Được hỗ trợ 100% chi phí khám, chữa bệnh khi tham gia Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

Được hỗ trợ 100% chi phí khám, chữa bệnh khi tham gia Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

(LĐTĐ) Báo Lao động Thủ đô nhận được câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hạnh ở Khu công nghiệp Sài Đồng, quận Long Biên: Tôi nghe nói từ tháng 12/2018, những người đã tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên khi đi khám chữa bệnh sẽ được hỗ trợ 100% chi phí, điều này có đúng không?  
Triển khai thực hiện tốt các mô hình phòng chống bạo lực gia đình

Triển khai thực hiện tốt các mô hình phòng chống bạo lực gia đình

(LĐTĐ) Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đan Phượng đã tập trung tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức phòng, chống bạo lực gia đình.  
Xử lý nghiêm các hành vi đánh bạc từ việc ghi lô đề

Xử lý nghiêm các hành vi đánh bạc từ việc ghi lô đề

(LĐTĐ) Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào. Tuy nhiên, hiện nay xuất hiện ngày càng nhiều hình thức đánh bạc như chơi số đề, cá độ bóng đá, chọi gà, cá độ đua ngựa, đua xe với thủ đoạn phạm tội cũng rất tinh vi.  
Giả danh công an bắt giữ người trái phép có thể bị xử lý hình sự

Giả danh công an bắt giữ người trái phép có thể bị xử lý hình sự

(LĐTĐ) Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an thành phố Hà Nội cho biết đã phát lệnh truy nã đối với Phạm Thành Đồng về hành vi giả danh công an để bắt người trái pháp luật.  
Gỡ khó cho du lịch làng cổ Đường Lâm

Gỡ khó cho du lịch làng cổ Đường Lâm

(LĐTĐ) Mâu thuẫn giữa bảo tồn và nhu cầu cuộc sống người dân tại di tích làng cổ Đường Lâm (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) chưa bao giờ vơi. Và để bảo tồn giá trị văn hóa của làng cổ Đường Lâm không có cách nào khác ngoài xây dựng kế hoạch để người dân cùng tham gia vào việc phát triển du lịch, qua đó mới bảo tồn làng cổ bền vững…
Đi làm muộn bị trừ lương, liệu có đúng luật?

Đi làm muộn bị trừ lương, liệu có đúng luật? 1

(LĐTĐ) Anh Nguyễn Nhật Hoàng (Phú Đô, Nam Từ Liêm) có câu hỏi gửi tới báo Lao động Thủ đô: Trong hợp đồng lao động của công ty tôi có quy định về việc mỗi lần đi muộn công ty có quyền trừ tiền lương của người lao động. Cho tôi hỏi, như vậy có đúng với quy định của pháp luật hay không?
Phụ nữ Thủ đô tham gia phòng chống bạo lực gia đình

Phụ nữ Thủ đô tham gia phòng chống bạo lực gia đình

(LĐTĐ) Chiều nay (28/11), Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, Hội Tâm lý giáo dục học Hà Nội tổ chức Hội thảo “Phụ nữ Thủ đô trong xây dựng nét đẹp văn hóa ứng xử và phòng chống bạo lực gia đình”.
Cần giải quyết dứt điểm khiếu kiện

Cần giải quyết dứt điểm khiếu kiện

(LĐTĐ) Theo đơn phản ánh của tập thể các hộ dân ở ngõ 80 phố Hàng Gai, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm: Thời gian qua, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Xuất khẩu lao động (Vinahandcoop) đã có nhiều vi phạm về trật tự xây dựng, quản lý sử dụng đất ở địa chỉ ngõ 80 Hàng Gai.
Mức phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên mầm non trường công lập

Mức phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên mầm non trường công lập

(LĐTĐ) Báo Lao động Thủ đô nhận được câu hỏi của chị Đặng Thị Lệ Quyên (Vân Côn, Hoài Đức): Hiện tôi là giáo viên của một trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội. Vậy tôi muốn hỏi mức phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên mầm non trường công lập là bao nhiêu?
Đề phòng rơi vào âm mưu mua bán phụ nữ, trẻ em thời công nghệ

Đề phòng rơi vào âm mưu mua bán phụ nữ, trẻ em thời công nghệ

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm có diễn biến phức tạp, đặc biệt là các loại tội phạm xâm hại trực tiếp đến các quyền của phụ nữ và trẻ em như nhóm các tội về bạo lực bạo hành, xâm hại tình dục trẻ em; nhóm tội mua bán người, mua bán trẻ em. 
Công dân có thể làm thẻ căn cước tại đâu?

