Xử lý 13 vụ vi phạm về kinh doanh thiết bị y tế trong ngày 9/2

Xử lý 13 vụ vi phạm về kinh doanh thiết bị y tế trong ngày 9/2

(LĐTĐ) Chỉ tính riêng trong ngày 9/2, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, giám sát 139 cửa hàng, xử lý 13 vụ vi phạm, xử phạt 16.750.000 đồng.  
Hà Nội: Tạm giữ lô khẩu trang 100.000 chiếc trong ngôi biệt thự liền kề

Hà Nội: Tạm giữ lô khẩu trang 100.000 chiếc trong ngôi biệt thự liền kề

(LĐTĐ) Sáng 9/2, Đội quản lý thị trường số 6, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã làm thủ tục tạm giữ 100.000 chiếc khẩu trang để làm rõ nguồn gốc.
Xử lý đối tượng tung tin sử dụng ma túy điều trị virus Corona

Xử lý đối tượng tung tin sử dụng ma túy điều trị virus Corona

(LĐTĐ) Công an thị xã Sơn Tây đã triệu tập đối tượng N.Đ (trú tại phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây) để làm rõ việc đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về thuốc đặc trị virus Corona.  
Bắt đối tượng nhập khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ bán với giá cắt cổ

Bắt đối tượng nhập khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ bán với giá cắt cổ

(LĐTĐ) Thông tin từ Công an quận Thanh Xuân cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Nhật Thọ (SN 1985, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) vì hành vi lợi dụng dịch virus Corona để thu gom khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ và thổi giá lên gấp hàng chục lần.  
Hà Nội: Tạm giữ hình sự đối tượng hành hung công nhân môi trường đô thị

Hà Nội: Tạm giữ hình sự đối tượng hành hung công nhân môi trường đô thị

(LĐTĐ) Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Tiến Long (SN 1974, tạm trú tại phường Quang Trung, quận Đống Đa) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.
Mâu thuẫn về trách nhiệm đối với con cái, chồng đâm chết vợ

Mâu thuẫn về trách nhiệm đối với con cái, chồng đâm chết vợ

(LĐTĐ) Tranh cãi xoay quanh vấn đề trách nhiệm đối với con cái, trong lúc không kiềm chế được cơn giận, Nguyễn Hải Hà đã ra tay đâm chết vợ mình ngay trong bữa cơm tối.  
Tung tin sai sự thật về dịch virus Corona, nhiều đối tượng bị xử phạt

Tung tin sai sự thật về dịch virus Corona, nhiều đối tượng bị xử phạt

(LĐTĐ) Những ngày gần đây, Công an các đơn vị địa phương ở tỉnh Nghệ An đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp đưa thông tin sai sự thật về dịch viêm phổi cấp do virus Corona lên mạng xã hội nhằm mục đích câu like, thu hút sự chú ý.
Xử lý hơn 2.600 nhà thuốc, cửa hàng kinh doanh trục lợi từ dịch Corona

Xử lý hơn 2.600 nhà thuốc, cửa hàng kinh doanh trục lợi từ dịch Corona

(LĐTĐ) Trong 5 ngày tính từ 31/1 – 5/2, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã  xử lý 2.680 vụ, tạm giữ 436.925 khẩu trang các loại do không niêm yết giá, tự ý nâng giá, găm hàng để trục lợi cá nhân trong thời điểm dịch virus Corona diễn biến phức tạp.  
Bất chấp dịch Corona, người dân Hà Nội vẫn ủng hộ việc kiểm tra nồng độ cồn

Bất chấp dịch Corona, người dân Hà Nội vẫn ủng hộ việc kiểm tra nồng độ cồn

(LĐTĐ) Chiều 6/2, tại ngã tư Tố Hữu - Vũ Trọng Khánh, Hà Nội, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 7, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra chuyên đề đo nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông theo đúng quy trình đã được hướng dẫn.
Hà Nội: Một công nhân môi trường bị đánh gãy tay khi đang làm nhiệm vụ

