Quận Cầu Giấy: Tôn vinh 16 “Sáng kiến, sáng tạo” và 68 “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” năm 2018

Sáng 28/6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị biểu dương các cá nhân đạt danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo” và “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” năm 2018. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Hà Nội và Phương Kiến Quốc - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy.
quan cau giay ton vinh 16 sang kien sang tao va 68 gia dinh cnvcld tieu bieu nam 2018 LĐLĐ quận Cầu Giấy đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
quan cau giay ton vinh 16 sang kien sang tao va 68 gia dinh cnvcld tieu bieu nam 2018 LĐLĐ quận Cầu Giấy: Thành lập CĐCS theo Điều lệ 17 CĐ Việt Nam
quan cau giay ton vinh 16 sang kien sang tao va 68 gia dinh cnvcld tieu bieu nam 2018 Lan tỏa phong trào thi đua "GVN - ĐVN"

Xác định rõ vị trí và tầm quan trọng của các phong trào thi đua, LĐLĐ quận Cầu Giấy đã xây dựng kế hoạch, triển khai tới các CĐCS, đoàn viên công đoàn bằng các đợt thi đua với những nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng loại hình cơ sở, tổ chức phát động điểm, chỉ đạo các CĐCS thực hiện gắn với tổ chức Hội nghị CBCC, Hội nghị Người lao động, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua trong CNVCLĐ như phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Người tốt - việc tốt”, Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xây dựng “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành-Trách nhiệm- Liêm chính-Sáng tạo”...

quan cau giay ton vinh 16 sang kien sang tao va 68 gia dinh cnvcld tieu bieu nam 2018
Đ/c Đặng Thị Phương Hoa và đ/c Phương Kiến Quốc tặng giấy khen cho 16 cá nhân đạt danh hiệu "Sáng kiến, sáng tạo" năm 2018.

Song hành cùng phong trào thi đua “Lao động giỏi” phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” là phong trào thi đua “Sáng kiến- sáng tạo”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Hàng năm, LĐLĐ quận đã chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các CĐCS lựa chọn những sáng kiến hay có giá trị thực tiễn đem lại lợi ích về kinh tế và được triển khai áp dụng mang lại hiệu quả thiết thực.

Đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp công nghệ hữu hiệu, sử dụng hiệu quả máy móc thiết bị hiện có, cải tiến hợp lý hóa sản xuất, đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập và làm việc; các đề tài khoa học, công trình sản phẩm đã nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác đem lại giá trị kinh tế - xã hội cao được áp dụng vào thực tiễn.

Trong phong trào thi đua xây dựng “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” được các cấp công đoàn toàn Quận thường xuyên duy trì thực hiện có hiệu quả cao. Tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2017, toàn quận đã có 217 tập thể và 6.920 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu và được biểu dương ở cơ sở. Gần 80% chị em được khen thưởng các cấp; LĐLĐ quận đã công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” cho 1.035 cá nhân, xét chọn khen thưởng 42 tập thể và 69 cá nhân tiêu biểu.

quan cau giay ton vinh 16 sang kien sang tao va 68 gia dinh cnvcld tieu bieu nam 2018
Một tiết mục văn nghệ của gia đình CNVCLĐ tiêu biểu

Ngoài ra, đã có 70 công nhân lao động đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp Quận được biểu dương, khen thưởng tại hội nghị biểu dương "Công nhân giỏi" tại đền thờ Bác Hồ trên đỉnh núi Ba Vì nhân dịp hưởng ứng “Tháng Công nhân” năm 2018; kỷ niệm 128 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh và 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái Quốc.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Hà Nội nhấn mạnh: LĐLĐ quận Cầu Giấy có nhiều sáng tạo, linh hoạt, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức phát động, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ một cách bài bản, từ xây dựng kế hoạch, phát động điểm, cụ thể hóa tiêu chuẩn thi đua phù hợp với các đặc thù của từng khối đến bình xét, biểu dương, tôn vinh khen thưởng và nhân điển hình tiên tiến.

quan cau giay ton vinh 16 sang kien sang tao va 68 gia dinh cnvcld tieu bieu nam 2018

Biểu dương những kết quả đạt được của LĐLĐ quận, đồng chí Phương Kiến Quốc - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy cũng đánh giá cao vai trò của tổ chức công đoàn cũng như giai cấp CNVCLĐ quận trong việc xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn quận. Trong đó, các phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo”, “Lao động giỏi”... đã góp phần quan trọng vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của quận đạt kết quả ấn tượng, cụ thể đến nay trên địa bàn quận không còn hộ nghèo, nhiều năm liền đứng trong tóp đầu của thành phố về thu ngân sách....

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và quận Cầu Giấy đề nghị LĐLĐ quận tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức các phong trào thi đua theo hướng hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm mang lại hiệu quả thiết thực cho người lao động.

Đồng thời, quan tâm hơn nữa công tác xây dựng tổ chức công đoàn, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm; phát triển đoàn viên đi đôi với việc chăm lo xây dựng đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn vững mạnh về mọi mặt, đặc biệt đội ngũ công nhân phải là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước.

Tại hội nghị, UBND quận Cầu Giấy tặng giấy khen cho 16 cá nhân đạt danh hiệu "Sáng kiến, Sáng tạo", LĐLĐ quận tặng giấy khen 68 "Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu" năm 2018.

P.Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hồ, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Tin khác

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hồ, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động