Phát huy tinh thần “bộ đội cụ Hồ”

(LĐTĐ) Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh: “Trong bầu trời, không có gì quý bằng nhân dân; không có sức mạnh nào vô địch như sức mạnh đoàn kết của nhân dân”; “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Thực hiện theo những lời dạy này của Bác, ông Hoàng Văn Oánh - Bí thư Chi bộ thôn Giáp Ngọ (thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bằng sự nỗ lực, tận tâm của bản thân đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, xây dựng quê hương và phát triển đất nước trong thời kì mới.
phat huy tinh than bo doi cu ho Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trên mặt trận mới
phat huy tinh than bo doi cu ho Tỏa sáng tấm gương người bộ đội cụ Hồ

Đảng viên đi trước

Có may mắn đi nhiều và có nhiều cuộc tiếp xúc, gặp gỡ, ấn tượng trong tôi về họ - những người lính “Bộ đội cụ Hồ” dù ở thế hệ nào, trong thời kỳ kháng chiến vệ quốc khốc liệt hay trong thời bình đẩy mạnh xây dựng quê hương đất nước đều sáng lên phẩm chất, vượt mọi khó khăn thử thách gương mẫu đi đầu. Tôi gặp cựu chiến binh Hoàng Văn Oánh vào một ngày cuối chiều tháng 8, khi ông tất tả dắt chiếc xe đạp, chiếc áo trên mình đẫm mồ hôi. Hỏi ra mới biết, ngoài làng có việc nên ông chẳng mấy khi ở nhà.

Cũng thực lạ, đến thôn Giáp Ngọ, nhắc đến người cựu chiến binh Hoàng Văn Oánh, mọi người đều gọi ông bằng danh xưng gần gũi “ông Bí thư Oánh”. Ông Oánh gần gũi và bình dị trong mắt tất thảy mọi người. Với họ, ông Oánh là một trong những tấm gương không ngại khó, ngại khổ và luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.

phat huy tinh than bo doi cu ho
Ông Hoàng Văn Oánh - Bí thư Chi bộ thôn Giáp Ngọ

Nghe kể, cựu chiến binh Hoàng Văn Oánh từng tham gia chiến đấu ở mặt trận Tây Nguyên. Ông là thương binh nặng 2/4. Sau khi phục viên trở về quê hương, dù sức khỏe có phần giảm sút, song ông vẫn luôn hăng hái tham gia các phong trào hoạt động của địa phương. Ông từng đảm nhận nhiều cương vị như: Trưởng ban Văn hóa, Xã đội trưởng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân... Nhắc chuyện phục viên và xây dựng quê hương, ông bảo do được nhân dân tin tưởng, giao nhiều nhiệm vụ quan trọng nên ban đầu cũng gặp không ít khó khăn. Vì sao ư? Bởi lẽ việc xây dựng kinh tế - xã hội mới ở địa phương với cầm súng chiến đấu có sự khác nhau rất lớn. Thế nhưng với quyết tâm của người lính, không có khó khăn nào có thể khiến ông chùn bước.

Theo lời ông Oánh, trong công tác vận động, ông luôn đắn đo suy nghĩ tại sao ta phải làm công tác dân vận tốt, muốn làm công tác dân vận tốt của Đảng, trước hết là đảng viên phải gương mẫu, thì mới tuyên truyền vận động được nhân dân. Còn nhớ, quãng năm 1990, ông Oánh được tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm Hợp tác xã. Khi ấy, cứ 4 giờ rưỡi, trời chưa sáng rõ mặt người là ông lại có thói quen đi kiểm tra đồng ruộng. Theo lời ông, chỉ có tự bản thân kiểm tra thực tế như vậy mới nắm rõ được tình hình sâu bệnh, tình hình nước nôi, chăm bón ruộng đồng.

Nhờ sự sâu sát này, hễ ở cánh ruộng nào thiếu nước, tình trạng sâu bệnh manh nha là ông lập tức cho điều chỉnh, dồn nước cứu hạn, phối hợp với phòng Bảo vệ thực vật trừ diệt sâu hại. “Những đội trưởng sản xuất có đề xuất gì, tôi trực tiếp đi kiểm tra, nếu ổn thì lập tức cho làm, không cần họp lên họp xuống nữa. Tôi cũng chỉ đạo nạo vét mương máng, tăng vụ, đưa về giống lúa mới, có năng suất cao… nhờ vậy dân không cần dự trữ các thùng phi sắn khô, khoai lang khô để ăn cầm chừng nữa. Tôi rút ra rằng, phải đi sâu xuống cơ sở, nắm được tình hình và quyết đoán điều chỉnh nếu thấy hợp lý. Chỉ có vậy dân mới tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tin vào Hợp tác xã” – ông Hoàng Văn Oánh quả quyết.

