Việt Nam có nên chọn đối thủ ở vòng 1/8 Asiad 18 hay không?

Đêm qua, cú sốc lớn ở môn bóng đá nam Asiad 18 đã diễn ra khi Olympic Hàn Quốc bất ngờ để thua Malaysia với tỷ số 1-2. Kết quả này đã giúp Malaysia chắc chắn đứng đầu bảng E cho dù kết quả trận cuối có thế nào đi chăng nữa. Vậy, đội tuyển Olympic Việt Nam có nên chọn đối thủ ở vòng 1/8 hay không?
viet nam co nen chon doi thu o vong 18 asiad 18 hay khong Việt Nam là đội bóng Đông Nam Á đầu tiên giành quyền vào vòng 1/8
viet nam co nen chon doi thu o vong 18 asiad 18 hay khong Olympic Việt Nam – Nepal: Trận cầu quyết định
viet nam co nen chon doi thu o vong 18 asiad 18 hay khong Thắng đậm Pakistan, Olympic Việt Nam tạm chiếm ngôi đầu bảng D

Ở lượt trận thứ 2, bảng E môn bóng đá nam Asiad 18, đội tuyển Olympic Hàn Quốc được đánh giá rất cao và là ứng cử viên số 1 cho tấm HCV đã bất ngờ để thua Malaysia với tỷ số 1-2. Có thể nói rằng, hai bàn thua của Hàn Quốc đều xuất phát từ sai lầm rất đáng trách của thủ môn Bumkeun.

viet nam co nen chon doi thu o vong 18 asiad 18 hay khong
Nỗi buồn thua trận của các cầu thủ Hàn Quốc. Ảnh: Dân trí

Đầu tiên là ở phút thứ 5, thủ môn Bumkeun đã mắc sai lầm khi phối hợp với hậu vệ Hàn Quốc để lọt bóng và biếu không một bàn thắng cho Malaysia. Cầu thủ ghi bàn là Safawi. Tiếp đó đến phút bù giờ của hiệp 1, từ một pha phản công đơn giản, Safawi dứt điểm chéo góc từ ngoài vòng cấm, bóng đi vượt qua tầm kiểm soát của thủ môn Bumkeun trước khi đập cột dọc bay vào lưới.

Những nỗ lực không biết mệt mỏi sau đó của các cầu thủ Hàn Quốc đã được đền đáp xứng đáng bằng một bàn thắng ở phút 87, nhận đường chuyền bổng của Lee Yinhyun, Hwang Ui-jo thoát xuống, vẩy má ngoài chân phải đánh bại thủ thành đối phương trong tư thế đối mặt.

Với trận thua sốc này, Hàn Quốc đang có 3 điểm và kém Malaysia 3 điểm trong khi bảng E chỉ còn 1 lượt đấu. Ngay cả khi bằng điểm với Malaysia sau lượt đấu cuối, Hàn Quốc vẫn phải xếp sau do thua Malaysia về thành tích đối đầu. Chắc chắn rằng, Malaysia đã đứng đầu bảng E cho dù kết quả trận đấu cuối có thế nào đi chăng nữa.

viet nam co nen chon doi thu o vong 18 asiad 18 hay khong
HLV Park Hang Seo sẽ chọn đối thủ nào cho Olympic Việt Nam ở vòng 1/8? Ảnh: Dân trí

Đây có thể được xem là tin vui với cả Nhật Bản và Việt Nam, bởi cả hai đội bóng này đều có thể tránh được Hàn Quốc ở vòng 1/8, bởi ai cũng đã biết đối thủ này mang đến giải một lực lượng rất mạnh. Có lẽ lúc này, HLV Park Hang Seo sẽ phải tính toán lại xem có nên chọn đối thủ ở vòng tiếp theo hay không?

Bởi điều gì cũng có hai mặt có nó, nếu đội tuyển Olympic Việt Nam dùng đội hình mạnh nhất thì có thể giành chiến thắng trước Nhật Bản và đứng đầu bảng D. Cơ hội tiến sâu của thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ rất lớn bởi chúng ta sẽ gặp đội xếp thứ 3 tốt nhất trong 3 bảng B, E và F.

