Công đoàn Tổng công ty Du lịch Hà Nội:

Phối hợp để nâng cao hiệu quả kinh tế ngành du lịch

(LĐTĐ) Sáng nay (18/1), Tổng Công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Tại Hội nghị, Công đoàn Tổng công ty (TCT) Du lịch Hà Nội đã nhận được Bằng khen xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam.  
phoi hop de nang cao hieu qua kinh te nganh du lich Tổng Công ty Du lịch Hà Nội: Hơn 100 CBCNV tham gia hiến máu tình nguyện
phoi hop de nang cao hieu qua kinh te nganh du lich Nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong năm 2018

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí đại diện LĐLĐ thành phố Hà Nội: Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội; Nguyễn Bá Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng LĐLĐ thành phố;

Về phía TCT Du lịch Hà Nội có các đồng chí: Nguyễn Minh Chung, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV TCT; Phạm Quang Thanh, Phó Bí thư đảng uỷ, Tổng Giám đốc TCT; Trần Dũng Sỹ, Phó Tổng Giám đốc TCT; cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo và công đoàn các công ty trực thuộc.

phoi hop de nang cao hieu qua kinh te nganh du lich
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2018, đồng chí Phạm Thị Thu Huyền, Chủ tịch Công đoàn TCT Du lịch Hà Nội cho biết, năm 2018, TCT tiếp tục cho ra mắt rất nhiều sản phẩm là các tour du lịch giá rẻ và các chính sách khuyến mại cho người tiêu dùng, mở ra nhiều tour mới nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách du lịch trong và ngoài nước khi đến với Hanoitourist, khẳng định thương hiệu là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực du lịch của Thủ đô.

Bên cạnh đó, TCT tiếp tục đẩy mạnh công tác kinh doanh, mở rộng cơ sở vật chất và quảng bá thương hiệu, đầu tư phát triển thị trườngvà đã rà soát bố trí lại nguồn nhân lực hợp lý, đi đôi với công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về kỹ năng, nghiệp vụ cho CNVCLĐ để đáp ứng có nguồn nhân lực chất lượng cao chuẩn bị cho công tác cổ phần hóa doanh nghiệp.

Rất nhiều các đơn vị trực thuộc TCT đã điều chỉnh, sửa chữa nâng cấp chất lượng cơ sở vật chất, và dịch vụ đáp ứng được kỳ vọng của khách hàng hàng, khẳng định uy tín với bạn bè Quốc tế.

Từ việc kết hợp giữa chuyên môn và công đoàn đã nâng cao hiệu quả kinh tế, theo đó, kết quả kinh doanh ước đến 31/12/2018 của TCT tăng mạnh so với cùng kỳ, chụ thể: Tổng doanh thu ước thực hiện 1.855 tỷ 946 triệu đồng, đạt 106% kế hoạch năm, tăng 6% so với cùng kỳ; lợi nhuận ước thực hiện đạt 569 tỷ 012 triệu đồng đạt 116% KH năm, bằng 98% so với năm 2017. Từ đó, đảm bảo việc làm, thu nhập bình quân của người lao động trong Tổng công ty đạt 9,8 triệu đồng/tháng, tăng 2% so với năm 2017. Uy tín, chất lượng, hiệu quả và thương hiệu Hanoitourist tiếp tục được khẳng định, góp phần vào sự phát triển đi lên của TCT Du lịch Hà Nội và Thủ đô Hà Nội.

phoi hop de nang cao hieu qua kinh te nganh du lich
Đồng chí Nguyễn Minh Chung, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV TCT phát biểu tại Hội nghị.

Để đạt được những kết quả thiết thực đó, Công đoàn TCT đã luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, Đảng ủy, Ban lãnh đạo TCT và sự ủng hộ, giúp đỡ của Ban lãnh đạo, cán bộ, đoàn viên công đoàn các đơn vị; sự chủ động của Công đoàn cùng với sự phối, kết hợp nhịp nhàng giữa Công đoàn với các Ban của Đảng ủy và Đoàn thanh niên Tổng công ty.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong phương hướng nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Phạm Thị Thu Huyền cho biết, các cấp công đoàn TCT sẽ phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu về mọi mặt hoạt động, đặc biệt phấn đấu 75% CĐCS xây dựng, thương lượng ký Thỏa ước lao động có chất lượng tốt và tổ chức giám sát việc thực hiệnThỏa ước lao động tập thể tại đơn vị; phấn đấu trên 70% số đoàn viên công đoàn và Công nhân lao động tại các đơn vị được tuyên truyền, vận động tham gia học tập, nâng cao trình độ học vấn chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động…

