Phòng khám Medlatec Thanh Xuân: Ứng dụng công nghệ 4.0 vào khám chữa bệnh

(LĐTĐ) Theo ThS.BS Đàm Trọng Hiếu - Giám đốc Phòng khám Đa khoa Medlatec: “Phòng khám Medlatec Thanh Xuân sẽ ứng dụng công nghệ 4.0 vào khám chữa bệnh. Tiêu biểu như bệnh án điện tử lưu trữ toàn bộ kết quả và lịch sử khám, phần mềm nhắc nhớ tái khám để tránh sót lịch kiểm tra. Đặc biệt là Phòng khám ứng dụng Icnm - đây là áp y tế thông minh, rất hữu ích cho khách hàng với đầy đủ các tiện ích như đặt khám online, tra cứu kết quả khám online…rất tiện dụng cho người dân”.
phong kham medlatec thanh xuan ung dung cong nghe 40 vao kham chua benh Liệu pháp miễn dịch ung thư: Bước đột phá trong điều trị ung thư
phong kham medlatec thanh xuan ung dung cong nghe 40 vao kham chua benh Dấu hiệu giúp bạn tự nhận biết sớm ung thư đại trực tràng

Với mong muốn giảm tải cho các cơ sở khám chữa bệnh của Medlatec, cũng như chung tay giải quyết vấn đề quá tải tại các bệnh viện hiện nay, Phòng khám Đa khoa Medlatec Thanh Xuân - cơ sở khám chữa bệnh thứ 3 tại Hà Nội đã được ra đời. Việc đưa vào hoạt động của cơ sở này đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự phát triển vượt bậc của bệnh viện, nhằm mang đến những dịch vụ y tế chất lượng cao phục vụ nhân dân.

phong kham medlatec thanh xuan ung dung cong nghe 40 vao kham chua benh
Bệnh viện đa khoa Medlatec đang phát triển chi nhánh trong khắp cả nước.

Trong 23 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Đa khoa Medlatec là đơn vị y tế tin cậy chăm sóc khỏe của cộng đồng qua dịch vụ khám, điều trị các chuyên khoa. Chỉ tính riêng năm 2018, Medlatec đã tiếp nhận và phục vụ khám chữa bệnh hơn 1 triệu khách hàng tại Hà Nội và các tỉnh thành trên toàn quốc.

Hiện tại Medlatec có 2 cơ sở phục vụ khám chữa uy tín tại Hà Nội là Bệnh viện và Phòng khám đa khoa ở Tây Hồ. Bên cạnh đó, Medlatec còn mở rộng phạm vi hoạt động qua chuỗi văn phòng tại Hà Nội để đi đến mọi ngõ ngách phục vụ lấy mẫu xét nghiệm tận của từng người dân và các thành viên gia đình; đồng thời phát triển 14 chi nhánh ở khắp các tỉnh thành trong cả nước.

Đặc biệt, đầu tháng 7 tới, Bệnh viện Đa khoa Medlatec sẽ chính thức khai trương cơ sở khám chữa bệnh thứ 3 – Phòng khám Đa khoa Medlatec Thanh Xuân, Khuất Duy Tiến, (Thanh Xuân - Hà Nội), nhằm mang đến những dịch vụ y tế chất lượng cao phục vụ nhân dân.

Với chức năng phòng khám đa khoa, Medlatec Thanh Xuân hướng đến phục vụ khám kiểm tra, tầm soát sức khỏe ban đầu của đầy đủ các chuyên khoa gồm: Chuyên khoa Nhi, Sản, Tiêu hóa, Cơ - Xương - Khớp, Tim Mạch, Tai - Mũi - Họng, Răng - Hàm - Mặt, Ung bướu,… Từ đó, nhân dân có cơ hội nâng cao hiệu quả phát hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời khi chưa có biểu hiện để nâng cao chất lượng sống cũng như giảm chi phí điều trị.

Và đây cũng là địa điểm lý tưởng bệnh viện tổ chức khám sức khỏe định kỳ của các cơ quan, doanh nghiệp, tập đoàn trong nước và hay các công ty nước ngoài có trụ sở, chi nhánh tại Việt Nam.

ThS.BS Đàm Trọng Hiếu cho biết: “Ngay từ những ngày đầu thành lập Medlatec đã đặt ra phương châm phát triển “Dịch vụ tốt, Công nghệ cao” và điều đó đã làm lên thành công trong suốt 23 năm qua. Về phía phòng khám, chúng tôi coi đó là nền tảng để tiếp nối và phát triển, cũng cam kết không ngừng đem những công nghệ hiện đại, sự phục vụ tận tâm, y đức của mình để phục vụ người dân được tốt nhất qua những dịch vụ y tế chất lượng cao, chi phí hợp lý để giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh”.

Ghi nhận những thành tích đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, liên tiếp nhiều năm liền Bệnh viện Đa khoa Medlatec vinh dự được nhận các phần thưởng cao quý của Bộ Y tế, UBND thành phố.

Tiêu biểu là: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những đóng góp trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe toàn dân (năm 2016), Huân chương Lao động hạng Ba với thành tích xuất sắc trong khám, điều trị bệnh và tiên phong triển khai phòng khám bác sĩ gia đình (năm 2017), Giải thưởng Cúp Thăng Long và là Bệnh viện tư nhân đầu tiên được nhận Cờ thi đua của Thủ đô (năm 2018).

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Xem thêm
Phiên bản di động