Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kiểm tra công tác ứng trực tại các đơn vị công an

Chiều 24/1 vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến thăm, kiểm tra công tác ứng trực phục vụ Tết Nguyên đán ở một số  đơn vị lực lượng Cảnh sát nhân dân.
pho thu tuong truong hoa binh kiem tra cong tac ung truc tai cac don vi cong an Tăng cường an toàn giao thông đường thủy nội địa
pho thu tuong truong hoa binh kiem tra cong tac ung truc tai cac don vi cong an Yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự tại trạm thu phí cầu Bến Thủy
pho thu tuong truong hoa binh kiem tra cong tac ung truc tai cac don vi cong an Phải bồi thường sự cố môi trường biển đợt I xong trước Tết
pho thu tuong truong hoa binh kiem tra cong tac ung truc tai cac don vi cong an Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự Chương trình “Xuân nơi đảo xa”
pho thu tuong truong hoa binh kiem tra cong tac ung truc tai cac don vi cong an Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Hà Nội phải gương mẫu đi đầu trong cải cách hành chính

Theo báo cáo, trong năm 2016, cơ quan cảnh sát điều tra đã phát hiện, bắt giữ hơn 19.000 vụ liên quan đến ma túy; xử lý trên 17.000 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.

pho thu tuong truong hoa binh kiem tra cong tac ung truc tai cac don vi cong an
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại Cục PCCC

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị lực lượng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy; Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đẩy mạnh thực hiện công tác nghiệp vụ, xác định tuyến, địa bàn, khu vực, lĩnh vực, đối tượng để tổ chức đấu tranh với một số chuyên án lớn tạo sức lan tỏa, răn đe tội phạm và phòng ngừa vi phạm. Đặc biệt, Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đang đến gần; lực lượng cảnh sát cần triển khai thực hiện nghiêm túc đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, vi phạm luật về môi trường, an toàn thực phẩm, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Làm việc với Cục Cảnh sát Giao thông, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, đây là lực lượng không chỉ giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn giao thông mà còn làm tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, tích cực tuyên truyền cho nhân dân, tham mưu cho Đảng và Nhà nước về xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn giao thông. Đồng thời đề nghị, lực lượng Cảnh sát Giao thông tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông; tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông cũng như chống người thi hành công vụ, góp phần xây dựng trật tự, kỷ cương trong chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông; lắng nghe ý kiến của nhân dân cũng như các phương tiện thông tin đại chúng để xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh.

Đánh giá cao vai trò của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng, công tác cứu nạn, cứu hộ trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và từng bước tạo được niềm tin đối với nhân dân. Phó Thủ tướng yêu cầu lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy kết hợp với phương châm “4 tại chỗ”; huy động các doanh nghiệp, tổ chức tham gia tích cực vào công tác phòng cháy, chữa cháy, tránh gây ra những hậu quả lớn trong tương lai.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình gửi tới toàn thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ công an nhân dân lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Đinh Dậu 2017.

Minh Hạnh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 năm nay, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết 1/5 (làm bù vào ngày thứ Bảy 4/5). Thời gian nghỉ lễ kéo dài, đây cũng là khoảng thời gian nhiều gia đình tổ chức ăn uống, vui chơi… tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong dịp nghỉ lễ.
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng, với giá hơn 81,3 triệu đồng/lượng.
Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã trao tặng Giấy khen cho 19 “Công nhân giỏi" quận Hai Bà Trưng đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và tặng Giấy khen cho 30 tập thể thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.

Tin khác

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Xem thêm
Phiên bản di động