Hà Nội: Một công nhân môi trường bị đánh gãy tay khi đang làm nhiệm vụ

(LĐTĐ) Trong khi đang làm nhiệm vụ, anh Nguyễn Ngọc P, công nhân Công ty Môi trường đô thị Hà Nội đã bị hành hung gây thương tích vì bị cho rằng lấy cắp đồ.
Infographic: Tung tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội sẽ bị phạt đến 20 triệu đồng

Infographic: Tung tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội sẽ bị phạt đến 20 triệu đồng

(LĐTĐ) Chính phủ ban hành Nghị định 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin (CNTT) và giao dịch điện tử. Cụ thể, Điều 101 quy định phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật,
Xem xét xử lý hình sự người tung tin sai về dịch Corona

Xem xét xử lý hình sự người tung tin sai về dịch Corona

(LĐTĐ) Cục trưởng Cục phát thanh truyền hình (Bộ Thông tin và Truyền thông) Nguyễn Thanh Lâm cho biết, Bộ Thông tin và Truyền thông được giao phối hợp với Bộ Công an để cùng phát hiện, có trách nhiệm xử lý các trường hợp thông tin sai sự thật về dịch bệnh Corona.  
Tạm giữ lô khẩu trang không rõ xuất xứ đang trên đường tiêu thụ

Tạm giữ lô khẩu trang không rõ xuất xứ đang trên đường tiêu thụ

(LĐTĐ) Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã lập biên bản tạm giữ một lô hàng khẩu trang không rõ nguồn gốc đang được vận chuyển đi tiêu thụ.
Infographic: Những nội dung phải công khai trong thi hành tạm giam

Infographic: Những nội dung phải công khai trong thi hành tạm giam

(LĐTĐ) Quy định của Bộ Công an tại Thông tư số 81/2019/TT-BCA về thực hiện dân chủ trong thi hành tạm giữ, tạm giam của lực lượng Công an nhân dân (CAND). Theo đó, Thông tư quy định những nội dung phải công khai, gồm:
95 cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế bị xử phạt trong ngày 4/2

95 cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế bị xử phạt trong ngày 4/2

(LĐTĐ) Trong ngày 4/2, lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã tổng kiểm tra 338 cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế, hiệu thuốc đối với mặt hàng khẩu trang và nước sát khuẩn. 95/338 cửa hàng vi phạm đã bị lực lượng chức năng xử phạt 197.100.000 đồng.  
Bắt đối tượng mang súng đồ chơi đi cướp

Bắt đối tượng mang súng đồ chơi đi cướp

(LĐTĐ) Công an huyện Đông Anh đã tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Văn Doanh (sinh năm 1996; trú tại Tân An, Nghĩa Lộ, Yên Bái) để điều tra hành vi cướp tài sản.  
Thêm một đối tượng bị xử lý vì thông tin thất thiệt về dịch bệnh

Thêm một đối tượng bị xử lý vì thông tin thất thiệt về dịch bệnh

(LĐTĐ) Ngày 4/2, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với một nam thanh niên đăng tin sai sự thật về dịch viêm phổi cấp do virus Corona trên mạng xã hội.  
Công khai thêm nhiều cửa hàng "thổi phồng" giá khẩu trang giữa dịch Corona

Công khai thêm nhiều cửa hàng "thổi phồng" giá khẩu trang giữa dịch Corona

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội cho biết, những ngày vừa qua, nhiều cơ sở kinh doanh thiết bị y tế đã gom hàng, đẩy giá một số mặt hàng lên cao gấp nhiều lần bình thường để bán trục lợi như khẩu trang y tế, dung dịch sát trùng.  
Thu gom hơn 100.000 khẩu trang y tế tuồn lên biên giới bán kiếm lời

Thu gom hơn 100.000 khẩu trang y tế tuồn lên biên giới bán kiếm lời

(LĐTĐ) Ngày 4/2, cơ quan Công an quận Thanh Xuân đang phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường xử lý vụ hơn 100.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ đang được tập kết tại Hà Nội để vận chuyển lên biên giới tỉnh Lào Cai bán kiếm lời.  
    Trước         Sau    
Phiên bản di động