Quận Hai Bà Trưng nâng cao chất lượng trạm y tế phường

(LĐTĐ) 6 tháng đầu năm 2019, quận Hai Bà Trưng đã nỗ lực thực hiện phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Đến nay, một số tiêu chí đã đạt, hệ thống y tế phường trên địa bàn ngày càng được nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của người dân.
hai ba trung nang cao chat luong tram y te phuong Phụ nữ quận Hai Bà Trưng với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thức
hai ba trung nang cao chat luong tram y te phuong Quận Hai Bà Trưng chủ động phòng chống dịch bệnh sởi, sốt xuất huyết

Cụ thể, về cơ sở hạ tầng, tất cả các trạm y tế phường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đều được xây dựng theo tiêu chuẩn thiết kế trạm y tế cơ sở, đảm bảo đủ số lượng và diện tích các phòng để thực hiện các chức năng nhiệm vụ được giao.

Trong đó, có đủ nước sạch, nhà vệ sinh hợp vệ sinh, thu gom và xử lý chất thải y tế theo quy định. Trong năm 2019, 13 trạm y tế phường của quận Hai Bà Trưng đã được sửa chữa, cải tạo và xây mới cơ sở vật chất, cụ thể, xây mới 4 trạm, sửa chữa cải tạo 9 trạm.

hai ba trung nang cao chat luong tram y te phuong
Cơ sở vật chất của các trạm y tế phường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đều được xây dựng theo tiêu chuẩn thiết kế trạm y tế cơ sở.

Bên cạnh đó, 20/20 các trạm y tế phường đều có các trang thiết bị theo quy định và đáp ứng nhu cầu thực hiện công tác khám chữa bệnh tuyến cơ sở; 100% cán bộ trạm y tế phường được tập huấn về công tác an toàn tiêm chủng, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống ung thư... và có khả năng sử dụng các trang thiết bị được cung cấp. Đồng thời, quản lý và tuân thủ các quy định sử dụng thuốc an toàn, không xảy ra tai biến về sử dụng thuốc.

Đặc biệt, các trạm y tế đều có đủ đầu sách chuyên môn về các lĩnh vực quản lý y tế về hành nghề y dược ngoài công lập, an toàn thực phẩm, lĩnh vực y tế dự phòng, khám chữa bệnh, y dược cổ truyền, Dân số - kế hoạch hóa gia đình, bảo quản và sử dụng thuốc, truyền thông giáo dục sức khỏe, thông tin y tế...

Về tiêu chí y học dự phòng, phòng chống HIV/AIDS, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, các trạm đã tăng cường công tác phòng chống dịch sởi, sốt xuất huyết huyết, cúm và dịch bệnh Xuân-Hè; công khai đường dây nóng phòng chống dịch, dịch SXH của quận, phường. Lũy tích đến ngày 25/6/2019, giám sát, xử lý kịp thời 25 ca/5 ổ dịch sốt xuất huyết, 03 ca quai bị, 01 ca sốt rét, 09 ca ho gà, 3 ca tay chân miệng, 64 ca sởi.

Trong 06 tháng đầu năm 2019, toàn quận Hai Bà Trưng đã kiểm tra 1.120 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, xử phạt 755,430 triệu đồng/153 cơ sở; hủy 489 sản phẩm bánh kẹo, 1.470 hộp thuốc Đông y và thực phẩm chức năng, 65 lít rượu trắng không rõ nguồn gốc xuất xứ với giá trị hàng hóa hơn 340 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, không xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn quận.

6 tháng cuối năm tới, quận Hai Bà Trưng sẽ củng cố và duy trì 20 phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế để nâng cao năng lực quản lý và chất lượng phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, thu hút người dân sử dụng dịch vụ y tế tại trạm y tế phường. Đồng thời, tiếp tục quy hoạch, đào tạo cán bộ, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý và thực hiện đầy đủ chính sách của nhà nước đối với cán bộ, viên chức và huy động mọi nguồn lực, xã hội hóa công tác y tế.

P.B

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".

Tin khác

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động