Về phản ánh nhiều dự án chiếm dụng đường chung ngõ 34 Hoàng Cầu:

Quận Đống Đa cần sớm giải quyết

Năm 2017 được xác định là năm kỷ cương hành chính, do đó với vụ việc tồn tại bức xúc trong dân tại ngõ 34 Hoàng Cầu, UBND quận Đống Đa cần sớm được giải quyết.
quan dong da can som giai quyet Mong giải quyết dứt điểm những vấn đề dân sinh bức xúc
quan dong da can som giai quyet Chính quyền phải kịp thời giải quyết kiến nghị của dân không để xảy ra bức xúc
quan dong da can som giai quyet Chúng tôi thừa nhận có sai sót

Liên quan đến đơn phản ánh của người dân tại tổ 42, 74, 75, 85, 87 (phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội) về tình trạng xây dựng sai quy hoạch, chiếm dụng đất đường chung ngõ 34 Hoàng Cầu mà báo Lao động Thủ đô đã đưa tin ngày 1/6/2017, ông Nguyễn Quang Khánh - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tân Hoàng Cầu (Công ty Tân Hoàng Cầu) cho biết: Sáng 1/6/2017, UBND phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội) đã làm việc với tổ trưởng, ban công tác mặt trận thuộc ngõ 34 Hoàng Cầu và các chủ dự án để giải quyết kiến nghị của người dân.

quan dong da can som giai quyet
Phần diện tích quây tôn của Tân Hoàng Cầu đang được sử dụng để trông xe.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Tân Hoàng Cầu đã tóm tắt nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của Công ty tại khu đất 36 Hoàng Cầu. Theo đó, việc mở rộng tuyến ngõ 34 Hoàng Cầu theo như quy hoạch rộng 13,5m liên quan đến 2 dự án chính của Công ty Tân Hoàng Cầu và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa là chủ đầu tư dự án tái định cư của quận.

Trong đó, phần đất quây tôn của Công ty Tân Hoàng Cầu là 1.560m2, đơn vị sẵn sàng bàn giao cho quận Đống Đa khi quận và Thành phố xác nhận giảm thuế. Để làm được vấn đề này, Công ty Tân Hoàng Cầu và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa sẽ phải làm công văn đề nghị quận xác nhận gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT).

Theo ông Nguyễn Quang Khánh, từ tháng 6/2010, Công ty Tân Hoàng Cầu đã có công văn gửi quận Đống Đa và phường Ô Chợ Dừa với mong muốn bàn giao lại số diện tích trên. Đến tháng 10/2010, UBND quận Đống Đa có công văn đề nghị Sở TN&MT xem xét, trình UBND TP Hà Nội quyết định. Ngày 19/11/2010, Sở TN&MT có Thông báo số 700/TB-TN&MT trả lời, trong đó đề nghị UBND quận Đống Đa bổ sung dự án cải tạo, mở rộng ngõ 34 Hoàng Cầu kèm theo quyết định phê duyệt Dự án của cơ quan có thẩm quyền và bản vẽ chỉ giới đường đỏ công trình để có cơ sở giao đất. Tuy nhiên, từ đó đến nay vẫn chưa có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về bản giao diện tích 1.560 m2 đất này.

Vì thế Công ty Tân Hoàng Cầu vẫn đóng thuế đất cho diện tích 26.123m2 là hơn 10 tỷ đồng/năm (trong đó đã bao gồm 1.560 m2). Và để chống bị đổ vật liệu xây dựng lấn chiếm, công ty đã quây tôn theo chỉ giới, phía trong vẫn để trông xe.“Chúng tôi sẵn sàng bàn giao lại 1.560 m2 này cho phường và quận. Còn thời gian là khi nào bàn giao thì chúng tôi không rõ, do phụ thuộc vào quận Đống Đa và Sở TN&MT. Khi nào có công văn xác nhận giảm trừ số diện tích 1.560m2, chúng tôi sẽ bàn giao và sẽ làm đường trả người dân trên phần diện tích trên tại ngõ 34 Hoàng Cầu” – ông Khánh cho biết.

Như vậy để giải quyết vấn đề mở rộng ngõ 34 Hoàng Cầu rộng 13,5m theo đúng quy hoạch, vướng mắc ở đây thuộc thẩm quyền của quận Đống Đa, trong đó với vai trò tham mưu cụ thể là Phòng TN&MT và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng của quận Đống Đa. Năm 2017 được xác định là năm kỷ cương hành chính, do đó với vụ việc tồn tại bức xúc trong dân tại ngõ 34 Hoàng Cầu, UBND quận Đống Đa cần sớm được giải quyết.

Về tình trạng chiếm dụng đường chung ngõ 34 Hoàng Cầu, đại diện Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh của báo Lao động Thủ đô, đơn vị này đã cho kiểm tra thực địa tại ngõ 34 Hoàng Cầu và chỉ đạo đội thanh tra giao thông của quận phối hợp với phường Ô Chợ Dừa giải tỏa lều quán, vật liệu xây dựng đổ trong ngõ 34 Hoàng Cầu, xử lý xe đỗ sai quy định và yêu cầu chủ đầu tư khắc phục những tấm tôn xô nghiêng ra đường. Theo ghi nhận, ngõ 34 Hoàng Cầu đã thông thoáng hơn sau khi lực lượng thanh tra giao thông vào cuộc.
Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Nhằm trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức và phương pháp hoạt động cần thiết để vận dụng vào công tác thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho 227 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Tin khác

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực hồ Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Là quận trung tâm của Thủ đô, quận Hoàn Kiếm luôn là một trong những điểm đến thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân và khách quốc tế đến tham quan, du lịch, Công an quận Hoàn Kiếm triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông... tạo thuận lợi nhất cho người dân.
Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, hạn chế sử dụng tiền mặt, đồng thời minh bạch trong công tác thu giá dịch vụ trông giữ xe tại các vị trí do Sở Giao thông vận tải cấp phép, từ 16/4 Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm đã cho phép triển khai thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại 16 điểm đỗ trên địa bàn.
Khởi công cải tạo khu vực quanh hồ Thiền Quang, ưu tiên thi công theo từng cụm

Khởi công cải tạo khu vực quanh hồ Thiền Quang, ưu tiên thi công theo từng cụm

(LĐTĐ) Đơn vị thi công vừa tiến hành quây rào, thi công một số hạng mục đầu tiên của dự án chỉnh trang, xây dựng khu vực hồ Thiền Quang. Dự án dự kiến hoàn thành trước Ngày giải phóng Thủ đô 10/10/2024.
Xem thêm
Phiên bản di động