Tăng 100 lần mức phạt với hành vi lấn chiếm đất

Tăng 100 lần mức phạt với hành vi lấn chiếm đất

(LĐTĐ) Từ năm 2020, mức phạt tối đa với cá nhân có hành vi lấn chiếm đất là 500 triệu đồng, với tổ chức là 1 tỷ đồng. Những điểm mới này được quy định trong Nghị định 91/2019, có hiệu lực từ ngày 5/1/2020.
Muốn đăng ký hộ kinh doanh cá thể cần những thủ tục gì?

Muốn đăng ký hộ kinh doanh cá thể cần những thủ tục gì?

(LĐTĐ) Gần đây, một số bạn đọc hỏi, muốn mở một cửa hàng dưới dạng hộ kinh doanh thì cần chuẩn bị những giấy thờ pháp lý gì?  
Thu giữ lô thuốc lậu trị giá hàng tỷ đồng

Thu giữ lô thuốc lậu trị giá hàng tỷ đồng

(LĐTĐ) Mới đây, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã thu giữ 143.062 đơn vị thuốc, trị giá hơn 1,7 tỷ đồng. Đây là hàng nhập lậu được chủ cửa hàng mua về rồi chào bán trên mạng.  
Nhân rộng các mô hình phổ biến kiến thức pháp luật về giao thông

Nhân rộng các mô hình phổ biến kiến thức pháp luật về giao thông

(LĐTĐ) Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật bảo đảm an toàn giao thông học đường luôn được các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn Hà Nội quan tâm, thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng. Nhờ đó, ý thức chấp hành an toàn giao thông trong học sinh đã được nâng lên rõ rệt.  
Con đẻ và con nuôi được phép kết hôn

Con đẻ và con nuôi được phép kết hôn

(LĐTĐ) Bà Nguyễn Thị Hương 50 tuổi, (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) gửi câu hỏi đến báo Lao động Thủ đô: “Gia đình anh trai tôi có một người con gái nuôi. Gần đây, con trai ruột của anh và cô con gái nuôi có tình cảm với nhau. Gia đình tôi rất ngại bị dị nghị và cũng không rõ pháp luật có cho phép con nuôi và con đẻ kết hôn không?”  
Hoàn tất điều tra vụ học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong

Hoàn tất điều tra vụ học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã hoàn tất kết luận điều tra vụ cháu Lê Hoàng Long (học sinh lớp 1, trường Tiểu học Gateway) tử vong trên xe đưa đón của trường vào tháng 8/2019.  
Bắt hai anh em rủ nhau đi cướp

Bắt hai anh em rủ nhau đi cướp

(LĐTĐ) Công an quận Thanh Xuân vừa bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Mạnh Quang (sinh năm 1997) và Nguyễn Văn Tú (sinh năm 1991; cùng trú tại Trương Định, Hai Bà Trưng) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.  
Thỏa ước lao động tập thể có phải là bắt buộc không hay là khuyến khích?

Thỏa ước lao động tập thể có phải là bắt buộc không hay là khuyến khích?

(LĐTĐ) Báo Lao động Thủ đô nhận được câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hà, Hoài Đức, Hà Nội về việc thỏa ước lao động tập thể có phải là bắt buộc không hay là khuyến khích?
Giáo viên nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè thì chế độ ra sao?

Giáo viên nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè thì chế độ ra sao?

(LĐTĐ) Báo Lao động Thủ đô nhận được câu hỏi của chị Hồng Thuý - Giáo viên trường Tiểu học Măng Non, quận Hoàn Kiếm: Đối với người lao động là giáo viên, nếu thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè thì người lao động được hưởng chế độ như thế nào?
Bàn giao 55 mẫu vật giám định sừng tê giác bị tịch thu

Bàn giao 55 mẫu vật giám định sừng tê giác bị tịch thu

(LĐTĐ) Ngày 6/12, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam đã tổ chức Lễ bàn giao 55 mẫu vật giám định sừng tê giác bị tịch thu tại sân bay quốc tế Nội Bài ngày 25/7/2019 cho đại diện Cơ quan quản lý CITES Nam Phi.
Để hưởng trợ cấp thất nghiệp cần làm những thủ tục nào?

Để hưởng trợ cấp thất nghiệp cần làm những thủ tục nào?

