Quản lý du lịch biển: Cần có những tiêu chí riêng

(LĐTĐ) Vừa qua, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam “Du lịch và các dịch vụ liên quan - Yêu cầu và khuyến nghị đối với hoạt động bãi tắm”. Dự thảo được xây dựng trên cơ sở chấp nhận ISO 13009:2015. Theo đó, các hướng dẫn trong dự thảo sẽ giúp các nhà khai thác du lịch xác định và xây dựng kế hoạch quản lý bãi tắm theo hướng phát triển và bền vững.
quan ly du lich bien can co nhung tieu chi rieng Biển Cửa Lò hoang sơ làm "cháy lòng" du khách
quan ly du lich bien can co nhung tieu chi rieng Về Đồ Sơn xem ngư dân "gõ" Hà đá

Du lịch biển Việt Nam đang phát triển rất mạnh mẽ, nhưng cho đến nay vẫn chưa có tiêu chuẩn riêng dành cho các bãi tắm và có rất ít các hướng dẫn về quản lý bãi tắm để giúp các nhà khai thác xác định và xây dựng kế hoạch quản lý bãi tắm. Bởi vậy, nhiều bãi tắm chưa được phát triển hoặc chưa được quản lý theo hướng bền vững, dẫn đến một số bãi tắm mất đi vẻ đẹp tự nhiên và bãi tắm trở thành trải nghiệm tiêu cực đối với du khách.

Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã định hướng ưu tiên phát triển dòng sản phẩm du lịch biển – đảo tạo nên thương hiệu của du lịch Việt Nam. Vì vậy, bãi biển/ bãi tắm - một bộ phận quan trọng cấu thành nên dòng sản phẩm này cần được quan tâm, phát triển và giữ gìn theo cách hợp lý.

quan ly du lich bien can co nhung tieu chi rieng
Đến nay vẫn chưa có tiêu chuẩn riêng dành cho các bãi tắm.

Nhiều văn bản, nhưng chưa đủ

Theo Dự thảo, công tác quản lý các bãi tắm du lịch đã được triển khai, tuy nhiên, tại mỗi địa phương, công tác quản lý này có các quy định về quản lý bãi tắm và mức độ thực hiện khác nhau. Các văn bản về quản lý bãi tắm du lịch và các yếu tố liên quan đến tiêu chuẩn bãi tắm du lịch có thể kể đến như:

Quyết định số 4640/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Bộ tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch để tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch và khuyến khích đầu tư, nâng cấp chất lượng dịch vụ tại các điểm đến.

Thông tư số 67/2015/TT-BTNMT ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành QCVN 10-MT: 2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển”. Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số chất lượng nước biển, áp dụng để đánh giá và kiểm soát chất lượng nước biển của các vùng biển, phục vụ mục đích thể thao, giải trí dưới nước, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ môi trường biển và các mục đích khác.

Một số tỉnh ven biển có công tác quản lý bãi biển/ bãi tắm du lịch khá tốt như tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 2526/2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2013 về quy chế quản lý bãi tắm du lịch trên địa bàn. Đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã công nhận được 12 bãi tắm du lịch đạt chuẩn tại địa phương. Thành phố Đà Nẵng, Nha Trang,... đều có các quy định về quản lý bãi biển du lịch và xây dựng đề án quản lý bãi biển du lịch.

Điển hình là đề án Quản lý và khai thác các bãi biển du lịch của thành phố Đà Nẵng năm 2012. Tóm lại, công tác quản lý các bãi biển/ bãi tắm du lịch đã và đang được thực hiện, tuy nhiên, tiêu chí thống nhất quản lý, khai thác dịch vụ bãi biển/ bãi tắm du lịch chưa có và chưa được đánh giá dưới góc độ đảm bảo phát triển bền vững, tuân thủ theo các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế hay tham gia vào hệ thống tiêu chuẩn hóa quốc tế.

Xây dựng tiêu chuẩn để đảm bảo tính nhất quán

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã xây dựng Dự thảo “Tiêu chuẩn quốc gia “Du lịch và các dịch vụ liên quan - Yêu cầu và khuyến nghị đối với hoạt động bãi tắm” với mục đích đưa ra các yêu cầu trong công tác quản lý bãi tắm. Tiêu chuẩn sẽ đảm bảo tính nhất quán trong công tác quản lý bãi tắm theo hướng phát triển bền vững. Tiêu chuẩn này sẽ là một công cụ hữu ích để hỗ trợ các khu du lịch, công ty du lịch, công ty bất động sản và chính quyền địa phương quản lý các bãi biển/ bãi tắm của mình tốt hơn.

Ngoài ra, việc tuân thủ các quy định, áp dụng tiêu chuẩn này cũng là một công cụ tiếp thị có giá trị giúp thu hút tài trợ công cho công tác phát triển cũng như thu hút các nhà đầu tư và khách du lịch từ đó thúc đẩy các dịch vụ thương mại trong khu vực. Tiêu chuẩn này sẽ giúp đảm bảo các hoạt động vui chơi giải trí trên bãi biển được tiến hành trong khuôn khổ trách nhiệm xã hội. Và tiêu chuẩn cũng cung cấp hướng dẫn về an toàn và vệ sinh cho du khách.

