Phố Hàng Ngang dấu xưa cảnh và người

Phố Hàng Ngang bắt đầu từ ngã tư Hàng Đường - Hàng Buồm đến ngã tư Hàng Đào - Hàng Bạc, dài 152m. Xưa kia, khu vực này thuộc phường Diễn Hưng, tổng Hữu Túc, huyện Thọ Xương. Ngày nay, Hàng Ngang là một những tuyến phố nhộn nhịp, đông đúc nhất ở trung tâm Thủ đô Hà Nội, nằm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
tin nhap 20160901101905 Ngõ - nét riêng của phố cổ Hà Nội
tin nhap 20160901101905 Chơi gì, xem gì trọn một ngày ở Phố Cổ Hà Nội?
tin nhap 20160901101905 Mạng lưới ngõ nhỏ như hầm trong lòng phố cổ Hà Nội
tin nhap 20160901101905 Xích - lô phố cổ Hà Nội - một trải nghiệm lý thú
tin nhap 20160901101905 Phố cổ Hà Nội nhộn nhịp những ngày đầu năm

Thế kỷ 18, phố có tên phố Hàng Lam, kề cạnh phố Hàng Đào. Hai con phố chuyên nhuộm vải mang màu đặc trưng của giới quan lại quyền quý. Màu đào (đỏ) là sắc phục của quan đầu triều. Màu xanh lam là sắc phục của quan tứ phẩm. Cả 2 phố còn buôn bán quần áo, nên một thời còn được gọi là phố Hàng Áo, phố Hàng Yếm.

Sang thế kỷ 19, bên Trung Hoa xảy ra loạn lạc, người dân phải chạy sang Việt Nam lánh nạn. Họ chen chúc trên những chiếc tàu vượt biển. Nhìn đoàn người di cư thất thểu từ các chiếc tàu tràn xuống bãi cát, ngư dân nước ta gọi họ là “người TÀU”.

tin nhap 20160901101905

Người “TÀU” được triều đình nhà Lê cho phép tạm trú tại kinh thành Thăng Long (để dễ bề quản lý). Sau 2 năm, do không muốn về nước phải thay đổi y phục theo phong tục Việt Nam, nên số người Trung Hoa di cư lánh nạn ấy chuyển sang mang tên là người Minh Hương (người Việt gốc triều nhà Minh). Phố Hàng Lam có gần nửa là người Tàu, Minh Hương, rồi phố có tên mới Việt Đông.

Phố Việt Đông gần cửa sông Giang Khẩu (sông Tô Lịch). Hà Khẩu (sông Hồng) trên bến dưới thuyền, đông vui, nhộn nhịp thuận tiện cho việc buôn bán. Các cửa hiệu mở ra suốt dọc phố. Chè Sinh Thái, chè Chính Thái, chè Ninh Thái, thuốc cao đơn hoàn tán, nhân thọ Đường, Báo Bình An, hiệu vàng bạc, nữ trang, đồ sứ Giang Tây, quần áo thời trang v.v.

Con phố ngắn, vỏn vẹn có 65 số nhà, mà đã trở thành phố đông vui, sầm uất của Hà thành.

Để bảo đảm an toàn cho tài sản, chủ cửa hiệu yên tâm chăm lo cho việc kinh doanh, phố xây 2 chiếc cổng chắc chắn chặn ngang đầu và cuối phố, có phu canh gác nghiêm ngặt, đến tối khóa chặt lại. Có lẽ vì vậy, phố lại được mang tên mới: “Phố Hàng Ngang” - biệt dị với cách gọi thông thường dễ hiểu của mọi phố cổ: Phố Hàng Hòm, phố Hàng Quạt, phố Hàng Nón, phố Hàng Điếu, phố Hàng Trống v.v.

Đầu thế kỷ 20, phố Hàng Ngang tập trung nhiều hiệu buôn bán vải vóc cao cấp: Gấm, vóc, đoạn, nhiễu, sa tanh…nổi tiếng trong và ngoài nước: Phúc Lợi số nhà 7, Lợi Quyền số nhà 27, Trịnh Văn Bô số nhà 48, Phan Đức Thành số 2, Phan Thái Thành số 4, Phan Hoài Thanh số 68 v.v.

Ngôi nhà 48 Hàng Ngang là nơi ở của vợ chồng ông Trịnh Văn Bô và bà Hoàng Minh Hồ, thông suốt sang số nhà 35 Hàng Cân, được xây khang trang, hiện đại nhất trên phố Hàng Ngang thời đó.

