Quận Ba Đình quyết liệt, hiệu quả trong phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Dịch Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp, ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế - xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và đời sống của nhân dân. Quận Ba Đình đã nắm chắc tình hình, diễn biến, kịp thời thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh.    
quyet liet hieu qua trong phong chong dich covid 19 Tiếp tục duy trì nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19
quyet liet hieu qua trong phong chong dich covid 19 Phát huy hiệu quả tuyên truyền phòng dịch qua mạng xã hội
quyet liet hieu qua trong phong chong dich covid 19 Tăng cường xử lý chống tái lấn chiếm các điểm chợ cóc trên địa bàn

Trong suốt thời gian qua, quận Ba Đình đã huy động sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, sự tham gia của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các thông tin về dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch được truyền tải nhanh, minh bạch, đầy đủ. Xử lý kịp thời, nghiêm minh các thông tin sai sự thật.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận và các phường đã thể hiện sự bình tĩnh trong điều hành, chủ động, đoàn kết với nhiều cố gắng, nỗ lực nhằm kiềm chế và kiểm soát được dịch bệnh, được thành phố đánh giá, nhân dân tin tưởng, ủng hộ.

Chỉ thị 16 và 05 đã mang lại những tác động tích cực đối với công tác phòng, chống dịch trên địa bàn quận. Số lượng ca nghi ngờ lây nhiễm F1, F2, F3 giảm.

Việc rà soát, điều tra dịch tễ đối với các trường hợp nghi ngờ thuận lợi và không còn phức tạp như trước. Việc tăng cường áp dụng, vận động nhân dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến được thực hiện tốt.

Do đó, số lượng người dân đăng ký các thủ tục hành chính qua mạng tăng, giảm nhiều nguy cơ lây nhiễm tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Tình trạng vi phạm trật tự đô thị giảm, không còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán. Giao thông do lưu lượng được giảm nhiều nên không còn hiện tượng ùn tắc trong giờ cao điểm. An ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn ổn định…

quyet liet hieu qua trong phong chong dich covid 19
Lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực cổng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (Ảnh: T.T)

Về thực hiện cách ly xã hội từ ngày 1/4, UBND quận đã tổ chức tuyên truyền, thông tin tới nhân dân bằng nhiều hình thức. Qua đó, yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế tối đã ra ngoài, trừ các trường hợp thật cần thiết.

Trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; không tập trung quá 2 người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2m.

Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm túc, trung thực trong khai báo y tế, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, hạn chế di chuyển, tiếp xúc, giao tiếp.

Qua công tác kiểm tra, nhân dân trên địa bàn đã chấp hành nghiêm túc Chỉ thị 16. Cụ thể, các hàng quán kinh doanh đều đã đóng cửa tạm nghỉ tránh dịch; không tụ tập đông người.

Đối với các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện ích kinh doanh dịch vụ, hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu trên địa bàn, hoạt động mua bán vẫn diễn ra, cung cấp đầy đủ hàng hóa phục vụ nhu cầu cuộc sống của nhân dân, đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch.

Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn cam kết đảm bảo đủ cung cầu hàng hóa, giá cả các mặt hàng thiết yếu luôn ổn định. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được quận triển khai thực hiện tốt. Không để phát sinh tình trạng đầu cơ, găm hàng, trục lợi, gây ảnh hưởng đến lợi ích của người dân.

Các khu vực trọng điểm được tăng cường về lực lượng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh chính trịc, trật tự an toàn xã hội. Theo đánh giá, lưu lượng tham gia giao thông trên nhiều tuyến đường giảm hẳn so với ngày thường, có thời điểm, nhiều tuyến lưu lượng tham gia giao thông giảm 80% so với ngày thường.