Ngoài việc tổ chức bãi tắm nói chung, tiêu chuẩn này bao gồm các khía cạnh quan trọng khác, như cung cấp thông tin và giáo dục về an toàn, biển báo, tiếp cận và phân vùng bãi tắm, giám sát và cứu hộ, chất lượng nước và các cơ sở vật chất bãi tắm. Mỗi bãi tắm là duy nhất và có những đặc trưng riêng của nó.

Một bãi tắm có thể có mức độ hoạt động thấp phần lớn thời gian trong năm, nhưng được xếp vào nhóm bãi tắm có mức độ hoạt động cao chỉ hai tuần trong năm (ví dụ mùa cao điểm hoặc trong dịp lễ hội), vì vậy cần có cách quản lý khác biệt cho phù hợp và có thêm hình thức quản lý tạm thời. Tiêu chuẩn này áp dụng cho cả bãi tắm có mức hoạt động cao và những bãi tắm có mức hoạt động thấp, không có sự phân biệt rõ về các loại bãi tắm

Đơn vị khai thác bãi tắm có thể áp dụng từng tiêu chí riêng của tiêu chuẩn này cho một bãi tắm cụ thể, như tập hợp tiêu chí để kết luận khi thực hiện đánh giá rủi ro bãi tắm. Đánh giá rủi ro bãi tắm là cách thức đơn giản để giúp rà soát công tác quản lý và an toàn cho từng bãi tắm.

Hiện nay, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã đưa Dự thảo lên website chính thức của Bộ để lấy ý kiến góp ý công khai về Dự thảo.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.

Tin khác

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Nhiều tour du lịch giảm giá "sốc" trong ngày hội du lịch TP.HCM năm 2024

Nhiều tour du lịch giảm giá "sốc" trong ngày hội du lịch TP.HCM năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, ngày hội du lịch TP.HCM lần thứ 20 năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 4 - 7/4 tại Công viên 23/9, quận 1 với chủ đề “20 năm hành trình sống động”.
Ngẩn ngơ ngắm hoa gạo đỏ rực trời

Ngẩn ngơ ngắm hoa gạo đỏ rực trời

(LĐTĐ) Trong những ngày tháng Ba, rất nhiều chị em đã lưu lại những hình ảnh tươi đẹp bên cây gạo cổ thụ nằm giữa cánh đồng xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Tìm Xuân bên dòng Nho Quế

Tìm Xuân bên dòng Nho Quế

(LĐTĐ) Cùng với Mã Pì Lèng hiểm trở, sông Nho Quế đã trở thành huyền thoại, đi vào thơ ca và là một trong những biểu tượng của Hà Giang. Đến với Hà Giang vào những ngày tháng 3, thấy nơi đây dường như không có Hạ, Thu, Đông, chỉ có mùa Xuân luôn hiện hữu trong màu xanh của sông, của núi.
Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban năm 2024

Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 16/3, tại thành phố Điện Biên đã chính thức diễn ra Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên với chủ đề “Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận” cùng với Lễ hội Hoa Ban năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự Lễ khai mạc.
Xu hướng du lịch "tại chỗ" nở rộ

Xu hướng du lịch "tại chỗ" nở rộ

(LĐTĐ) Tình hình kinh tế khó khăn đã khiến cho nhu cầu du lịch của người Việt có nhiều thay đổi. Thay vì chi tiền cho những chuyến đi xa, hiện nay, du lịch “tại chỗ” đang trở thành lựa chọn của không ít người dân.
Sản phẩm du lịch độc đáo của Điện Biên sắp ra mắt

Sản phẩm du lịch độc đáo của Điện Biên sắp ra mắt

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban năm 2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện sẽ giới thiệu tới du khách show diễn thực cảnh “Huyền tích UVA”. Đây được kỳ vọng là sản phẩm du lịch mới, mang lại trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn.
TP.HCM: "Mãn nhãn" màn trình diễn 800 mẫu áo dài được chế tác công phu

TP.HCM: "Mãn nhãn" màn trình diễn 800 mẫu áo dài được chế tác công phu

(LĐTĐ) Tối 7/3, 800 mẫu áo dài nổi bật được chế tác công phu, tài hoa từ bàn tay khéo léo, sáng tạo của 30 nhà thiết kế áo dài nổi tiếng đã được trình diễn tại đêm khai mạc Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ 10.
Tháng 2/2024: Khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 2,18 triệu lượt người

Tháng 2/2024: Khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 2,18 triệu lượt người

(LĐTĐ) Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong tháng 2/2024, lượng khách du lịch đến Thủ đô ước đạt 2,18 triệu lượt, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Đền Cửa Ông, nơi gặp gỡ của chốn linh thiêng, núi non và biển cả

Đền Cửa Ông, nơi gặp gỡ của chốn linh thiêng, núi non và biển cả

(LĐTĐ) Đền Cửa Ông nằm trên một vị trí “tựa sơn hướng thủy” tại phía Đông Bắc Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Đây là nơi “gặp gỡ” của núi non, rừng già và biển cả, được thiên nhiên ưu ái ban tặng một vị trí đắc địa, trang nghiêm.
Xem thêm
Phiên bản di động