Quận Hà Đông: Diện mạo đô thị chuyển biến rõ nét

Thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, ngay từ đầu năm, quận Hà Đông đã chỉ đạo các phường tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác kiểm tra, quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, đô thị. Nhờ vậy, đã đạt được những kết quả tích cực, bộ mặt đô thị của quận đã có những chuyển biến rõ nét.
dien mao do thi co nhung chuyen bien ro net Giải quyết đăng ký khai tử cho công dân tại nhà tất cả các ngày trong tuần
dien mao do thi co nhung chuyen bien ro net Phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra

Chiều ngày 22/8, tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông cho biết: Các công trình xây dựng trên địa bàn quận đều được kiểm tra trong quá trình thi công. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn có 1.272 công trình xây mới, sửa chữa, cải tạo đều được kiểm tra. Qua đó đã phát hiện 43 trường hợp vi phạm.

Quận đã xử lý 35 trường hợp, đang xử lý 8 trường hợp. Ban hành quyết định xử phạt, khắc phục hậu quả đối với 37 trường hợp. Tổng số quyết định cưỡng chế đã ban hành là 20 trường hợp. Tổng số tiền xử phạt trong lĩnh vực xây dựng là hơn 2 tỷ đồng.

dien mao do thi co nhung chuyen bien ro net
Bộ mặt đô thị quận Hà Đông thay đổi rõ nét (Ảnh Nguyễn Công)

Công tác quản lý đô thị cũng thường xuyên được đôn đốc, kiểm tra, xử lý kịp thời. Từ ngày 4/3/2017, các phường phối hợp với lực lượng công an đồng loạt ra quân trên 54 tuyến đường trọng điểm, kiên quyết lập lại trật tự công cộng, xử lý nghiêm các vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức ký cam kết với các hộ kinh doanh trong sử dụng lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán. Tính đến nay, các lực lượng chức năng của quận đã đôn đốc nhắc nhở 5.081 trường hợp; cưỡng chế tháo dỡ mái che, mái vẩy không đúng quy định 315 trường hợp, tự tháo dỡ 911 trường hợp…

Xử lý ô tô, xe máy dừng đỗ không đúng quy định 393 trường hợp, xoá bỏ quảng cáo rao vặt làm mất mỹ quan đô thị 6.997 trường hợp. UBND quận cũng đã chỉ đạo thống kê danh sách 312 biển hiệu, bảng quảng cáo vi phạm trên địa bàn. Từ tháng 1/2017 đến nay quận đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt 5 doanh nghiệp lắp đặt quảng cáo không có giấy phép xây dựng công trình quảng cáo với số tiền 253 triệu đồng. Đồng thời, tổng hợp và đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội yêu cầu doanh nghiệp viễn thông tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với 531 số điện thoại vi phạm quảng cáo rao vặt không đúng quy định.

Theo ông Nguyễn Quang Ngọc, Hà Đông là một quận có tốc độ đô thị hóa nhanh với nhiều dự án chung cư, nhà cao tầng, dẫn đến tốc độ tăng dân số cơ học trên địa bàn cũng lớn. Do đó, quận thường xuyên quan tâm chỉ đạo tập trung giải quyết bức xúc trong công tác vệ sinh môi trường, vận chuyển rác thải kịp thời đảm bảo đô thị sáng – xanh – sạch – đẹp, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, nhất là trong các dịp lễ tết. Cùng với đó, quận cũng quan tâm làm tốt công tác quản lý các nhà chung cư cao tầng.

Hiện trên địa bàn có 55 chung cư đã bàn giao cho các hộ gia đình vào sinh sống thì đã có 54 tòa nhà thành lập được Ban quản trị. Ngoài ra, quận cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan làm tốt công tác chỉnh trang đô thị, hạ ngầm, bó gọn dây cáp điện. Có thể nói, qua 8 tháng thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” bộ mặt đô thị bước đầu đã có những chuyển biến rõ rệt được đông đảo người dân hưởng ứng.

Về nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Nguyễn Quang Ngọc cho biết, cùng với công tác tuyên truyền, quận sẽ xây dựng kế hoạch kiểm tra, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND Thành phố. Trong đó, tập trung xử lý dứt điểm vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng trên địa bàn. Có biện pháp duy trì, chống tái lấn chiếm đối với các trường hợp vi phạm trật tự công cộng… Chỉ đạo UBND các phường tổ chức kiểm tra, giám sát việc quản lý trật tự xây dựng của các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và các chủ đầu tư để kịp thời phát hiện các vi phạm và xử lý hiệu quả.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.

Tin khác

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Xem thêm
Phiên bản di động