(LĐTĐ) Bạn đọc Vũ Khánh Linh (Đan Phượng, Hà Nội) gửi câu hỏi về báo Lao động Thủ đô: “Tôi xin hỏi, đơn vị nào sẽ chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động? Cần làm những thủ tục nào để được hưởng trợ cấp thất nghiệp?”.
Cần tăng cường thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng

Cần tăng cường thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng

(LĐTĐ) Tội phạm trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng chủ yếu ở 2 nhóm tội phạm tham nhũng, chức vụ và xâm phạm sở hữu. Tính chất, hậu quả của tội phạm và những vi phạm trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng là nghiêm trọng, gây thiệt hại cho Nhà nước, thiệt hại cho các tổ chức tín dụng,…
Góc độ pháp lý nhìn từ mô hình Condotel

Góc độ pháp lý nhìn từ mô hình Condotel

(LĐTĐ) Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng vừa đón cú sốc khi chủ đầu tư dự án Cocobay - Đà Nẵng chấm dứt chi trả lợi nhuận cam kết 12%/ năm với condotel (mô hình khách sạn căn hộ) vì khó khăn tài chính. Trước đó, dự án condotel Bavico tại Nha Trang, đơn vị cam kết lợi nhuận tới 15% phải đứng ra đàm phán mức cam kết xuống còn 8% và cuối cùng cũng không thể chi trả được cho nhà đầu tư. Một số chuyên gia cho rằng, đây là kênh đầu tư có hệ số rủi ro rất cao so với các loại hình bất động sản khác.
Xóa ‘khoảng trống’ trong phòng chống bạo lực tình dục

Xóa ‘khoảng trống’ trong phòng chống bạo lực tình dục

(LĐTĐ) Đây là chủ đề xuyên suốt tại Hội nghị Quốc gia về tình dục, sức khỏe và xã hội lần thứ 4 do Mạng lưới Ngăn ngừa và Ứng phó Bạo lực giới tại Việt Nam tổ chức từ ngày 4 – 5/12.  
Cảnh báo trang web giả mảo lực lượng công an

Cảnh báo trang web giả mảo lực lượng công an

(LĐTĐ) Qua công tác bảo vệ an ninh hệ thống mạng thông tin, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã phát hiện 8 trang web giả mạo “Cổng thông tin điện tử Bộ Công an", “Cổng thông tin điện tử Công an Thành phố Hà Nội"... 
Chứng minh thư còn hạn, có bắt buộc  làm thẻ Căn cước công dân không?

Chứng minh thư còn hạn, có bắt buộc làm thẻ Căn cước công dân không? 1

(LĐTĐ) Anh Nguyễn Văn Chiến (Phú Đô, Nam Từ Liêm) gửi tới báo Lao động thủ đô câu hỏi: Tôi làm thẻ Chứng minh nhân dân (CMND) từ năm 2010, sang năm 2020 thẻ CMND của tôi vẫn còn hạn sử dụng. Vậy tôi có bắt buộc phải làm thẻ Căn cước công dân (CCCD) không?  
Nhức nhối tình trạng sử dụng vũ khí thô sơ

Nhức nhối tình trạng sử dụng vũ khí thô sơ

(LĐTĐ) Hiện nay, tình trạng thanh thiếu niên sử dụng hung khí để gây án, thanh toán lẫn nhau có chiều hướng gia tăng cả về tính chất, mức độ phạm pháp và đang trở thành vấn nạn nhức nhối, đáng lo ngại...  
Cấp thẻ Căn cước công dân thay cho chứng minh nhân dân trên cả nước

Cấp thẻ Căn cước công dân thay cho chứng minh nhân dân trên cả nước

(LĐTĐ) Theo Luật Căn cước công dân, từ ngày 1/1/2020, người dân trên cả nước sẽ được cấp thẻ Căn cước công dân thay cho thẻ Chứng minh thư.
Chứng minh thư hỏng, bong tróc sẽ bị thu hủy

Chứng minh thư hỏng, bong tróc sẽ bị thu hủy

(LĐTĐ) Thông tư 48/2019/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung quy định về trình tự cấp thẻ Căn cước công dân quy định, từ ngày 1/12, các chứng minh nhân dân (chứng minh thư) bị hỏng, bong tróc sẽ bị thu, hủy chuyển sang thẻ căn cước công dân.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động