Phòng chống dịch Covid-19, nhiều quán ăn trên địa bàn quận Hai Bà Trưng vẫn sáng đèn

(LĐTĐ) Ngay khi nhận được chỉ thị của Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hà Nội việc tạm dừng các hoạt động kinh doanh không cần thiết để phòng chống dịch, nhiều quán ăn, quán café trên địa bàn quận Hai Bà Trưng (Thành phố Hà Nội) đã tạm ngưng đón khách. Tuy nhiên, bên cạnh những nỗ lực của chính quyền và người dân, một số hộ kinh doanh trên địa bàn quận vẫn chưa nghiêm túc chấp hành.
phong chong dich covid 19 nhieu quan an tren dia ban quan hai ba trung van sang den Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến G20 về ứng phó dịch Covid-19
phong chong dich covid 19 nhieu quan an tren dia ban quan hai ba trung van sang den Đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời lương hưu, trợ cấp BHXH cho người hưởng
phong chong dich covid 19 nhieu quan an tren dia ban quan hai ba trung van sang den Việt Nam đã hỗ trợ khoảng 800 công dân về nước an toàn

Thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 đã lây lan ra nhiều quốc gia vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam. Tại Hà Nội đã ghi nhận nhiều trường hợp dương tính với Covid-19, các trường hợp này đang được cách ly theo dõi và điều trị. Với những nỗ lực, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, Thành phố Hà Nội đang tiến hành mọi biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh này.

phong chong dich covid 19 nhieu quan an tren dia ban quan hai ba trung van sang den
Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, hàng loạt chuỗi cửa hàng trên đường Hàm Long (quận Hai Bà Trưng) đã đóng cửa trong sáng 26/3.

Cụ thể, trong buổi họp của Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã đề nghị các cửa hàng dịch vụ không thiết yếu (trừ xăng dầu bán lẻ, cửa hàng thuốc, cửa hàng rau củ quả, lương thực thực phẩm,...) đều phải đóng cửa từ nay đến hết ngày 5/4. Điều này có nghĩa là các hàng quán như quán cafe, quán bar, nhà hàng, karaoke, phòng tập gym,... đều cần tạm dừng hoạt động trong thời gian này, không kể nội thành hay ngoại thành.

Thực hiện nghiêm chỉ thị của Thành phố, nhiều cửa hàng, quán ăn trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã ngưng hoạt động từ sáng 26/3. Cửa hàng Aha Coffee có địa chỉ tại phường Phạm Đình Hổ quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội thường ngày là điểm đến của đông đảo khách hàng, nhất là những người trẻ tuổi, tuy nhiên, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thành phố, chi nhánh Aha Coffee tại đây đã tạm ngừng đón khách từ sáng 26/3.

Không chỉ có Aha Coffee, nhiều thương hiệu café, trà sữa có tiếng như Ding Tea, Bobapop… có cửa hàng tại địa bàn quận Hai Bà Trưng cũng rất có ý thức trong việc chung tay phối hợp với chính quyền phòng chống dịch. Theo đó, một số cửa hàng thay đổi hình thức phục vụ, chuyển từ bán hàng trực tiếp tại cửa hàng sang bán hàng online cho khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm để hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

phong chong dich covid 19 nhieu quan an tren dia ban quan hai ba trung van sang den
phong chong dich covid 19 nhieu quan an tren dia ban quan hai ba trung van sang den
Các quán cafe tại quận Hai Bà Trưng nghiêm túc thực hiện chỉ thị của Thành phố Hà Nội trong việc tạm ngưng đón khách.

Cũng trong ngày 26/3, phần lớn các hàng ăn trên địa bàn quận đã đóng cửa chống dịch. Từ những quán cơm bình dân cho tới những nhà hàng sang trọng, người nào người nấy nhanh chóng dọn dẹp bàn ghế gọn gàng để đóng cửa nhà hàng. Cùng đó, những con ngõ ngày thường tập trung đông đúc người ăn uống nay cũng trở nên vắng vẻ hơn vì người dân đã hạn chế tiếp xúc nơi đông người.

Đáng chú ý, một số địa điểm thường ngày thu hút hàng trăm khách hàng như những quán lẩu ếch vỉa hè trên đường Trần Khát Chân cũng đã đóng cửa ngay khi có Chỉ thị của Thành phố. Cùng đó, nhiều cửa hàng kinh doanh, buôn bán các mặt hàng khác như quần áo, mỹ phẩm, hay một số loại hình dịch khác cũng đã tự nguyện đóng cửa, chung tay phòng chống dịch cùng Thành phố.

Bên cạnh những cửa hàng nghiêm túc thực hiện chỉ thị của UBND Thành phố, vẫn còn một số chủ cửa hàng tiếp tục mở cửa đón khách. Ghi nhận tại phố Lạc Trung vào lúc 20h ngày 26/3 cho thấy, một số quán ăn vẫn đang tiếp tục đón khách. Vì không gian hẹp nên các bàn ăn được chủ quán kê sát nhau, khó đảm bảo cự ly an toàn cho khách. Do các quán ăn trên phố Lạc Trung phần lớn đều đóng cửa nên lượng khách hàng tới các quán ăn đang mở này đông hơn ngày thường, trung bình cứ khoảng 5 phút là có một khách hàng vào quán.

phong chong dich covid 19 nhieu quan an tren dia ban quan hai ba trung van sang den
phong chong dich covid 19 nhieu quan an tren dia ban quan hai ba trung van sang den
Tuy nhiên, vẫn còn một số hàng quán trên địa bàn quận chưa nghiêm túc thực hiện chỉ thị, vẫn tiếp tục mở cửa đón khách.