Lại có đận trong vùng ám khói lò gạch, dân kéo ùn vào xã khiếu nại. Ông Oánh được Ủy ban cử ra để giải quyết. Trước tình hình này, ông Oánh một mặt đề nghị người dân bình tĩnh, mặt khác yêu cầu cơ sở cử đại diện lên Hợp tác xã để giải quyết. Ngay hôm sau, ông cho thành lập đội kiểm soát để kiểm tra thiệt hại. Cho các hộ thiệt hại ký vào danh sách đã thống kê. Yêu cầu chủ lò gạch phải đền bù. Nhờ sự công tâm và quyết liệt này, lòng tin của người dân vào Đảng, chính quyền ngày càng được củng cố.

Bí quyết nằm ở “cái tâm, cái tài, cái khéo”

Thời điểm làm Chủ nhiệm Hợp tác xã, ông Hoàng Văn Oánh được người khắp trong làng ngoài xã biết đến nhờ công gây và nhân rộng các giống cây trồng có năng suất cao về địa phương. Từ giống lúa tạp giao, khoai lang Nhật, bí Nhật, cà chua… đều được ông thử nghiệm trước trên các khu ruộng của nhà. Sau khi thành công, ông lại truyền kinh nghiệm cho người dân để nhân rộng ra khắp trong vùng. Nhờ biết ứng dụng đúng kỹ thuật, thay đổi cơ cấu cây trồng hợp lý… Hợp tác xã do ông làm Chủ nhiệm trở thành mô hình “điểm” về phát triển kinh tế, được nhiều đơn vị xa tận Mộc Châu (Sơn La) về học tập kinh nghiệm.

“Luôn xác định là người lính Cụ Hồ, người đảng viên thì thời chiến cũng như thời bình đều phải tiên phong và luôn gương mẫu đi trước, bản thân mình trước tiên phải chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và tuyên truyền tới gia đình, cộng đồng dân cư cùng thực hiện” – Bí thư Chi bộ Hoàng Văn Oánh chia sẻ. Được biết, suốt nhiều năm đảm nhiệm cương vị Bí thư Chi bộ, đảng viên cao niên đang tham gia sinh hoạt tại Chi bộ thôn Giáp Ngọ, bằng kinh nghiệm của mình, ông Oánh đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết đối với công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, các chương trình, kế hoạch nhằm phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Ông và gia đình luôn tích cực tham gia ủng hộ các quỹ từ thiện xã hội, tham gia xây dựng đời sống văn hóa dân cư..

Được biết, thôn Giáp Ngọ có 406 hộ với 1.986 nhân khẩu. Với mục tiêu phát triển kinh tế nhằm nâng cao thu nhập, ổn định đời sống của nhân dân trong thôn, những năm qua với vai trò là Bí thư Chi bộ, ông Oánh đã tích cực tuyên truyền để nhân dân trong thôn đổi mới cách nghĩ, cách làm và phát huy tiềm năng, lợi thế về đất đai, đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

Đặc biệt, ông đã vận động 37 hộ tham gia vào Hợp tác xã rau quả sạch Chúc Sơn. Toàn bộ thành viên của Hợp tác xã là người dân của thôn Giáp Ngọ tham gia. Mô hình hiện đang cho hiệu quả và giá trị kinh tế cao, được các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội, lãnh đạo huyện Chương Mỹ và các đoàn chuyên gia của nhiều nước về thăm.

Hợp tác xã đã xây dựng và phát triển được vùng sản xuất VietGap với 15ha. Tổng doanh thu năm 2018 đạt 11,2 tỷ đồng, tăng 200% so với năm 2016, lợi nhuận đạt 320 triệu đồng, tăng 14% so với năm 2016. Thu nhập bình quân của cán bộ, công nhân viên đạt 6,5 triệu đồng/tháng. Đến nay đời sống của người dân trong thôn Giáp Ngọ được nâng cao, tính đến cuối năm 2018, bình quân thu nhập đầu người đạt trên 40 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo giảm đáng kể.