Là thương nhân giàu có, đỗ tú tài, sử dụng thành thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, giao thương với các thương nhân Thụy Điển, Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc, ông Trịnh Văn Bô còn có nhà máy dệt và kinh doanh bất động sản. Vợ chồng ông được giác ngộ cách mạng sớm. Ngày 14.11.1944, ông ra nhập Đảng Cộng sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh, đồng thời còn là thành viên cốt cán trong ban vận động Tuần lễ Vàng. Ngày 17.9.1945, vợ chồng ông Trịnh Văn Bô và bà Hoàng Minh Hồ đã đóng góp 5.147 lạng vàng (tương đương 2 triệu đồng Đông Dương) cho Chính phủ cách mạng non trẻ, khi đó đang phải đối mặt với không ít thử thách. Đây là nguồn tài chính quý báu trong bối cảnh đất nước còn rất nhiều khó khăn.

Ngôi nhà 48 Hàng Ngang là cơ sở cách mạng của Hà Nội, cơ sở bí mật an toàn của các nhà lãnh đạo tiền bối Nguyễn Lương Bằng, Khuất Duy Tiến…Ngày 25.8.1945, các đồng chí Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Lương Bằng, Trần Đăng Ninh đón Bác Hồ về ở trong ngôi nhà 48 Hàng Ngang. Tại đây, Bác đã chủ tọa cuộc họp đầu tiên của Thường vụ Hà Nội quyết định tổ chức mít tinh để Chính phủ lâm thời ra mắt quốc dân đồng bào ngày 2.9.1945 tại quảng trường Ba Đình. Cũng tại nơi đây, Bác Hồ đã thảo bản “Tuyên ngôn Độc lập” có tầm quan trọng to lớn trong lịch sử giữ nước của dân tộc.

Những ngày Bác Hồ làm việc tại 48 Hàng Ngang, vợ chồng ông Trịnh Văn Bô hết sức chăm lo sức khỏe và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Bác Hồ và các nhà lãnh đạo.

Một hôm, Bác Hồ hỏi: “Hai cô chú còn trẻ lại sinh được 4 con: 2 trai, 2 gái, cuộc sống no đủ, dư dật, gia tài giàu có, cô chú có bao giờ biết khổ không ?”. Bà Hoàng Thị Minh Hồ trả lời: “Thưa cụ, chúng cháu chưa bao giờ biết khổ cả, nhưng chúng cháu có cái nhục lớn, đó là nhục mất nước cụ ạ !”. Bác Hồ bảo: “Đúng, mất nước là cái nhục lớn. Chúng ta phải kiên trì tranh đấu, không sợ gian nan vất vả. Chúng ta nhất quyết sẽ giành lại non sông, đất nước”.

Vợ chồng doanh nhân giàu có bậc nhất Hà Thành khi đó đã hào hứng đi theo kháng chiến. Ông Trịnh Văn Bô tham gia công tác trong Chính phủ tại Việt Bắc. Bà Hoàng Thị Minh Hồ là một trong những người đầu tiên thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

tin nhap 20160901101905

Năm 1955, gia đình ông Trịnh Văn Bô cùng đoàn quân chiến thắng trở về Hà Nội. Ông đảm nhận chức Phó chủ tịch Ủy ban hành chính Hà Nội. Bà Hoàng Thị Minh Hồ công tác tại Hội Phụ nữ Việt Nam. Cả hai đều làm việc nhiệt tình đến ngày về hưu. Ông, bà được Nhà nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất. Ông Trịnh Văn Bô còn được tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” (trong số 4 người được tặng danh hiệu này, gồm: Lương Văn Can, Bạch Thái Bưởi, Nguyễn Sơn Hà, Trịnh Văn Bô).

Ngày nay, Hàng Ngang vẫn là một trong những tuyến phố đông vui, nhộn nhịp, sầm uất nơi trung tâm Thủ đô. Suốt dọc phố san sát các cửa hiệu thời trang rực rỡ sắc màu, kiểu dáng, luôn hấp dẫn khách hàng trong và ngoài nước.

Giữa không khí đô hội thị thành, số nhà 48 Hàng Ngang là một điểm tham quan chứng tích lịch sử trang nghiêm gắn liền với sự kiện trọng đại của đất nước. Đây là niềm tự hào của người dân Hà Nội, của doanh nhân Thủ đô, của nhân dân cả nước.

Lê Nhật Tăng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

(LĐTĐ) Từ đầu tháng 4, xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng nhen nhóm trở lại với mức tăng 0,1-0,2% tại các kỳ hạn khác nhau. Theo các chuyên gia nguyên nhân bởi đang có xu hướng dòng tiền rút ra khỏi ngân hàng tìm đến các kênh đầu tư khác trong khi đó tín dụng bắt đầu khởi sắc.

Tin khác

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động