Không chỉ vậy, tại một quán bia trên đường Trần Khát Chân, khu vực đối diện phố Huế, phóng viên cũng ghi nhận tình trạng công khai mở cửa kinh doanh, tụ tập đông người. Những vị khách ở đây dường như không mấy quan tâm đến khuyến cáo của Bộ Y tế cũng như Thành phố, không khẩu trang, không nước rửa tay sát khuẩn, họ ngồi sát vào nhau và cùng uống bia, chuyện trò khiến cho nhiều người đi qua không khỏi ái ngại, lo lắng.

phong chong dich covid 19 nhieu quan an tren dia ban quan hai ba trung van sang den
Quán bia hơi trên đường Trần Khát Chân vẫn mở cửa đón khách.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã từng chia sẻ về công tác phòng, chống dịch Covid-19: “Nếu người dân không chấp hành quy định thì mọi nỗ lực của Chính phủ, Thành phố Hà Nội cùng các các y bác sĩ sẽ đổ xuống sông, xuống biển”...

Do vậy, để những nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị được đền đáp, mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức phòng chống dịch bằng cách tuân thủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Thành phố trong thời gian cao điểm chống dịch. Việc người dân tụ tập nơi đông người sẽ là một trong những nguyên nhanh chính dẫn đến tình trạng lây nhiễm chéo trong cộng đồng.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.

Tin khác

Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

(LĐTĐ) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, Thành phố sẽ có văn bản chỉ đạo giao Công an Thành phố xác minh làm rõ liên quan tới sự việc báo chí phản ánh 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc thời gian vừa qua.
Đồng Nai: 3 người tử vong nghi do ngạt khí ga của trang trại heo

Đồng Nai: 3 người tử vong nghi do ngạt khí ga của trang trại heo

(LĐTĐ) Mặc dù đã được các lực lượng nhanh chóng đưa từ hầm ga lên, tuy nhiên, cả ba nạn nhân đều đã tử vong.
Tạm hoãn cưỡng chế thu hồi đất dự án tu bổ Gò Đống Thây

Tạm hoãn cưỡng chế thu hồi đất dự án tu bổ Gò Đống Thây

(LĐTĐ) UBND quận Thanh Xuân vừa ban hành văn bản về việc thay đổi thời gian tổ chức thực hiện kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây (phường Thanh Xuân Trung).
Sở Giao thông vận tải TP.HCM "điểm tên" 169 nhà thầu chây ỳ nộp phạt

Sở Giao thông vận tải TP.HCM "điểm tên" 169 nhà thầu chây ỳ nộp phạt

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị chính quyền các quận huyện, thành phố Thủ Đức và các đơn vị liên quan không tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thi công đối với các đơn vị chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Sở GTVT Thành phố.
Duyệt danh mục dự án trong kế hoạch sử dụng đất của quận Ba Đình

Duyệt danh mục dự án trong kế hoạch sử dụng đất của quận Ba Đình

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Ba Đình có 49 dự án với tổng diện tích 24,06 ha được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt.
TP.HCM: Đề xuất nhiều vấn đề cấp bách trong công tác phòng chống ma tuý

TP.HCM: Đề xuất nhiều vấn đề cấp bách trong công tác phòng chống ma tuý

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (UBND TP.HCM), tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn Thành phố vẫn còn diễn biến phức tạp, phương thức thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi.
Loay hoay cải tạo chợ truyền thống

Loay hoay cải tạo chợ truyền thống

(LĐTĐ) Chợ truyền thống là mô hình kinh doanh không thể thiếu trong đời sống hằng ngày của người dân Thủ đô. Tuy nhiên, hiện nhiều chợ đã xuống cấp, không bảo đảm quy chuẩn xây dựng, quy chuẩn phòng cháy chữa cháy, không đáp ứng tiêu chí đô thị… Bài toán cải tạo, xây dựng chợ không phải là mới nhưng vẫn là khó giải khi chưa thể hài hòa hết lợi ích của các bên.
Chung cư cũ tăng giá để chờ đón "sóng" cải tạo

Chung cư cũ tăng giá để chờ đón "sóng" cải tạo

(LĐTĐ) Chung cư cũ vốn là sản phẩm khá kén khách bởi thời gian xây dựng đã lâu, diện tích nhỏ, thiếu tiện tích sinh hoạt và xuống cấp. Tuy vậy, cùng với cơn sốt của thị trường chung cư nói chung, loại hình nhà ở này bỗng nhiên lại được nhiều người quan tâm, kéo theo giá bán tăng lên từng ngày.
Quận Tây Hồ: Xử lý gần 3.000 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đô thị

Quận Tây Hồ: Xử lý gần 3.000 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đô thị

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, các lực lượng chức năng quận Tây Hồ đã tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên địa bàn.
Bình Dương: Phấn đấu xây dựng gần 173.000 nhà ở xã hội vào năm 2030

Bình Dương: Phấn đấu xây dựng gần 173.000 nhà ở xã hội vào năm 2030

(LĐTĐ) Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết, theo đề án phát triển nhà ở xã hội và nhà ở công nhân giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, tỉnh sẽ phấn đấu đầu tư khoảng 172.735 căn nhà ở xã hội, với tổng diện tích đất khoảng 613,3ha, diện tích sàn xây dựng ước đạt 9.521.462m2.
Xem thêm
Phiên bản di động