tịch Quốc hội, vụ này là một người có 100 USD mang đi đổi, chứ không phải kinh doanh ngoại tệ, dù có vi phạm nhưng tôi đề nghị Ngân hàng Nhà nước nên xem xét tính chất và mực độ từng vụ việc. Việc khám xét nhà phải đúng luật và thực hiện đúng thời gian phạt hành chính. Không thể để 6-9 tháng sau phạt mới đưa ra quyết định xử phạt. Đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước phải chỉ đạo, cái nào chưa hợp lý phải sửa cho dân nhờ.

Kiên quyết loại trừ tín dụng đen

Về câu hỏi của đại biểu Lê Công Đỉnh (Long An) liên quan đến vấn đề tín dụng đen, cho vay nặng lãi gây bức xúc cho người dân và giải pháp của Bộ Công an đối với vấn đề này? Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời:

quy dinh nao khong hop ly phai sua cho dan nho
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời chất vấn (ảnh P.Hoa)

Tín dụng đen là quan hệ vay mượn, tự thỏa thuận thường có lãi suất cao, không có quy định, luật tự thỏa thuận, tự xử. Đây là quan hệ dân sự. Đằng sau tín dụng là hoạt động tổ chức tội phạm. Trong 4 năm (từ năm 2015-2018) toàn quốc đã xảy ra 7.624 vụ phạm tội liên quan tín dụng đen, trong đó có 56 vụ giết người, 389 vụ cố ý gây thương tích, 629 vụ cướp tài sản, 836 vụ cưỡng đoạt tài sản, 1.809 vụ lừa đảo, 3.581 vụ lạm dụng tín nhiệm, 165 vụ hủy hoại tài sản. Cho đến nay, lực lượng công an đang đấu tranh với 124 băng nhóm với 831 đối tượng hoạt động có tổ chức về lĩnh vực cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, nguyên nhân của tín dụng đen được xác định do kinh tế trong nước còn khó khăn, nên nhiều doanh nghiệp đến vay vốn tín dụng đen, các điểm cho vay nặng lãi. Cạnh đó, vẫn còn một bộ phận người dân, nhất là thanh niên không chịu làm ăn, cá độ, mê game online, vay mục đích ăn chơi. Đã thế, các chế tài xử lý chưa tương xứng, chưa đủ sức răn đe, sự vào cuộc chính quyền chưa được quan tâm đúng mức.

Vì vậy, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, ngành Công an đã đưa 05 giải pháp chính, gồm: Phối hợp các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân, phương thức thủ đoạn liên quan tín dụng đen, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê; Làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, quản lý chặt chẽ nhân viên các cơ sở kinh doanh tài chính, cầm đồ, các đối tượng bất minh về kinh tế nghi vấn có liên quan đến hoạt động tín dụng đen, đòi nợ thuê; phát hiện xử lý nghiêm doanh nghiệp, cơ sở ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự có liên quan đến đòi nợ, cầm đồ; Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận giải quyết tố giác, nhất là đường dây nóng hòm thư tố giác tiếp nhận thông tin liên quan tới tín dụng đen; Mở các cao điểm tấn công, tổ chức băng nhóm tội phạm, các đường dây lợi dụng cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê vi phạm pháp luật; Tiếp tục rà soát đề xuất Chính phủ bổ sung sửa đổi hệ thống pháp lý;

Không thể “đất công thành đất ông”

Liên quan đến vấn đề quản lý đất đai, ĐB Nguyễn Thanh Hồng (Bình Dương), cho hay, trong việc quản lý đất đai, vấn đề lớn nhất là kỷ cương và kỷ luật, tình trạng vi phạm quy hoạch, thất thoát lớn tài sản do giá đất. Trong báo cáo của bộ chủ yếu do cơ chế, chính sách… lãnh đạo các địa phương có quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, nếu lãnh đạo có tâm thì không thể có tình trạng thất thoát như vừa qua. Các đoàn thanh tra của Bộ đến các địa phương cũng chỉ rút kinh nghiệm, chưa xử lý một cá nhân nào. Phải có ngăn chặn kịp thời vi phạm chuyển đổi đất đai, thất thoát tài sản.

quy dinh nao khong hop ly phai sua cho dan nho
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Trần Hồng Hà trả lời

Về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Trần Hồng Hà cho hay, dẫu chế tài về quản lý đất đai tương đối chặt chẽ, song tình trạng vi phạm quản lý đất đai còn diễn ra một số nơi. Trong quá trình đi kiểm tra thực tế, một số cử tri còn nói “đất công đã biến thành đất ông”. Đây là câu nói vui nhưng theo Bộ trưởng Hà là rất đau lòng.

Vì vậy, ngoài tiến hành nâng cao công tác trong lĩnh vực quản lý đất đai, nhiều đại biểu cũng kiến nghị sửa một số văn bản luật liên quan đến đất đai như Luật Đất đai. Với công tác là cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, Bộ sẽ tiếp thu ý kiến các đại biểu trên cơ sở lĩnh vực nào thuộc thẩm quyền sẽ có biện pháp quản lý chặt hơn, lĩnh vực nào vượt thẩm quyền sẽ tham mưu cho Đảng, Chính phủ xem xét.

L.Hà

Nên xem

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.

Tin khác

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) gửi Công văn số 454/ CATTT-ATHTTT đến các công ty chứng khoán yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin.
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy tới 503 điểm cầu với hơn 11.000 đại biểu tham dự.
Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

(LĐTĐ) Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thống nhất thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, để các cơ quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung công việc tiếp theo.
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

(LĐTĐ) Ngày 27/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị phối hợp với Báo Quân đội nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
5 kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

5 kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

(LĐTĐ) Tại Hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII, ngày 27/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đã nêu rõ 5 kinh nghiệm từ công tác chỉ đạo, triển khai tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
5 vùng đô thị trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030

5 vùng đô thị trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030

(LĐTĐ) Tại Hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII, ngày 27/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã báo cáo nội dung Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Hà Nội: Họp chuyên đề bàn về quy hoạch, đầu tư công, công tác cán bộ

Hà Nội: Họp chuyên đề bàn về quy hoạch, đầu tư công, công tác cán bộ

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII tổ chức Hội nghị chuyên đề để xem xét, cho ý kiến về 4 nội dung quan trọng; trong đó có nội dung về quy hoạch, điều chỉnh đầu tư công, công tác cán bộ.
Hà Nội họp trực tuyến toàn Thành phố bàn 3 nội dung quan trọng

Hà Nội họp trực tuyến toàn Thành phố bàn 3 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Ngày 26/3, lãnh đạo thành phố Hà Nội chủ trì giao ban quý I/2024 với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy với tổng số 523 điểm cầu và hơn 8.000 đại biểu từ Thành phố xuống các phường, xã, thị trấn.
Xây dựng thanh niên Thủ đô thanh lịch, văn minh

Xây dựng thanh niên Thủ đô thanh lịch, văn minh

(LĐTĐ) Chia sẻ với báo Lao động Thủ đô, đồng chí Chu Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết, Đoàn thanh niên Thành phố đã và đang triển khai 3 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để xây dựng nên thế hệ thanh niên Thủ đô thanh lịch, văn minh.
Xem thêm
Phiên bản di động