Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà Tết công nhân vệ sinh môi trường

Chiều 2/2, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tới thăm, chúc Tết và động viên cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO). 
pho chu tich quoc hoi tong thi phong tang qua tet cong nhan ve sinh moi truong Lần đầu tiên có giải thưởng tôn vinh công nhân môi trường
pho chu tich quoc hoi tong thi phong tang qua tet cong nhan ve sinh moi truong ​Công an quận Hoàn Kiếm đang tích cực làm rõ
pho chu tich quoc hoi tong thi phong tang qua tet cong nhan ve sinh moi truong Lặng lẽ tiếng chổi tre

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Thúy Anh - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến…

Với 4.752 cán bộ, công nhân viên, trong đó 80% là nữ, URENCO đảm nhiệm công tác duy trì vệ sinh môi trường tại 11 quận, huyện; đồng thời quản lý các khu xử lý chất thải tập trung. Năm 2017, tổng doanh thu sau thuế của công ty đạt 1.345 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 25 tỷ đồng. Thu nhập bình quân người lao động đạt 6 triệu đồng/tháng.

Trong bối cảnh đơn giá duy trì vệ sinh môi trường thấp, công tác tạm ứng thanh toán chậm, nhưng URENCO đã thực hiện công tác duy trì vệ sinh môi trường trên các địa bàn được giao với chất lượng cao, đáp ứng tốt việc phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trong năm.

pho chu tich quoc hoi tong thi phong tang qua tet cong nhan ve sinh moi truong
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi lễ.

Trò chuyện với ban lãnh đạo và công nhân xuất sắc của URENCO, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên công ty trong năm 2017. Đồng thời khẳng định, những công việc do công ty URENCO đảm nhận góp phần quan trọng trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường Thủ đô, giúp người dân và du khách được hưởng bầu không khí vui tươi, xanh, sạch, an lành.

pho chu tich quoc hoi tong thi phong tang qua tet cong nhan ve sinh moi truong
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà công nhân vệ sinh môi trường.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội cũng đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ nữ công nhân lao động đang làm việc tại URENCO. Với đặc thù công việc khắc nghiệt, thường xuyên phải làm thêm giờ vào ngày nghỉ và các dịp lễ, Tết, song các nữ công nhân vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đảm nhận tốt thiên chức của người phụ nữ trong gia đình.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của các cấp Công đoàn trong thời gian qua đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm chăm lo phúc lợi nói chung, trong đó có hoạt động chăm lo Tết cho công nhân, người lao động nhất là những lao động có hoàn cảnh khó khăn.

pho chu tich quoc hoi tong thi phong tang qua tet cong nhan ve sinh moi truong
Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Quốc hội Nguyễn Thúy Anh và Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Mai Đức Chính tặng quà công nhân vệ sinh môi trường.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu, URENCO tiếp tục quan tâm, nghiên cứu nhằm cải thiện thu nhập cho người lao động, qua đó khuyến khích công nhân viên giữ vững bầu nhiệt huyết với công việc giữ gìn vệ sinh môi trường vốn rất khó khăn, phức tạp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng yêu cầu UBND và các tổ chức chính trị - xã hội TP Hà Nội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, phối kết hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho công nhân, lao động để cho mọi người đều được vui xuân, đón Tết, không để bất cứ người lao động nào không có tết.

pho chu tich quoc hoi tong thi phong tang qua tet cong nhan ve sinh moi truong
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tặng quà cho công nhân vệ sinh môi trường.

Đồng chí cũng đề nghị công nhân nói chung, trong đó đặc biệt là công nhân vệ sinh môi trường cần phải thường xuyên học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng để thích ứng với công việc của mình trong thời kỳ mới.

Trước mắt, đồng chí đề nghị anh chị em công nhân cần cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ để đảm bảo môi trường của Thủ đô luôn được xanh, sạch, đẹp trong dịp Tết. Tổ chức công đoàn công ty cũng phải hết coi trọng những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến để kịp thời khen thưởng, đưa đi bồi dưỡng để phục vụ nhiệm vụ chung của đơn vị.

pho chu tich quoc hoi tong thi phong tang qua tet cong nhan ve sinh moi truong
Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tặng quà Tết cho tập thể cán bộ, công nhân viên URENCO.

Thay mặt lãnh đạo Quốc hội, đồng chí Tòng Thị Phóng gửi lời chúc mừng năm mới tới tập thể cán bộ, công nhân viên URENCO nhân dịp đón Xuân Mậu Tuất 2018. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng gửi lời mời tới tất cả công nhân vệ sinh môi trường của Hà Nội vào dịp cụ thể sẽ đến tham quan tòa nhà Quốc hội và giao lưu với lãnh đạo, cán bộ CNVC văn phòng Quốc hội.

Tuấn Dũng - Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.

Tin khác

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.
Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Nhằm trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức và phương pháp hoạt động cần thiết để vận dụng vào công tác thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho 227 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (20/4), Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh, lao động (ATVSLĐ); Tháng Công nhân năm 2024; biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2024 và tuyên dương phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2023.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
Xem thêm
Phiên bản di động