Nhân dân quận hầu hết có ý thức chấp hành ở nhà, hạn chế đi ra đường khi không thực sự cần thiết, không tập trung từ 2 người trử lên ngoài công sở, chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang, đảm bảo giãn cách khi ra đường mua nhu, yếu phẩm.

quyet liet hieu qua trong phong chong dich covid 19
Ban chỉ đạo 197 phường Điện Biên đảm bảo duy trì trật tự đô thị trong thời gian cách ly xã hội (Ảnh: H.D)

Các địa điểm vui chơi, luyện tập thể dục thể thao công cộng như công viên, vườn hoa, ven hồ… đều được cảnh báo, cho dừng hoặc hạn chế hoạt động nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. UBND các phường đã phối hợp cùng các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền để người dân, các hộ kinh doanh mặt hàng không thiết yếu đều đóng cửa theo quy định.

UBND nhân dân quận đã chỉ đạo các đơn vị giám sát chặt chẽ người nghi ngờ mắc bệnh và người liên quan với các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19.

Hoàn thành 3 lần phun và khử khuẩn đồng bộ 58/58 trường học; phun khử khuẩn tại trụ sở, đơn vị thuộc UBND quận, chợ dân sinh, di tích lịch sử, nhà hàng, chung cư, đình chùa… Thực hiện và duy trì các hoạt động để nước rửa tay, nước sát khuẩn nhanh tại bộ phận văn thư, cầu thang máy.

Bộ phận một cửa quận và phường phục vụ cán bộ và nhân đến liên hệ công tác, làm việc. Tiếp tục tổ chức kiểm tra, giám sát việc tạm dừng hoạt động kinh doanh của các cơ sở.

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm không được phép ra đường hoặc không đeo khẩu trang đúng quy định. Tính đến hết ngày 14/4, lực lượng chức năng đã xử phạt 212 trường hợp với tổng số tiền trên 125 triệu đồng.

quyet liet hieu qua trong phong chong dich covid 19
Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 của phường Vĩnh Phúc (Ảnh: V.H)

Trong thời gian qua, quận Ba Đình cũng đã kiện toàn, đảm bảo lực lượng, phương tiện, hóa chất, thuốc men của các đọi cấp cứu cơ động sẵn sàng thực hiện phòng, chống dịch. Đề xuất biện pháp mua phương tiện, hóa chất, thuốc từ các nguồn trong quận.

Ban chỉ đạo quận và phường chủ động mua, xã hội hóa các doanh nghiệp trong việc chuẩn bị trang thiết bị, khẩu trang, nước sát khuẩn phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Tổng số 55.450 khẩu trang; 2.626 lọ nước sát khuẩn tay; 1.305 dụng cụ đo thân nhiệt; 200 bộ trang bị phòng hộ. Các đơn vị mua 66 máy phun khử khuẩn phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Cấp phát điện đến đơn vị: 1.150 bộ trang phục phòng chống dịch, 5.760 khẩu trang vải kháng khuẩn, 8.050 khẩu trang y tế, 386 chai nước sát khuẩn tay nhanh, 500 đôi găng tay cao su…

Theo ông Tạ Nam Chiến – Chủ tịch UBND quận Ba Đình: Diễn biến dịch bệnh vẫn còn tiểm ẩn những yếu tố khó lương, nguy cơ lây nhiễm vẫn hiện hữu. Với sự cố gắng của cả hệ thống chính trị thành phố và quận trong việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch nên hiện tại, quận vẫn kiểm soát tốt tình hình. Tuy nhiên, không lơ là, chủ quan.

Trong thời gian tới, quận Ba Đình tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, nhất là Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội; đi từng ngõ, gõ từng nhà để rà soát, sàng lọc, phát hiện sớm, quản lý chặt chẽ các trường hợp nghi ngờ, khoanh vùng, dập dịch.

Đồng thời tiếp tục hiệp đồng chặt chẽ với các quận, huyện bạn trong công tác điều tra dịch tễ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, đảm bảo tốt về an ninh trật tự, an toàn xã hội và các giải pháp ngăn chặn dịch bệnh.

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.

Tin khác

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Xem thêm
Phiên bản di động