Công dân có thể làm thẻ căn cước tại đâu? 1

(LĐTĐ) Báo Lao động Thủ đô nhận được câu hỏi của anh Nguyễn Thế Tiên (ở Đan Phượng, Hà Nội) hỏi: Tôi có hộ khẩu thường trú ở Tiên Lữ, Hưng Yên, hiện nay đang làm công nhân tại thị trấn Phùng, Hà Nội và đăng ký tạm trú, tạm vắng tại đây. Vậy tôi có thể làm thẻ căn cước công dân ở 44 Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội được không?
Cha mẹ cho con sử dụng xe gắn máy khi chưa đủ tuổi gây tai nạn có thể bị truy tố

Cha mẹ cho con sử dụng xe gắn máy khi chưa đủ tuổi gây tai nạn có thể bị truy tố

(LĐTĐ) Hiện nay, việc học sinh sử dụng xe gắn máy có dung tích lớn hơn so với quy định ngày càng tăng. Nhiều bậc phụ huynh sẵn sàng giao phương tiện giao thông cho con khi chưa đủ tuổi mà không hề biết rằng đó là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử phạt.  
Người mua nhà ở xã hội không đúng đối tượng sẽ bị thu hồi

Người mua nhà ở xã hội không đúng đối tượng sẽ bị thu hồi

(LĐTĐ) Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nêu rõ đối tượng được xét duyệt thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội phải thuộc diện có khó khăn về nhà ở và đáp ứng các điều kiện về cư trú, thu nhập theo quy định của Luật Nhà ở.
Quy định về mức hưởng bảo hiểm với người đã về hưu

Quy định về mức hưởng bảo hiểm với người đã về hưu

(LĐTĐ) Ông Lưu Đức Dũng (ở Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) có câu hỏi gửi tới báo Lao động Thủ đổ: Mẹ tôi đã về hưu được 10 năm đang hưởng lương hưu theo quy định của luật. Do sức khỏe yếu nên bà thường phải đi khám bệnh. Vậy, mức hưởng bảo hiểm của bà là bao nhiêu?  
Trả giá đắt vì trả thù người đi đường

Trả giá đắt vì trả thù người đi đường

(LĐTĐ) Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Vũ Hoàng Dương, sinh năm 1974, trú tại quận Đống Đa, về tội “Giết người”.  
Cảnh giác “đường lưỡi bò” dưới mọi hình thức

Cảnh giác “đường lưỡi bò” dưới mọi hình thức

(LĐTĐ) “Đường lưỡi bò” hay “đường chín đoạn” phi pháp là khái niệm Trung Quốc vin vào để tuyên bố quyền lịch sử đối với gần như toàn bộ Biển Đông. Tuy nhiên, yêu sách này hoàn toàn trái với luật pháp quốc tế. Cụ thể, năm 2016, Tòa Trọng tài Thường trực Quốc tế đã ra phán quyết khẳng định tuyên bố của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý. Dẫu vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, nhưng thời gian gần đây phía Trung Quốc không ngừng đẩy mạnh “đường lưỡi bò” dưới mọi hình thức. Để luật pháp quốc tế được thượng tôn, để chủ quyền quốc gia được đảm bảo chúng ta cần nâng cao tinh thần cảnh giác việc gán mác, ghi hình “lưỡi bò” trên sản phẩm…
Có được bắt người lao động làm thêm giờ?

Có được bắt người lao động làm thêm giờ?

(LĐTĐ) Theo phản ánh của ông Trịnh Trung Kiên (ở Hàng Điếu, quận Hoàn Kiếm): Công ty yêu cầu ông Kiên làm thêm giờ nhưng ông không đồng ý. Mặc dù vậy, công ty vẫn bắt ông phải làm thêm nếu không sẽ bị trừ lương. Ông Kiên muốn nhờ báo Lao động Thủ đô tư vấn về trường hợp của mình.  
Quyền, nghĩa vụ của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính

Quyền, nghĩa vụ của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính

(LĐTĐ) Anh Nguyễn Mạnh Hà (trú tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình) gửi câu hỏi đến Báo Lao động thủ đô, nội dung như sau: Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về quyền, nghĩa vụ của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính?  
12 năm tù cho đối tượng lừa đảo rồi bỏ trốn

12 năm tù cho đối tượng lừa đảo rồi bỏ trốn

(LĐTĐ) Mới đây, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên xét xử đối với bị cáo Phạm Tố Loan (sinh năm 1978), trú tại quận Ba Đình, Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.  
    Trước         Sau    
Phiên bản di động