Cùng với tập trung tuyên truyền nhân dân phát triển kinh tế, ông Hoàng Văn Oánh cũng tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Nhân dân trong thôn luôn duy trì và thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang; công tác vệ sinh môi trường cũng được nhân dân thực hiện tốt. Bằng sự khéo léo, ông đã vận động cán bộ và nhân dân đóng góp được trên 700 triệu đồng để tu sửa các hạng mục của đình Giáp Ngọ, xây dựng đường vào nghĩa trang của thôn, bê tông đường nội đồng… Đến nay 100% đường khu dân cư và đường nội đồng đã được cứng hóa tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội của nhân dân trong thôn.

Giang Nam

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát thuốc miễn phí cho công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Người công nhân dành trọn tình yêu với nghề sửa chữa ô tô

Người công nhân dành trọn tình yêu với nghề sửa chữa ô tô

(LĐTĐ) Bằng tình yêu với nghề sửa chữa ô tô và sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong công việc, anh Hà Công Bảo - công nhân tại Xí nghiệp Toyota Hoàn Kiếm đã gặt hái được nhiều thành công, nổi bật là danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”.
Người đam mê thiện nguyện

Người đam mê thiện nguyện

(LĐTĐ) Năng động, trách nhiệm với công việc chuyên môn và đặc biệt tâm huyết với hoạt động xã hội, từ thiện là nhận xét của lãnh đạo và đồng nghiệp khi nói đến anh Phạm Hoàng Phương - công chức Văn phòng - Thống kê UBND phường Phú Thịnh (thị xã Sơn Tây, Hà Nội).
Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn

Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn

(LĐTĐ) Làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở, cô giáo Hà Thị Mỹ Bình (Tổ trưởng Tổ giáo viên Trường mầm non Linh Đàm, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai) luôn tự nhủ phải đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, làm việc gì cũng nghĩ đến đoàn viên, người lao động trong trường. Bởi thế mà đồng nghiệp, bạn bè luôn quý mến và coi cô là “địa chỉ tin cậy” để chia sẻ mọi nỗi niềm.
Bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ

Bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ

(LĐTĐ) Không ngừng học hỏi, nâng cao kỹ năng tay nghề; tìm tòi, đưa ra những sáng kiến cải tiến để nâng cao năng suất lao động… là bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ - công nhân Công ty Cổ phần Thống nhất Hà Nội.
Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu

Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu

(LĐTĐ) Nhiệt tình, không ngại khó khăn, hết lòng phục vụ nhân dân là lời khen ngợi của người dân phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm dành cho Đại úy Nguyễn Đình Chiểu. Với những phẩm chất tốt đẹp anh đã được vinh danh là Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2023.
Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp

Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp

(LĐTĐ) Xuất phát điểm là công nhân có tay nghề bậc thấp, với tinh thần không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, sáng tạo, chị Dương Quỳnh Nga đã trở thành chuyền trưởng chuyền may 3 tại Công ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại sản phẩm da Ladoda và vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ở vị trí là một đảng viên, chuyền trưởng, chị Nga luôn tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trong công việc, cuộc sống và là tấm gương sáng tại Công ty.
Nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, tận tụy

Nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, tận tụy

(LĐTĐ) Cởi mở, tháo vát, luôn hết mình với công việc, với nhân dân, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động ở địa phương, nêu gương từ những việc làm bình dị là những nhận xét của người dân địa phương khi nói về đồng chí Nguyễn Thị Nga - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ dân phố 4 Mai Trai, phường Trung Hưng (thị xã Sơn Tây, Hà Nội).
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp

Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp

(LĐTĐ) Thời gian qua, tại các đơn vị thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã ghi nhận được rất nhiều những hình ảnh đẹp, ý nghĩa; những bức thư khen ngợi từ khách hàng khắp nơi gửi về ghi nhận những hành động thắm đượm tình người, những hành vi ứng xử đẹp, văn minh của đội ngũ công nhân lái xe và nhân viên phục vụ.
Một “lão tướng” công đoàn mẫn cán

Một “lão tướng” công đoàn mẫn cán

(LĐTĐ) Ở tuổi 74, nhưng ông Phan Sỹ Quyền - Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Thái Thượng Hoàng (tỉnh Nghệ An) vẫn đầy năng lượng, nhiệt huyết. Trò chuyện với phóng viên, ông say sưa nói về Công đoàn, về công ty, về người lao động bằng tất cả sự yêu quý, hài lòng.
Xem thêm
Phiên bản di động