Hà Nội: Khởi tố bắt tạm giam đối tượng xử dụng xe ôm công nghệ đi cướp

Hà Nội: Khởi tố bắt tạm giam đối tượng xử dụng xe ôm công nghệ đi cướp

(LĐTĐ) Ngày 9/9, Công an Thành phố Hà Nội đã ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Lực, (SN 1987, quê ở Thái Bình, hiện trú tại tổ dân phố cơ khí Yên Viên, xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội) để điều tra về hành vi cướp tài sản.
Bắt đối tượng giả danh công an xin xe vi phạm

Bắt đối tượng giả danh công an xin xe vi phạm

(LĐTĐ) Liều lĩnh giả danh công an để xin cho người vi phạm Luật Giao thông, một đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.  
Bắt đối tượng trộm cắp xe máy trong ký túc xá

Bắt đối tượng trộm cắp xe máy trong ký túc xá

(LĐTĐ) Công an quận Bắc Từ Liêm đã tạm giữ để điều tra, xử lý hành vi trộm cắp tài sản của đối tượng Nguyễn Đoàn Tuấn (SN 1986, hộ khẩu thường trú: Xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội).   
Xử lý nhiều đối tượng đua xe gây náo loạn đường phố

Xử lý nhiều đối tượng đua xe gây náo loạn đường phố

(LĐTĐ) Thời gian qua, tình trạng thanh thiếu niên đua xe, lạng lách trên địa bàn Hà Nội lại tái diễn. Nhiều đối tượng lợi dụng các sự kiện, lễ hội để tổ chức đua xe, gây náo loạn đường phố, ảnh hưởng an ninh trật tự...  
Cá nhân trốn đóng, gian lận bảo hiểm xã hội sẽ bị xử lý hình sự

Cá nhân trốn đóng, gian lận bảo hiểm xã hội sẽ bị xử lý hình sự

(LĐTĐ) Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP do Hội đồng Thẩm phán Toàn án nhân dân tối cao ban hành ngày 15/8/2019, hướng dẫn áp dụng Điều 216 về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y yế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của Bộ luật Hình sự đã chính thức có hiệu lực.  
Xét xử kín người đàn ông hiếp dâm bé gái 9 tuổi ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Xét xử kín người đàn ông hiếp dâm bé gái 9 tuổi ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội

(LĐTĐ) Dự kiến, ngày 10/9 tới đây, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, trú tại huyện Chương Mỹ) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Đáng chú ý, phiên tòa sẽ được xét xử kín.
Vay tiền qua các ứng dụng trên điện thoại: Nhanh nhưng nguy hiểm

Vay tiền qua các ứng dụng trên điện thoại: Nhanh nhưng nguy hiểm 1

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, mô hình cho vay tiền trực tuyến thông qua các ứng dụng trên điện thoại di động (app) có xu hướng phát triển mạnh mẽ. Người vay chỉ cần tải ứng dụng vay tiền về điện thoại di động, đăng ký thông tin cá nhân và gửi yêu cầu vay; chỉ vài giờ sau, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản. Thế nhưng, dù chỉ vay số tiền nhỏ với thời hạn ngắn nhưng người vay phải trả gấp nhiều lần số tiền gốc với mức lãi suất “cắt cổ”. Nếu chẳng may chậm trả, người vay và cả người thân, bạn bè,... còn bị điện thoại “khủng bố” cả ngày lẫn đêm.
Sờ đùi nữ hành khách trên máy bay, người đàn ông bị phạt nặng

Sờ đùi nữ hành khách trên máy bay, người đàn ông bị phạt nặng

Một nam hành khách đi máy bay từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh có hành vi sờ đùi nữ hành khách ngồi ghế bên cạnh trên máy bay. 
Công an quận Long Biên (Hà Nội): Tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm

Công an quận Long Biên (Hà Nội): Tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm

(LĐTĐ) Trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung và quận Long Biên nói riêng còn nhiều phức tạp, nhiều loại hình tội phạm như trộm cắp, cho vay nặng lãi, cờ bạc, mại dâm,... nổi lên làm ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự an toàn xã hội. Trước tình hình đó, Công an quận Long Biên đã tập trung chỉ đạo toàn lực lượng, nhất là lực lượng Cảnh sát hình sự thực hiện quyết liệt các mặt công tác, nhằm nâng cao tính chủ động, tính hiệu quả trong đấu tranh giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Quyết tâm phòng ngừa, giảm thiểu tỉ lệ phát sinh tội phạm.
Xử lý tài xế Grab lừa đảo du khách nước ngoài