Chẳng may, Olympic Việt Nam không thắng được nhật bản, chúng ta sẽ sẽ chạm trán Malaysia ở vòng 1/8. Khi đó sẽ rất khó khăn với đoàn quân của HLV Park Hang Seo vì Malaysia là một đối thủ đến từ Đông Nam Á vốn đã rất hiểu chúng ta, lại biết được những điểm yếu, điểm mạnh của Olympic Việt Nam thông qua trận đấu với Nhật Bản.

Vẫn biết giành chiến thắng trước Nhật Bản sẽ là cú hích tinh thần rất lớn với các tuyển thủ Việt Nam, qua đó tạo đà để Olympic Việt Nam có thể tiến sâu hơn tại giải lần này. Chúng ta hãy cùng chờ xem, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ thể hiện thế nào trước Nhật Bản vào 16h00 ngày 19/8.

Trung Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tin khác

Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam

Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 28/3/2024, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chính thức bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn làm huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2024.
Đức và Hà Lan: Toni Kroos kiến tạo, Goal-line công nhận bàn thắng

Đức và Hà Lan: Toni Kroos kiến tạo, Goal-line công nhận bàn thắng

(LĐTĐ) Rạng sáng 27/3 (giờ Việt Nam), đã diễn ra trận thi đấu giao hữu giữa đội tuyển Đức và Hà Lan. Tiền vệ lão tướng Toni Kroos đá phạt góc, giúp đồng đội ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Hà Lan.
Cristiano Ronaldo trở lại, kết quả Bồ Đào Nha thua Slovenia

Cristiano Ronaldo trở lại, kết quả Bồ Đào Nha thua Slovenia

(LĐTĐ) Bồ Đào Nha thua Slovenia 0-2, dù tiền đạo Cristiano Ronaldo trở lại. Mạch toàn thắng của huấn luyện viên Roberto Martinez đã bị chặn lại.
24 đội bóng tham dự vòng chung kết EURO 2024

24 đội bóng tham dự vòng chung kết EURO 2024

(LĐTĐ) Rạng sáng 27/3, loạt trận chung kết vòng play-off EURO 2024 đã diễn ra. Gruzia, Ukraine và Ba Lan là những cái tên cuối cùng góp mặt ở vòng chung kết EURO 2024.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier

(LĐTĐ) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia (ĐTQG) Việt Nam - ông Philippe Troussier cùng đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng từ ngày 26/3/2024.
Thua Indonesia 0-3, tuyển Việt Nam tái hiện kỷ niệm buồn 20 năm trước

Thua Indonesia 0-3, tuyển Việt Nam tái hiện kỷ niệm buồn 20 năm trước

(LĐTĐ) 20 năm trước tại giải đấu AFF Cup 2004, tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình đã thua 0-3 trước Indonesia. 20 năm sau cũng trên sân Mỹ Đình, Việt Nam lại thua 0-3. Lần này tuyển Việt Nam do HLV Troussier dẫn dắt, với lối chơi rất vô hồn và cách dùng người của vị chiến lược gia người Pháp là rất khó hiểu.
Cổ động viên “tiếp lửa” cho đội tuyển Việt Nam

Cổ động viên “tiếp lửa” cho đội tuyển Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều tối 26/3, rất đông cổ động viên đã đổ về Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận lượt về với Indonesia.
Việt Nam- Indonesia: Trước giờ bóng lăn, "cò vé" mỏi mắt tìm khách

Việt Nam- Indonesia: Trước giờ bóng lăn, "cò vé" mỏi mắt tìm khách

(LĐTĐ) Chiều nay (26/3), ít giờ trước khi diễn ra trận lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia, nhiều “cò vé” ngang nhiên hoạt động, mỏi mắt ngóng khách trước Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Việt Nam – Indonesia: Quang Hải sẽ được HLV Troussier gửi trọn niềm tin?

Việt Nam – Indonesia: Quang Hải sẽ được HLV Troussier gửi trọn niềm tin?

(LĐTĐ) Niềm tin chiến thắng sẽ dâng cao nếu như HLV Troussier sử dụng Quang Hải cùng những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm và đủ bản lĩnh để biết cách vượt qua những hoàn cảnh khó khăn nhất.
Vé “chợ đen” ảm đạm trước trận Việt Nam - Indonesia

Vé “chợ đen” ảm đạm trước trận Việt Nam - Indonesia

(LĐTĐ) Trận đấu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào 19h00 hôm nay (26/3), tuy nhiên người hâm mộ không quan tâm nhiều như các trận đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam những năm trước.
Xem thêm
Phiên bản di động