phoi hop de nang cao hieu qua kinh te nganh du lich
Đồng chí Phạm Thị Thu Huyền - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Thay mặt tổ chức công đoàn TCT phát động thi đua trong CNVCLĐ TCT năm 2019, đồng chí Nguyễn Thanh Hợp, Phó Chủ tịch Công đoàn TCT bày tỏ quyết tâm thực hiện nhiều mục tiêu trong năm tới, như thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế và kế hoạch SXKD của toàn TCT năm 2019. Thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo, tăng năng xuất lao động, chất lượng dịch vụ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty với thị trường trong nước và quốc tế, nâng cao thương hiệu Hanoitourist phát triển và bền vững…

Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Tổng công ty tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Công đoàn Tổng công ty phát động. Phấn đấu vượt qua mọi thách thức, khó khăn trong sản xuất kinh doanh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và kế hoạch kinh doanh của TCT năm 2019.

phoi hop de nang cao hieu qua kinh te nganh du lich
Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội đánh giá cao công tác công đoàn của TCT trong năm 2018. Theo đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ TCT và LĐLĐ thành phố Hà Nội, công đoàn TCT đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, đã chăm lo bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp cho NLĐ; đã tổ chức được hội nghị NLĐ và hội nghị công chức viên chức;

Các cấp công đoàn quan tâm và làm tốt các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện như ủng hộ người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, quân dân biển đảo, hiến máu tính nguyện, đưa công nhân về quê ăn tết…;

Công đoàn TCT cũng đã quan tâm phát triển công đoàn vững mạnh, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn và giới thiệu kết nạp đảng; triển khai thực hiện tốt 2 bộ quy tắc ứng xử của Thành phố; tổ chức tốt các hoạt động thể dục thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho CBCNVC công đoàn TCT;

phoi hop de nang cao hieu qua kinh te nganh du lich
Đồng chí Phạm Thị Thu Huyền, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội và đại diện Công đoàn Công ty Thương mại và Cung ứng nhân lực nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa cũng đồng tình với các tồn tại trong báo cáo của Công đoàn TCT và đề nghị sớm đưa ra những giải pháp để giải quyết các tồn tại. Đồng chí cũng đồng ý với kế hoạch phát động thi đua trong CNVCLĐ năm 2019 của Công đoàn TCT Du lịch Hà Nội và tin rằng trong năm tới, các cấp công đoàn TCT sẽ gặt hái được nhiều thành quả hơn nữa.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Chung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TCT Du lịch Hà Nội cho biết, năm 2018, ngành Du lịch với rất nhiều thuận lợi đã đón xấp xỉ 15,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 19,9% so với năm 2017, tương đương 2,6 triệt lượt người. Riêng thành phố Hà Nội đón 26,3 triệu lượt khách (tăng 10,4% so với năm 2017). Trong đó có sự đóng góp của tập thể CNCNV TCT. Các chỉ tiêu kế hoạch của Tổng công ty đều tăng từ 10-15% trở lên so với năm 2017, thu nhập bình quân của người lao động đạt 9,8 triệu đồng/người/tháng.

phoi hop de nang cao hieu qua kinh te nganh du lich
Công đoàn Cơ quan Tổng Công ty Du lịch Hà Nội, Công đoàn Công ty TNHH Global Toserco, đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội Nguyễn Thanh Hợp, đồng chí Lê Thị Bích Thủy - Ủy viên BTV Công đoàn TCT nhận Bằng khen của BCh LĐLĐ TP Hà Nội với thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào thi đua năm 2018.

Đạt được những kết quả như trên là do sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng của cán bộ, nhân viên toàn Tổng công ty, trong đó phải kể đến sự đóng góp của tổ chức Công đoàn với vai trò là cầu nối để triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tổng giám đốc TCT, các Nghị quyết của Công đoàn cấp trên thành các phong trào thi đua, các hoạt động cụ thể, thiết thực.

