Quận Ba Đình: Nâng cao công tác phòng cháy, chữa cháy

Ngày 26/9, tại Cung Thể thao Tổng hợp Quần Ngựa, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2017.
ba dinh nang cao cong tac phong chay chua chay Kiểm tra, rà soát công tác PCCC ở các hộ gia đình, kho hàng hóa
ba dinh nang cao cong tac phong chay chua chay Thanh Hóa: Cháy hệ thống dẫn gas ở trường mầm non có 400 học sinh
ba dinh nang cao cong tac phong chay chua chay Đề xuất chỉ trích 1% phí bảo hiểm cho lực lượng phòng cháy chữa cháy

Phát biểu khai mạc tại hội thao, ông Nguyễn Trung Dũng – Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình khẳng định: “Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ quận tới cơ sở luôn quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy. Trong đó coi trọng công tác vận động, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

ba dinh nang cao cong tac phong chay chua chay
Các đội tham dự một phần thi sử dụng máy bơm chữa cháy

Năm 2017, quận Ba Đình là đơn vị đầu tiên trên địa bàn Thành phố đã tổ chức các lớp tuyên truyền, trang bị kiến thức cơ bản về PCCC cho hơn 2000 cán bộ, giáo viên các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn quận. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp góp phần xây dựng phong trào toàn dân PCCC. Từ sự cố gắng của các cấp, các ngành…năm 2017 trên địa bàn quận không xảy ra vụ việc cháy nổ nghiêm trọng, đặc biệt không có thiệt hại về con người”.

Theo thống kê của Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội, tính từ đầu năm 2017 đến nay, trên toàn địa bàn Thủ đô xảy ra 590 vụ cháy, 03 vụ nổ (trong đó có 12 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng, 112 vụ cháy trung bình, 446 vụ cháy nhỏ) làm 20 người chết, 12 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 170 tỷ đồng. Riêng trên địa bàn quận Ba Đình xảy ra 78 vụ cháy, không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản khoảng 40 triệu đồng.

Phần lớn các vụ, sự cố nêu trên đều có khả năng dẫn đến các đám cháy to, cháy lớn nếu không được quần chúng nhân dân và các lực lượng PCCC tại chỗ dập tắt kịp thời ngay từ lúc ban đầu. Từ đó cho thấy vai trò hết sức quan trọng của lực lượng PCCC cơ sở tại các cơ quan đơn vị, lực lượng dân phòng và quần chúng nhân dân trong công tác đảm bảo an toàn về PCCC.

Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quận Ba Đình năm 2017 được tổ chức nhằm nâng cao ý thức, hiểu biết và kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ cho lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, đội phòng cháy chữa cháy (PCCC) cơ sở đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy”.

Đây cũng là dịp để các đơn vị giao lưu, gặp gỡ, thi đua và nâng cao chất lượng về công tác PCCC, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn quận tích cực tham gia công tác PCCC. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác PCCC, tham gia xây dựng phong trào toàn dân PCCC. Tạo sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác PCCC góp phần kiềm chế thấp nhất số vụ cháy, thiệt hại do cháy gây ra, bảo vệ tài sản của Nhà nước.

Đại tá Nguyễn Tuấn Anh – Phó Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy TP Hà Nội cho biết: “Việc chỉ đạo tổ chức Hội thao của quận cho thấy các đồng chí lãnh đạo Quận Ba Đình đã rất quan tâm đến công tác PCCC. Đây vừa là việc làm thể hiện vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp chính quyền địa phương đã được quy định trong Luật PCCC; đồng thời cũng là việc thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội nhằm tăng cường công tác PCCC trên địa bàn Thủ đô trong tình hình mới.

Phạm Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 năm nay, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết 1/5 (làm bù vào ngày thứ Bảy 4/5). Thời gian nghỉ lễ kéo dài, đây cũng là khoảng thời gian nhiều gia đình tổ chức ăn uống, vui chơi… tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong dịp nghỉ lễ.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

(LĐTĐ) Chiều 16/4, tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" năm 2024.
Liên tục xảy ra nhiều vụ cháy tại TP.HCM giữa mùa nắng nóng

Liên tục xảy ra nhiều vụ cháy tại TP.HCM giữa mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Trong ngày 15/4, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) liên tục xảy ra nhiều đám cháy lớn, các đám cháy chủ yếu đều xuất phát từ việc người dân đốt rác và cháy lan sang các khu vực xung quanh.
Tạo khí thế thi đua sôi nổi phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Tạo khí thế thi đua sôi nổi phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch về việc tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC)” trên địa bàn thành phố Hà Nội, Công an huyện Thường Tín đã tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung môn thi đảm bảo dễ hiểu, dễ thực hiện và sát với thực tiễn, tạo khí thế thi đua sôi nổi.
Cháy lớn tại khu lán tạm tập kết cốt pha dưới chân cầu Mễ Trì

Cháy lớn tại khu lán tạm tập kết cốt pha dưới chân cầu Mễ Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại khu tập kết cốp pha ngay dưới chân cầu Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Lực lượng PCCC&CNCH đang khẩn trương dập lửa, ngăn cháy lan tại lán tạm dựng bằng khung thép mái tôn.
Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đầu mùa nắng nóng

Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đầu mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Bắc Bộ và Trung Bộ bắt đầu bước vào giai đoạn mùa nắng nóng đầu tiên năm 2024. Mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã đưa ra khuyến cáo phòng cháy, chữa cháy khi vào mùa nắng nóng.
TP.HCM: Hiện trường tan hoang sau vụ cháy trong đêm ven kênh Tàu Hủ

TP.HCM: Hiện trường tan hoang sau vụ cháy trong đêm ven kênh Tàu Hủ

(LĐTĐ) Sáng 2/4, tại khu vực dãy nhà bị thiêu rụi bên kênh Tàu Hủ đường Phạm Thế Hiển, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vẫn còn khói trắng bốc lên nghi ngút, lực lượng chức năng đang phong toả nghiêm ngặt hiện trường.
Huyện Thạch Thất nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

Huyện Thạch Thất nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Thời gian qua, hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn huyện Thạch Thất (Hà Nội) được nâng cao. Quá trình chữa cháy và CNCH luôn đảm bảo về kỹ thuật, chiến thuật, giảm thiểu mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân.
Xem thêm
Phiên bản di động