Phường Nhân Chính: Biểu dương các điển hình tiêu biểu trong công tác khuyến học

(LĐTĐ) Nhằm tuyên dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân đã có nhiều đóng góp trong phong trào khuyến học, xây dựng xã hội học tập của phường Nhân Chính năm 2018... Vừa qua, Hội Khuyến học phường Nhân Chính (Thanh Xuân) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2018, thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
phuong nhan chinh bieu duong cac dien hinh tieu bieu trong cong tac khuyen hoc UBND TP trả lời kiến nghị của cử tri về dành đất xây dựng trường công lập
phuong nhan chinh bieu duong cac dien hinh tieu bieu trong cong tac khuyen hoc Tuyến đường Nguyễn Trãi sẽ được tu sửa trong năm 2019
phuong nhan chinh bieu duong cac dien hinh tieu bieu trong cong tac khuyen hoc Quận Thanh Xuân: Triển khai 100% Quy tắc ứng xử đến CBCCVC và người lao động
phuong nhan chinh bieu duong cac dien hinh tieu bieu trong cong tac khuyen hoc
Lãnh đạo HĐND phường khen thưởng các gia đình học tập tiêu biểu năm 2018 (Ảnh Thanh Xuân)

Báo cáo kết quả công tác trong năm 2018, tại Hội nghị, đồng chí Đào Thị Tạo - Chủ tịch Hội Khuyến học phường Nhân Chính cho biết, thời gian qua được sự quan tâm và lãnh đạo sát sao của Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ phường Nhân Chính, được sự hướng dẫn chỉ đạo tận tình của Hội Khuyến học quận Thanh Xuân và sự ủng hộ của hệ thống chính trị các khu dân cư, Ban Giám hiệu các trường học, các dòng họ, các nhà hảo tâm và nhân dân trong toàn phường, Hội Khuyến học đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Khuyến học lần thứ 4, nhiệm kỳ 2018-2023 bầu ra Ban chấp hành mới tâm huyết và đầy tinh thần trách nhiệm với công tác khuyến học, khuyến tài.

Năm 2018 cũng chứng kiến nhiều thành tích của Hội Khuyến học trong công tác xây dựng xã hội học tập theo tinh thần nội dung của đề án 281 TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cũng như theo quyết định số 492/QĐ-UBND của UBND phường Nhân Chính ngày 15/11/2018 đã công nhận 35 Tổ dân phố đạt danh hiệu Cộng đồng học tập, 4 Dòng họ đạt danh hiệu Dòng họ học tập (riêng Dòng họ Đỗ Đình đã được Thành phố vinh danh là Dòng họ học tập tiêu biểu nhất của thành phố Hà Nội năm 2018), 6 trường học đạt danh hiệu Đơn vị học tập trong đó tiêu biểu là các trường THCS Nhân Chính, Tiểu học Nhân Chính và Mầm non Nhân Chính.

Năm 2018 Hội Khuyến học vinh dự có 1 cá nhân được Trung ương Hội tặng bằng khen, 3 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học, 2 cá nhân xuất sắc được giấy khen của Thành Hội, 16 tập thể và 13 cá nhân được Quận Hội khen, 6 tập thể và 10 cá nhân được UBND phường khen xuất sắc cả nhiệm kỳ 2013-2018.

Những thành tích trên là sự ghi nhận xứng đáng công sức nỗ lực của 1.133 hội viên khuyến học, các Chi hội trưởng, các gia đình học tập, các tổ dân phố, các dòng họ, các cô giáo thầy giáo tâm huyết với sự nghiệp xây dựng xã hội học tập. Để động viên các cá nhân tập thể xuất sắc, Hội nghị đã tuyên dương khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân với tổng kinh phí là 17 triệu đồng trích từ Quỹ khuyến học phường.

Theo thông tin từ Hội Khuyến học phường Nhân Chính, trong năm 2018 với tổng số học sinh giỏi và tập thể được khen ở các Chi hội Khu dân cư, trường học và Dòng họ là 5850 suất khen với tổng số tiền thưởng là hơn 341triệu đồng. Hội Khuyến học phường khen thưởng 68 cháu học sinh giỏi xuất sắc đạt giải cao và đỗ đại học điểm cao với số tiền thưởng là gần 23 triệu đồng. Tổng số tiền trợ cấp của Hội Khuyến học phường và các Chi hội lên tới 60 triệu đồng.

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo phường Nhân Chính, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ đã ghi nhận và đánh giá cao các kết quả Hội Khuyến học đã đạt được trong năm 2018; đồng thời, nhấn mạnh các nhiệm vụ của năm 2019 với các chỉ tiêu quan trọng mà Hội Khuyến học cần tiếp tục phấn đấu trong năm 2019 để tiếp tục xây dựng phong trào khuyến học của phường ngày càng phát triển hơn nữa.

Tuấn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.

Tin khác

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai vùng bãi sông Hồng, huyện Mê Linh kiến nghị Thành phố xây dựng và ban hành đề án thăm dò mỏ khoáng sản toàn bộ vùng đất bãi để định hướng quy hoạch phù hợp với phát triển du lịch; xây dựng quy chế phối hợp mới trong quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương; đầu tư hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư như tuyến mặt đê và đường gom 2 bên chân đê sông Hồng.
Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại báo cáo, đưa ra được bức tranh tổng thể trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, đưa ra số liệu chi tiết, đặc biệt là công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn Thành phố.
Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 10/4, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật Thành phố lần thứ II, năm 2024 - 2025 do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn (Trưởng ban Tổ chức Hội thi) chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo các sở, ngành đẩy mạnh thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng, bảo đảm đúng quy định, tạo động lực thúc đẩy hiệu quả công tác và phục vụ người dân, cũng như phòng ngừa, hạn chế tiêu cực; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sở, ngành nào làm chậm phải xem xét trách nhiệm người đứng đầu.
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

(LĐTĐ) Ngày 5/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Dự án xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục); dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội (Tuyến số 3) đoạn Nhổn - Ga Hà Nội trên địa bàn quận Ba Đình, Đống Đa.
Xem thêm
Phiên bản di động