Xử lý tài xế Grab lừa đảo du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Lợi dụng du khách nước ngoài không hiểu rõ tiếng Việt cũng như giá trị tiền Việt Nam, một đối tượng là tài xế Grab đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.  
Khởi tố tài xế Doãn Qúy Phiến

Khởi tố tài xế Doãn Qúy Phiến

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố bị can đối với tài xế Doãn Qúy Phiến về hành vi “Vô ý làm chết người”.
Nạn nhân cuối cùng trong vụ thảm sát tại Đan Phượng đã qua cơn nguy kịch

Nạn nhân cuối cùng trong vụ thảm sát tại Đan Phượng đã qua cơn nguy kịch

(LĐTĐ) Theo thông tin từ phía UBND xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng), chị Đỗ Thị N, nạn nhân cuối cùng trong vụ thảm sát ở Đan Phượng đã qua cơn nguy kịch.  
Khởi tố kẻ sát hại gia đình em ruột

Khởi tố kẻ sát hại gia đình em ruột

(LĐTĐ) Chiều ngày 1/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Đông, (sinh năm 1966, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội), kẻ đã tàn nhẫn truy sát cả nhà em trai về hành vi giết người.  
Yên Bái: Bắt giữ 2 đối tượng giết người khi đang đi trộm chó

Yên Bái: Bắt giữ 2 đối tượng giết người khi đang đi trộm chó

(LĐTĐ) Theo thông tin từ Công an tỉnh Yên Bái, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng khi đang đi ăn trộm chó đã sử dụng súng bắn điện để giết người.
Bắt tài xế bỏ trốn sau khi gây tai nạn khiến 3 người nguy kịch

Bắt tài xế bỏ trốn sau khi gây tai nạn khiến 3 người nguy kịch

Sáng 31/8, Công an huyện Cẩm Xuyên – cho biết, đã bắt giữ được tài xế tên Nguyễn Văn Dần (SN 1994, trú xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) sau khi gây tai nạn khiến 3 người bị thương rồi bỏ trốn.
Khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng với nhóm đối tượng tấn công cảnh sát giao thông

Khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng với nhóm đối tượng tấn công cảnh sát giao thông

(LĐTĐ) Sau khi bị lực lượng chức năng dừng phương tiện để kiểm ra, nhóm đối tượng đã tấn công Cảnh sát giao thông rồi lên xe bỏ chạy.
Thực nghiệm hiện trường vụ học sinh trường Gateway tử vong

Thực nghiệm hiện trường vụ học sinh trường Gateway tử vong

(LĐTĐ) Chiều ngày 30/8, cơ quan chức năng tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ học sinh lớp 1 của trường Gateway tử vong nghi do bị bỏ quên trên ô tô suốt 9 tiếng đồng hồ.
Vụ chồng bạo hành vợ ở Long Biên: Người vợ xin hòa giải, rút đơn tố cáo

Vụ chồng bạo hành vợ ở Long Biên: Người vợ xin hòa giải, rút đơn tố cáo

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ người chồng bạo hành vợ trong video ngày 27/8, Công an phường Thạch Bàn (Long Biên) thông tin, sau khi người chồng tỏ ra ân hận, nhận sai, người vợ đã đồng ý hòa giải và xin rút đơn tố cáo.  
Bạo hành gia đình: Nạn nhân cần lên tiếng

Bạo hành gia đình: Nạn nhân cần lên tiếng

(LĐTĐ) Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ bạo hành gia đình làm dậy sóng dư luận xã hội. Nạn nhân của các phụ bạo hành phần lớn là phụ nữ và trẻ em, những người thuộc nhóm yếu thế, cần được bảo vệ. Dù chịu nhiều tổn thương về mặt thể xác và tinh thần, thế nhưng do tâm lý e ngại và vướng mắc về pháp luật  nên ít khi các nạn nhân dám đứng lên tố cáo người đã bạo hành mình.  
    Trước         Sau    
Phiên bản di động