Về phương hướng nhiệm vụ sắp tới, đồng chí đề nghị Công đoàn TCT thực hiện tốt một số nội dung, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh việc vận động, giúp đỡ và tạo điều kiện để người lao động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, sử dụng, ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin vào công việc hàng ngày, thích ứng với cơ chế thị trường...

phoi hop de nang cao hieu qua kinh te nganh du lich
phoi hop de nang cao hieu qua kinh te nganh du lich
Tại Hội nghị, 10 CĐCS vững mạnh xuất sắc; 4 CĐCS vững mạnh và nhiều cá nhân, tập thể được tặng Giấy khen của Công đoàn TCT Du lịch Hà Nội

Với những kết quả đạt được trong năm 2018, Công đoàn TCT Du lịch Hà Nội đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen cho đơn vị xuất sắc; được LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào thi đua năm 2018; cùng nhiều bằng khen, giấy khen cho các cá nhân và tập thể trong năm vừa qua.

Bảo Thoa

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là “thời điểm vàng” để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá rẻ bất thường….
Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

(LĐTĐ) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nghê An tổ chức khai mạc Lễ hội Du lich Cửa Lò năm 2024 với chủ đề "Cửa Lò – Khát vọng toả sáng" và công bố Di sản phi vật thể Quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.
Lễ hội sông nước TP.HCM năm 2024 sẽ diễn ra trong 10 ngày

Lễ hội sông nước TP.HCM năm 2024 sẽ diễn ra trong 10 ngày

(LĐTĐ) Lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ 2 năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 31/5 đến ngày 9/6, với chủ đề “Chuyến tàu huyền thoại” nhằm quảng bá hình ảnh, vùng đất, con người, bản sắc văn hoá, du lịch đặc trưng của TP.HCM.
VITM Hà Nội 2024: Cơ hội săn tour giá rẻ

VITM Hà Nội 2024: Cơ hội săn tour giá rẻ

(LĐTĐ) Với sự tham gia của hàng ngàn doanh nghiệp đến từ 16 quốc gia, vùng lãnh thổ và 55 tỉnh, thành phố của Việt Nam, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội 2024 đã thể hiện sự quyết tâm cao của Hiệp hội Du lịch Việt Nam và doanh nghiệp cả nước, đồng lòng chung tay phát triển du lịch nhanh, bền vững, hiệu quả, sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Huế lọt 8 điểm du lịch rẻ nhất châu Á

Huế lọt 8 điểm du lịch rẻ nhất châu Á

(LĐTĐ) Nền tảng du lịch trực tuyến Agoda vừa chia sẻ các điểm đến có giá phòng trung bình thấp nhất châu Á, phù hợp với những tín đồ mê du lịch tiết kiệm. Trong đó, Huế là nơi du khách có thể tận hưởng mức giá phòng cạnh tranh nhất, đứng top 3 của danh sách này.
Gỡ khó, kích cầu phát triển du lịch phía Nam của Thủ đô

Gỡ khó, kích cầu phát triển du lịch phía Nam của Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 12/4, tại huyện Thanh Oai, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức tổ chức tọa đàm "Giải pháp phát triển tuyến du lịch trung tâm Hà Nội - Thanh Oai - Ứng Hòa - Mỹ Đức, thúc đẩy kết nối các điểm đến di tích - di sản và làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội".
Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2024: Du lịch bền vững, kiến tạo tương lai

Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2024: Du lịch bền vững, kiến tạo tương lai

(LĐTĐ) Dự kiến, Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2024 sẽ diễn ra từ ngày 5 - 7/9, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, mang tới một không gian kết nối và hàng ngàn cơ hội giao thương, hợp tác đầy hứa hẹn cho các doanh nghiệp, đối tác trong ngành Du lịch Việt Nam và quốc tế.
Phát huy tiềm năng du lịch Đồng bằng sông Cửu Long và Kiên Giang

Phát huy tiềm năng du lịch Đồng bằng sông Cửu Long và Kiên Giang

(LĐTĐ) Ngày 11/4, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM Hà Nội 2024 đã diễn ra hội nghị “Xúc tiến, quảng bá du lịch Đồng bằng sông Cửu Long và Kiên Giang tại Hà Nội”.
Xúc tiến, quảng bá du lịch 4 tỉnh Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh

Xúc tiến, quảng bá du lịch 4 tỉnh Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2024, 4 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh với chủ đề “Một hành trình - Nhiều trải nghiệm”.
Khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2024

Khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2024

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2024 chính thức được bắt đầu với chuỗi sự kiện phong phú diễn ra từ nay đến 14/4 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô và một số địa điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hội chợ quy tụ trên 700 doanh nghiệp từ 55 tỉnh, thành phố của Việt Nam và 16 quốc gia, vùng lãnh thổ.
Xem thêm
Phiên bản di động